81 năm truyền thống Cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định

Nhân dân TP HCM luôn tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đồng chí, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc  

Trong không khí mừng Xuân, mừng Đảng, sáng 7/2 (mùng 5 Tết Tân Mão), TP HCM tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm lần thứ 81 Ngày truyền thống Cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định tại Đền Gia Định, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân khẳng định, nhân dân thành phố luôn tưởng nhớ, tri ân sâu sắc đồng chí, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc trên địa bàn Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định.

Để có được thành phố phát triển giàu đẹp như hôm nay, nhân dân thành phố càng ghi lòng tạc dạ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ. Ông Lê Hoàng Quân cho biết, nhiệm vụ trước mắt của toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sỹ thành phố là thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 2011, giữ vững an ninh quốc phòng, tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp; ra sức học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI.

Nhân buổi họp mặt, các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố Hồ Chí Minh đã vào đền dâng hương tưởng niệm các cố Tổng Bí thư, lãnh đạo xứ ủy, khu ủy, tỉnh ủy, thành ủy Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, các anh hùng liệt sỹ, đồng chí, đồng bào đã hy sinh; và trồng cây nhớ Bác tại khu vực xây dựng Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn – Gia Định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên