3 đột phá cho mục tiêu phát triển của Việt Nam

Ba bước đột phá bao gồm: hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển nhanh nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại

Sáng 9/6 tại thành phố Rạnh Giá, Kiên Giang, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đại diện một số bộ, ngành Trung ương đã đến dự và trực tiếp trao đổi với các vị Đại sứ, trưởng đại diện, trưởng đoàn các tổ chức quốc tế tham dự Hội nghị giữa kỳ Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam.

Đây là hội nghị quan trọng, tập trung xác định cơ bản một số lĩnh vực ưu tiên viện trợ trong kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2011-2015; đóng góp vào xây dựng tầm nhìn về chiến lược phát triển trong 10 năm tới của Việt Nam cũng như đưa ra định hướng và các biện pháp đảm bảo hiệu quả viện trợ trong phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển nguồn nhân lực.

 

Nghe thêm tin âm thanh tại đây

Các đại biểu tham dự hội nghị đánh giá cao các biện pháp điều hành kinh tế- xã hội mà Chính phủ Việt Nam đã thực hiện trong 2 năm qua, nhất là nỗ lực thành công vượt qua khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu và đạt tăng trưởng dương trong năm 2009, đồng thời nêu ra những thách thức đối với Việt Nam như xóa đói giảm nghèo ở vùng sâu, vùng xa; đảm bảo vệ sinh, y tế ở khu vực nông thôn; ứng phó với các bẫy dễ gặp phải đối với nước có thu nhập trung bình…

Đại diện bộ, ngành Việt Nam cũng đã trao đổi thẳng thắn với các vị Đại sứ, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế xung quanh vấn đề minh bạch hóa thông tin, đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng, kiểm soát giá theo kinh tế thị trường, kiểm soát thị trường bất động sản tăng nóng cũng như cấu trúc lại nền kinh tế, xác định các cơ chế hợp tác để thực hiện các dự án hiệu quả hơn, đặc biệt là trong phát triển cơ sở hạ tầng, đối phó với biến đổi khí hậu ở ĐBSCL, phòng chống tham nhũng trong ngành giáo dục.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa khẳng định: các nhà tài trợ ủng hộ và cam kết hỗ trợ các mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm và tầm nhìn chiến lược phát triển 10 năm tới mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra.

Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cảm ơn các nhà tài trợ quốc tế đã sát cánh hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả đối với Việt Nam trong thời điểm khó khăn năm 2008-2009 và những tháng đầu năm 2010.

Thủ tướng đưa ra dự báo 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam có khả năng đạt tăng trưởng 6,1%. Nếu không có biến động lớn từ bên ngoài thì cả năm sẽ tăng trưởng từ 6,5- 6,8%.

Thủ tướng khẳng định: Chính phủ Việt Nam tiếp tục tập trung nỗ lực tăng cường kinh tế vĩ mô vững mạnh hơn; kiểm soát lạm phát; giảm bộ chi ngân sách nhà nước; tăng dự trữ ngoại hối; điều hành linh hoạt theo tín hiệu thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện trong nước để có tỷ giá và lãi suất phù hợp và đảm bảo giá trị hợp lý đồng tiền Việt Nam; kiểm soát nhập siêu dưới 20% kinh ngạch nhập khẩu; tăng cường thông tin kịp thời, minh bạch, nhất là về chính sách tiền tệ, hoạt động của hệ thống ngân hàng và các định chế tài chính.

Thủ tướng nêu rõ, 5 quan điểm chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm tới, phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, trở thành một trung tâm sản xuất và dịch vụ trong chuỗi giá trị sản xuất và dịch vụ của khu vực và toàn cầu. Đó là phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền vững; đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính trị; thực hành dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con người; phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình độ khoa học, công nghệ ngày càng cao đồng thời hoàn thiện quan hệ sản xuất và thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ ngày càng cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, 3 đột phá để thực hiện mục tiêu chiến lược này của Việt Nam: Một là, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trọng tâm là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính; Hai là, phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, tập trung vào việc đổi mới toàn diện nền giáo dục quốc dân; Ba là, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ với một số công trình hiện đại, tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn.

Thủ tướng cũng nêu rõ 12 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn mà Chính phủ Việt Nam thực hiện đồng bộ, trong đó tập trung hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển mạnh công nghiệp và xây dựng theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh, tạo nền tảng cho một nước công nghiệp; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững; phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh; phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; phát triển hài hoà, bền vững các vùng, xây dựng đô thị và nông thôn mới; phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hoà với phát triển kinh tế; phát triển mạnh sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo; phát triển khoa học và công nghệ thực sự là động lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền vững; bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh đến quyết tâm giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhà nước với thị trường; tạo bước chuyển mạnh về cải cách hành chính; đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xây dựng bộ máy nhà nước. Cùng với sự cố gắng huy động tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn lực trong nước, Việt Nam đánh giá cao và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác và hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong hỗ trợ kỹ thuật và nguồn vốn.

Thủ tướng khẳng định: Việt Nam cam kết sử dụng có trách nhiệm, hiệu quả các nguồn lực của các nhà tài trợ quốc tế. Thủ tướng cũng đánh giá cao và trân trọng lắng nghe những ý kiến đóng góp tích cực, hợp lý của các vị đại sứ, trưởng đại diện của các tổ chức quốc tế tại hội nghị để hoàn thiện Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm và Đề án tái cấu trúc nền kinh tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.