AMEM 28 - Tạo đà cho lĩnh vực năng lượng trong tương lai
Với chủ đề “Năng lượng và biến đổi khí hậu”, sau 5 ngày diễn ra tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28 và các hội nghị liên quan với các nước đối tác đã kết thúc tốt đẹp.
<< Tuyên bố ASEAN về liên kết phát triển năng lượng
Kết quả đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng trong hợp tác năng lượng giữa các nước trong khối và với các đối tác, đặc biệt là với 2 đối tác mới là Nga và Hoa Kỳ. Đây là những bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, cũng như mở ra nhiều triển vọng mới trong hợp tác phát triển năng lượng trong khu vực và thế giới.
Với chủ đề “Năng lượng và biến đổi khí hậu”, Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28 và các hội nghị liên quan với các nước đối tác đã tập trung trao đổi những quan điểm về những phát triển gần đây trong lĩnh vực năng lượng, đề xuất và thông qua các mục tiêu chung về hợp tác phát triển kinh tế, an ninh năng lượng và bảo vệ môi trường. Thống nhất và thông qua Chương trình hành động chung về hợp tác năng lượng ASEAN và các đối tác trên các lĩnh vực: dầu khí, lưới điện, than, năng lượng mới và tái tạo, năng lượng hạt nhân dân sự, bảo tồn và sử dụng năng lượng hiệu quả.
Đặc biệt, ASEAN và các nước đối tác đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, đó là: tuyên bố chung các Bộ trưởng của Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN lần thứ 28, Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng các nước ASEAN +3 nước (gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc), và Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Đông Á lần thứ 4.
Trên cơ sở đó, các quốc gia trong khối ASEAN cũng như các đối tác sẽ cùng nhau hợp tác và thực hiện cam kết, nhanh chóng xúc tiến các dự án quan trọng trên lĩnh vực năng lượng, hướng đến mục tiêu chung là giải quyết các vấn đề nóng toàn cầu và khu vực.
Ông Push Panathan, Phó Tổng Thư ký ASEAN cho rằng, Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28 và các hội nghị liên quan với các đối tác đã mang lại những thành công rất lớn, đặt những nền tảng quan trọng để hướng đến một lĩnh vực năng lượng xanh hơn trong tương lai.
Ông Push Panathan nói: “Hội nghị đã đạt được những kết quả hết sức thực chất, tạo đà cho lĩnh vực năng lượng xanh hơn cho ASEAN trong tương lai. Tại hội nghị, chúng tôi đã thảo luận một cách rất chi tiết về sự ảnh hưởng của năng lượng đối với thay đổi khí hậu. Chúng ta biết, vào năm 2030, tiêu thụ năng lượng của khu vực ASEAN sẽ tăng lên gấp đôi. Trong khi, khu vực ASEAN lại là khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất về thay đổi khí hậu”.
Các bộ trưởng đều nhìn nhận sự tiến bộ và hợp tác xuất sắc trong Cơ chế Phát triển Sạch (CDM), cũng như phát triển năng lượng hạt nhân dân sự như một nỗ lực để nhằm hạn chế các vấn đề về biến đổi khí hậu và an ninh năng lượng.
Các Bộ trưởng cũng đã bày tỏ sự đồng thuận và khuyến khích các cuộc thảo luận về các sáng kiến để mở rộng hợp tác năng lượng trong các nước +3.
Đặc biệt, việc mở rộng hợp tác năng lượng với đối tác Nga và Hoa Kỳ được xem là bước đi quan trọng trong hợp tác phát triển lĩnh vực năng lượng.
Với đối tác Nga, sự hợp tác này đã thông qua các chương trình nâng cao năng lực, phát triển nguồn năng lượng thay thế và tái tạo, hạ tầng năng lượng, sử dụng năng lượng hạt nhân vì hòa bình, khai thác dầu và khí đốt… dự kiến sẽ xúc tiến hành động hợp tác một cách cụ thể qua Hội nghị Bộ trưởng năng lượng ASEAN – Nga đầu tiên vào năm tới.
Sự hợp tác giữa các nước ASEAN và Hoa Kỳ đã thể hiện tích cực khi đã thỏa thuận bước đầu sẽ tổ chức một hội thảo về dán nhãn tiêu chuẩn đánh giá trong việc sử dụng năng lượng hiệu quả, hướng tới một nền năng lượng ASEAN sạch. Đồng thời, thống nhất thiết lập và từng bước thúc đẩy quan hệ hợp tác lâu dài trong lĩnh vực năng lượng ASEAN và Hoa Kỳ.
Ông Vũ Huy Hoàng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam, Chỉ trì Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28, nhấn mạnh: “So với các hội nghị trước đây, hội nghị lần này chúng ta có thêm hai hoạt động. Đó là tham vấn chính thức với chuyên viên cấp cao giữa ASEAN với đối tác Hoa Kỳ và với đối tác Nga. Đó là cái mới, cái kết quả rất đáng lưu ý mà lần đầu tiên chúng ta làm được việc này. Và như vậy, từ năm 2010 trở đi, việc hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa ASEAN với Nga và Hoa Kỳ sẽ trở thành chủ đề chính thức cho các hội nghị sau”.
Một trong các vấn đề đã được các Bộ trưởng quan tâm và đưa ra bàn thảo nhiều nhất đó là sự hợp tác trên lĩnh vực năng lượng tái tạo và năng lượng hạt nhân dân sự. Các bộ trưởng đã liên tục nhấn mạnh tính cấp thiết của việc đạt mục tiêu 15% cho năng lượng tái tạo khu vực trong tổng năng lực lắp đặt tính đến năm 2015. Đặc biệt, tầm quan trọng của sự hợp tác thể hiện trên cơ sở tự nguyện không ràng buộc, nhằm tăng cường năng lực trong xây dựng năng lượng hạt nhân dân sự đã được thống nhất cao.
Ông Push Panathan, Phó Tổng Thư ký ASEAN, cho biết: “Các nước ASEAN phần lớn vẫn phụ thuộc vào năng lượng nhiên liệu hóa thạch. Tại hội nghị này, chúng tôi cũng đã thông qua bản tham chiếu của mạng lưới về lĩnh vực hạt nhân. Ở đây chúng tôi cho phép có thể trao đổi thông tin, xây dựng năng lực, quan hệ với công chúng, chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp, cơ chế cho vấn đề này”.
Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 28 và các hội nghị liên quan với các nước đối tác, không chỉ đóng góp nhiều nội dung, sáng kiến quan trọng trong tăng cường hợp tác năng lượng, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN. Đây còn là nền tảng quan trọng, mở rộng một bước quan hệ hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng, mang ý nghĩa chiếc lược đối với sự phát triển vừng bền của ASEAN và các đối tác.
Là bước chuẩn bị cần thiết để tiến đến thực hiện thành công Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 17 được tổ chức vào tháng 10 năm nay tại Hà Nội./.