An ninh lương thực - thách thức lớn mang tính toàn cầu

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Bảo đảm an ninh lương thực không chỉ thuần tuý là vấn đề kinh tế hay nhân đạo mà còn góp phần tích cực vào ổn định chính trị xã hội của mỗi quốc gia cũng như toàn thế giới  

>> Gần 1 tỷ người trên thế giới bị đói

Sáng 9/11, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị quốc tế Lúa gạo lần thứ 3.

Với chủ đề “Lúa cho thế hệ tương lai”, Hội nghị quốc tế Lúa gạo lần thứ 3 thu hút sự tham gia của trên 1.000 nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nhân hàng đầu thế giới trong lĩnh vực lúa gạo.

Hội nghị nghe hơn 300 báo cáo và tham luận các vấn đề thiết thực đang đặt ra như giải pháp khoa học công nghệ và chính sách, nhất là các tiến bộ khoa học công nghệ mới nhất để sản xuất lúa gạo toàn cầu phát triển mạnh hơn nữa, giúp cho nông dân nghèo và người tiêu thụ cải thiện cuộc sống của mình, góp phần tích cực vào giải quyết vấn đề lương thực của quốc gia và toàn cầu.

Lúa gạo hiện đang nuôi sống hơn một nửa dân số thế giới, mang ý nghĩa cả về nhân văn và lịch sử (Ảnh: Vũ Hưng)

Triển lãm quốc tế về lúa gạo trong khuôn khổ hội nghị cũng là cơ hội quý để các quốc gia chia sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác, tìm ra các giải pháp phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh lúa gạo…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Bảo đảm an ninh lương thực không chỉ thuần tuý là vấn đề kinh tế hay nhân đạo mà còn góp phần tích cực vào ổn định chính trị xã hội của mỗi quốc gia cũng như toàn thế giới. Lúa gạo hiện đang nuôi sống hơn một nửa dân số thế giới, mang ý nghĩa cả về nhân văn và lịch sử đối với các quốc gia trồng lúa, tạo nên các nền văn minh lúa nước với hàng nghìn năm lịch sử.

Thủ tướng đã điểm lại những những thành tựu nổi bật trong sản xuất lúa gạo của thế giới nói chung và của Việt Nam nói riêng, đồng thời phân tích vấn đề bảo đảm an ninh lương thực đang và sẽ là một thách thức lớn mang tính toàn cầu, nhất là trên thế giới vẫn còn tới 925 triệu người bị đói và thiếu dinh dưỡng, diện tích đất nông nghiệp ngày một giảm, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp và gây thiệt hại ngày càng lớn…

Thủ tướng khẳng định: Chính phủ Việt Nam xác định bảo đảm an ninh lương thực quốc gia lâu dài, trong mọi tình huống là một nội dung quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Việt Nam đang ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sản xuất kinh doanh lúa gạo, trong đó tập trung thực hiện các chính sách giữ ổn định diện tích đất trồng lúa; tăng cường đầu tư cho hệ thống thuỷ lợi; đẩy mạnh cơ giới hoá trong sản xuất, chế biến; cải tiến về giống và đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ kỹ thuật trong canh tác, phòng trừ sâu bệnh, giảm tổn thất trong và sau thu hoạch; tổ chức lại sản xuất gắn sản xuất với chế biến, tiêu thụ; nâng cao thu nhập cho người trồng lúa gắn với phát triển nông thôn ngày càng văn minh hiện đại; đồng thời tích cực thực hiện các biện pháp hạn chế tác động của Biến đổi khí hậu, nhất là nước biển dâng.

Theo Thủ tướng, cùng với việc bảo đảm vững chắc an ninh lương thực của quốc gia, Việt Nam sẵn sàng hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm của mình trong lĩnh vực này với cộng đồng quốc tế và sẽ đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu… 

Để đạt được mục tiêu phấn đấu giảm một nửa số người nghèo đói vào năm 2015 (cũng là một trong 8 Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ), Thủ tướng cho rằng cùng với sự nỗ lực của từng quốc gia, cần có sự hỗ trợ tích cực của các nước phát triển, các tổ chức quốc tế và phối hợp hành động chung trong khu vực cũng như trên phạm vi toàn cầu. Trên tinh thần này, Thủ tướng hoan nghênh và đánh giá cao Hội nghị quốc tế Lúa gạo lần thứ 3 đã lựa chọn chủ đề “Lúa cho thế hệ tương lai” và tập trung thảo luận nhiều vấn đề rất thiết thực, góp phần tích cực vào giải quyết vấn đề lương thực của quốc gia và toàn cầu…

Nhân dịp này, Thủ tướng gửi lời cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác giúp đỡ to lớn hơn của các quốc gia, các tổ chức quốc tế trong sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung và phát triển lúa gạo của Việt Nam nói riêng. Điều này cũng chính là góp phần bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu vì xuất khẩu gạo của Việt Nam hiện chiếm 1/5 lượng gạo xuất khẩu của thế giới.

Thủ tướng cũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới Viện nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và trao Huân chương hữu nghị của Chủ tịch nước cho IRRI.

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Kanaya Nwanze, Chủ tịch Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) và trưởng đoàn các nước tham dự Hội nghị quốc tế lúa gạo lần thứ 3./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.