Ấn tượng Việt Nam tại Hội nghị “Tương lai châu Á”
Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại phiên khai mạc Hội nghị sáng 21/5 là tâm điểm chú ý của hơn 800 vị lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu kinh tế các nước châu Á và các tổ chức quốc tế
Sáng 23/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rời sân bay quốc tế Narita kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản và tham dự hội quốc tế “Tương lai châu Á”.
Trong bài phát biểu tại Hội nghị này, với việc đưa ra 6 giải pháp cho cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phân tích sâu về nhiều khía cạnh đưa châu Á thoát khỏi những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các nội dung được Hội nghị hoan nghênh như cùng nhau phối hợp hành động, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, nâng cao vai trò châu Á trong khuôn khổ thương mại toàn cầu, cải cách hệ thống tài chính, tiền tệ quốc tế, hợp tác phát triển các tiểu vùng và khu vực chậm phát triển, rút ngắn khoảng cách phát triển nội châu lục.
Tiến sĩ Tesuya Abe thuộc trường đại học Ricko Tokyo nhận xét: “Bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam có một phạm trù rộng và phù hợp với tình hình hiện nay. Đó là những biện pháp khá mạnh bạo so với tính cách thận trọng của người Nhật Bản. Nó gợi mở một tương lai tốt đẹp cho châu Á. Hiện nay sự phát triển trong châu lục đang có những nấc thang cách biệt. Để rút ngắn khoảng cách đó, Việt Nam trong giai đoạn trung gian của tiến trình phát triển kinh tế là nước đưa ra ý kiến xác đáng nhất cho hai khối quốc gia phát triển và những quốc gia còn nghèo trong khu vực. Đây là bài phát biểu hay và lý thú”.
Ngay trước cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vào 22/5, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso tuyên bố mục tiêu của Chính phủ Nhật Bản cho đến năm 2020 là thúc đẩy mức tăng trưởng của châu Á lên đỉnh cao. Nhật Bản sẽ huy động mọi nguồn lực cho mục tiêu này, trong đó có kế hoạch tăng viện trợ phát triển ODA cho khu vực châu Á lên 67 tỷ USD tập trung vào 5 nước thuộc lưu vực sông Mekong trong đó có Việt Nam. Điều này chứng minh, Chính phủ Nhật Bản sẵn sàng tăng thêm nguồn viện trợ cho Việt Nam nhằm thực hiện các dự án trọng điểm đường bộ, đường sắt cao tốc Bắc Nam, xây dựng Khu công nghệ cao Hòa Lạc và 3 dự án giao thông, cảng tại Hà Nội, Hải Phòng và TP HCM.
Lãnh đạo Quốc hội Nhật Bản và lãnh đạo các tổ chức kinh tế lớn đều đánh giá chuyến thăm Nhật Bản lần này của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp nối và phát huy những thành quả chuyến thăm Nhật Bản của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh vào tháng 4/2009, khẳng định mối quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược giữa hai nước đã đi vào chiều sâu, góp phần vào sự nghiệp hòa bình ổn định và phồn vinh trong toàn khu vực châu Á.
Trả lời các hãng thông tấn báo chí lớn của Nhật Bản trước khi kết thúc chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Gần trọn thế kỷ 20, Việt Nam buộc cầm súng chiến đấu để giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước. Bước vào thế kỷ 21, 90 triệu người dân Việt Nam đang nỗ lực bắt tay vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Với sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã và đang đạt thành tựu to lớn và quan trọng trong nhiều lĩnh vực”./.