An Giang phải duy trì “lá chắn thép” ngăn chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Chiều nay (29/4), Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Sau khi đi kiểm tra thực tế về công tác phòng, chống dịch, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới, TP. Châu Đốc; thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh An Giang.

Tại Campuchia, tình hình diễn biến dịch Covid-19 hết sức phức tạp. Trong ngày 27/4, Campuchia đã phát hiện thêm hơn 500 ca mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc Covid-19 là hơn 11.000 ca, 89 ca tử vong. Đặc biệt, hai tỉnh giáp biên giới với An Giang là Takeo và Kandal đã có hàng trăm ca mắc, nguy cơ dịch bệnh lan vào An Giang là rất lớn.

Đối với An Giang, đến 8h00 ngày 27/4, trên địa bàn tỉnh An Giang ghi nhận 3 ca mắc Covid-19. 3 ca này đều là người Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia về và được cách ly ngay, đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, sức khỏe ổn định, toàn tỉnh còn đang cách ly tập trung 376 trường hợp.

Hiện, toàn tỉnh có 50 cơ sở cách ly tập trung có khả năng tiếp nhận trên 4.400 người; 16 cơ sở điều trị Covid-19, có khả năng thu dung điều trị gần 200 người bệnh. Tất cả cơ sở y tế thực hiện tốt công tác phân luồng, cách ly và tiếp nhận người bệnh. Nhằm kịp thời phát hiện sớm, sàng lọc những trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19, tỉnh đã đầu tư hệ thống xét nghiệm Real time PCR tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.

Để đảm bảo tốt công tác phòng dịch Covid-19, tỉnh An Giang đã chỉ đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị có liên quan và địa phương, nhất là địa phương tuyên biên giới; duy trì hơn 200 tổ, chốt kiểm soát cố định và động với hơn 1.400 cán bộ, chiến sỹ; Duy trì nghiêm các kíp trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng, chống dịch; duy trì nghiêm lệnh cấm trại 100% đối với hạ sỹ quan, chiến sỹ; tuần tra, kiểm soát  24/24 giờ, quản lý chặt chẽ cửa khẩu, các đường mòn, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới…ngăn chặn triệt để các trường hợp xuât, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại Campuchia, Việt kiều, người dân đi làm ăn, lao động tại Campuchia trở về sẽ tăng cao, một số đối tượng nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở của tỉnh và các tỉnh lân cận vào tỉnh, trong đó, có khả năng có những ca nhiễm bệnh sẽ xâm nhập vào địa phương bất cứ lúc nào.

Tỉnh An Giang kiến nghị, Chính phủ hỗ trợ cho địa phương hơn nữa về nhân lực, cơ sở vật chất… phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; Hỗ trợ thêm test xét nghiệm nhanh, nâng cao công suất xét nghiệm nhằm đáp ứng kịp thời số lượng xét nghiệm trên tuyến biên giới khi cần thiết…

Ông Lê Văn Phước, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang kiến nghị: “Hiện nay, An Giang chỉ có một máy xét nghiệm, công suất khoảng 300-400 test/ngày, nếu tình huống xấu xảy ra sẽ khoong đủ, không đảm bảo, đề nghị hỗ trợ cho An Giang nâng cao công suất xét nghiệm, đáp ứng kịp thời xét nghiệm trên tuyến biên giới khi cần thiết. Hỗ trợ thêm test nhanh cho tỉnh để kịp thời sàng lọc, tầm soát nhằm phát hiện sớm các trường hợp. Đề nghị trung ương chỉ đạo các tỉnh nội địa hỗ trợ cho An giang nói riêng và các tỉnh biên giới Campuchia nói chung, khi có lượng người Việt Nam từ Campuchia về lớ, vượt khả năng đáp ứng của tỉnh”.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, tình hình dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên toàn thế giới. Hiện nay đang vào thời điểm nghỉ lễ 30/4 và 1/5, người dân đi lại rất đông, nhất là sắp tới sẽ diễn ra Bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. An Giang cần xây dựng các kịch bản ứng phó với các tình hình Covid-19, chủ động phương án, biện pháp để ứng phó với tình huống xấu nhất, để phòng, chống đạt hiệu quả, không để lây lan trong cộng đồng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nhấn mạnh: “Trong thời gian tới, tỉnh cần tập trung chỉ đạo quyết liệt, và có hiệu quả một số nhiệm vụ sau: Trọng tâm nhất trong công tác phòng chống dịch là phải vận động mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch. Đặc biệt, quan tâm quản lý biên giới, kiểm tra, chốt chặn 24/24; Thiết lập, duy trì các chốt chặn kiểm soát cố định và kiểm soát lưu động trên biên giới để ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép; nhất là các tuyến đường mòn, lối mở, đường tắt, kênh rạch thông qua biên giới. Quản lý chặt, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngăn chặn 39 người nhập cảnh trái phép qua biên giới
Ngăn chặn 39 người nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Số người này khai nhận, nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam với mục đích đi du lịch, tìm kiếm việc làm và tiếp tục đi sang Campuchia.

Ngăn chặn 39 người nhập cảnh trái phép qua biên giới

Ngăn chặn 39 người nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Số người này khai nhận, nhập cảnh trái phép qua biên giới vào Việt Nam với mục đích đi du lịch, tìm kiếm việc làm và tiếp tục đi sang Campuchia.

4 người nhập cảnh trái phép qua biên giới Điện Biên
4 người nhập cảnh trái phép qua biên giới Điện Biên

VOV.VN - Các đối tượng khai sang Lào làm thuê cho doanh nghiệp và trở về quê ăn Tết.

4 người nhập cảnh trái phép qua biên giới Điện Biên

4 người nhập cảnh trái phép qua biên giới Điện Biên

VOV.VN - Các đối tượng khai sang Lào làm thuê cho doanh nghiệp và trở về quê ăn Tết.

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới
Tăng cường ngăn chặn buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đang thắt chặt kiểm tra phương tiện tàu thuyền hoạt động dọc bờ sông biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và giữ gìn an ninh trật tự.

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

Tăng cường ngăn chặn buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới

VOV.VN - Thành phố Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đang thắt chặt kiểm tra phương tiện tàu thuyền hoạt động dọc bờ sông biên giới nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh trái phép và giữ gìn an ninh trật tự.