6 tháng, TP HCM tăng trưởng 9,9%
Sáng 13/7, HĐND TP HCM khóa 8 khai mạc kỳ họp thứ 2.
Kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm và bàn giải pháp để thực hiện thắng lợi những mục tiêu phát triển của thành phố trong 6 tháng cuối năm.
6 tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm nội địa của thành phố đạt gần 200.000 tỷ đồng, đạt tốc độ tăng trưởng 9,9%, tăng trưởng đều ở các lĩnh vực. Chỉ số giá tiêu dùng 6 tháng tăng 11,54%, trong khi mức tăng của cả nước là 13,29%.
Đáng chú ý là chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu của thành phố tiếp tục phát huy tác dụng, được Trung ương đánh giá là một công cụ điều tiết giá hữu hiệu, thiết thực, góp phần ổn định an sinh xã hội của thành phố và các tỉnh lân cận.
![]() |
|
Chương trình bình ổn giá tại TPHCM góp phần bảo đảm an sinh xã hội. (Ảnh: SGGP) |
Tình hình thực hiện an sinh xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tốt, đặc biệt là từ tháng 2 năm nay, khi thành phố triển khai, kêu gọi người dân thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ.
Hơn 128.000 người được giải quyết việc làm, 208.000 người nghèo được cấp thẻ Bảo hiểm y tế, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 96,67%. Công tác hướng nghiệp cho học sinh ngày càng được thực hiện sâu rộng.
Quỹ giảm nghèo của thành phố đã có gần 234 tỷ đồng với khoảng 37.300 hộ nghèo đang được trợ vốn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn của thành phố xuống còn 5,7%.
Ở các quận, huyện, 65.000 chủ nhà trọ với 419.000 phòng trọ đã cam kết không tăng giá phòng, giá điện nước… góp phần giúp đỡ cho hơn 1,2 triệu người lao động nghèo, công nhan, sinh viên.
Năm 2011 còn được thành phố chọn là “Năm trẻ em” với nhiều hoạt động phong trào được tổ chức, nhiều đợt chăm sóc sức khỏe, phẫu thuật miễn phí cho trẻ em, nhiều công trình văn hóa- giải trí được xây dựng riêng cho các em.
Cùng với kết quả đạt được, UBND TP HCM cũng thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại, chưa chuyển biến như: thương mại dịch vụ, sản xuất công nghiệp vẫn tăng chậm, cải cách hành chính chưa như mong muốn, tranh chấp lao động diễn ra nhiều, tình hình tai nạn giao thông tăng cả về số vụ lẫn số người chết, bị thương…
Từ đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ, đưa ra 8 nhóm giải pháp trọng tâm để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong những tháng còn lại của năm.
Cụ thể là: thúc đẩy phát triển sản xuất- kinh doanh, kiểm soát lạm phát, đảm bảo tăng trưởng phù hợp, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện mô trường đầu tư, cải cách hành chính, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chủ động đối phó với biến đổi khí hậu…
Chiều nay, các đại biểu HĐND TP HCM tiếp tục kỳ họp với chương trình thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế- xã hội của thành phố./.
