5 cán bộ, chiến sĩ mất tích khi làm nhiệm vụ

Những cán bộ, chiến sĩ đã bị chìm tàu và mất tích.  

Ngày 25/12/2011, trên đường đi làm nhiệm vụ, 5 cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn 70 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam) thực hiện lệnh chuyển quân để thi hành nhiệm vụ khẩn cấp đã bị chìm tàu và mất tích. Mặc dù Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã điều động mọi lực lượng, phương tiện nỗ lực tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đề nghị đồng bào, chiến sĩ trên địa bàn, đặc biệt là ngư dân trên vùng biển Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Ngãi hỗ trợ tìm kiếm cứu vớt và cung cấp thông tin về số điện thoại 05103.851021, 05103.892.967.05103.852343.0905444905.

Người dân Hội An ngóng chờ tin tức cứu vớt nạn nhân.

Danh tính 5 cán bộ, chiến sĩ-Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam mất tích:

1. Bùi Phước Tâm (28 tuổi), trú tại Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam – Sĩ quan Tiểu đoàn 70 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

2. Nguyễn Đình Duy (24 tuổi), trú tại Điện Thọ, Điện Bàn, Quảng Nam – Sĩ quan Tiểu đoàn 70 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

3. Nguyễn Hồng Chiến – xã Tam Nghĩa, Núi Thành – Sĩ quan Tiểu đoàn 70 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

4. Chiến sĩ Lê Văn Chí – quê quán xã Bình Quế, huyện Thăng Bình, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam.

5. Chiến sĩ Đặng Ngọc Thiện – Quê quán xã Bình Sa, huyện Thăng Bình - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên