ADMM+: Hợp tác Quốc phòng vì hoà bình

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (gọi tắt ADMM+) sẽ khai mạc vào ngày 12/10, tại Hà Nội, sự kiện được dư luận hết sức quan tâm.

<< Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN

Điểm đặc biệt của hội nghị này là những người đại diện cho sức mạnh quân sự của 18 nước trên thế giới, trong đó có 10 nước ASEAN sẽ cùng ngồi lại với nhau để bàn về vấn đề hoà bình. Đây là lần đầu tiên, cơ chế hợp tác này thành hiện thực dưới vai trò Chủ tịch ASEAN của Việt Nam. Dư luận có quyền hy vọng một định hình mới về cấu trúc an ninh khu vực.      

Ngay sau Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, dư luận quốc tế lại hướng sự chú ý tới Việt Nam với việc tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) với sự tham dự của lãnh đạo Quốc phòng các nước ASEAN và các nước lớn trên thế giới. Trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Toshimi Kitazawa và nhiều người đồng cấp khác…

Nói như Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh, hội nghị này có tầm vóc và tính chất đặc biệt. ADMM+ là diễn đàn của các nhà lãnh đạo Quốc phòng ASEAN và các nước lớn trên thế giới. Những người đại diện cho sức mạnh quân sự của các nước lại bàn về vấn đề hòa bình. Trong quá trình chuẩn bị, nước chủ nhà Việt Nam nhận thấy sự đồng thuận cao trong ASEAN và sự ủng hộ tích cực của các nước lớn. Đây là một điểm đáng mừng.

Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh cho biết: “Đây là diễn đàn của sự khác biệt. Những nước lớn ngồi cạnh nước nhỏ, nước giàu ngồi cạnh với nước nghèo, những nước khác nhau về ý thức hệ ngồi lại với nhau và có tiếng nói bình đẳng, cùng hướng đến một mục đích: đó là hoà bình, ổn định và phát triển. Đây là diễn đàn rất đặc trưng, diễn đàn của quân đội, quân sự nhưng lại bàn về hoà bình và hợp tác”.

Kể từ năm 2006, lần đầu tiên Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tổ chức tại Malaysia đã thống nhất nhận thức là cần mở rộng hợp tác giữa các nước ASEAN với các đối tác bên ngoài. Nhưng phải đến Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 16 diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 4/2010, các nhà lãnh đạo ASEAN mới nhất trí được cơ chế hợp tác này, thống nhất giao cho Việt Nam tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng với 8 nước đối tác, đối thoại.

Ngay sau đó, dư luận quốc tế đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đối với sự kiện này, điển hình là tại Hội nghị An ninh châu Á lần thứ 9 (hay còn gọi là Đối thoại Shangri-La 9) diễn ra tại Singapore vào tháng 6/2010, với sự tham gia của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh.

Đại tá Vũ Tiến Trọng, Viện trưởng Viện quan hệ quốc tế về quốc phòng cho biết:   “Diễn đàn đặc biệt quan tâm tới Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng gồm 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác, đối thoại đầy đủ của ASEAN… Họ cho rằng, đây là một cơ chế tham vấn cao nhất, nơi có thể xây dựng được nhận thức chung về an ninh khu vực, đồng thời định hướng và xây dựng một cơ chế hợp tác ở cấp cao nhất, tức là cấp Bộ trưởng Quốc phòng. Các nước nhất trí khẳng định, đây là một cơ chế đảm bảo an ninh tốt nhất cho khu vực châu Á – Thái Bình Dương với mục tiêu chính trị là xây dựng Khu vực hoà bình, ổn định, cùng phát triển thịnh vượng”.

Hội nghị sẽ bàn về những vấn đề như: Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm hoạ; an ninh biển; quân y; chống khủng bố và các hoạt động gìn giữ hoà bình. Nguyên tắc hợp tác giữa ASEAN với các nước đối thoại là hướng đến mục đích hòa bình, ổn định và phát triển; Bình đẳng, tôn trọng độc lập chủ quyền của nhau; ASEAN có vai trò trung tâm và mang tính chất động lực cho diễn đàn này.

Năm nay, trên cương vị là Chủ tịch ASEAN, Việt Nam tổ chức 13 hội nghị liên quan đến quân sự, quốc phòng. Trong đó, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) là hội nghị quan trọng nhất. Đây là một dấu ấn đặc biệt được các nhà lãnh đạo, giới quân sự và các học giả trên thế giới rất quan tâm. Một định hình mới về cấu trúc an ninh khu vực đã được mở ra, hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng chính trị - an ninh vào năm 2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.