Ảnh: Thủ tướng dự Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer

VOV.VN - Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là Tết có ý nghĩa quan trọng trong đời sống sinh hoạt văn hóa của người Khmer. 

Sáng 6/4, tại Cần Thơ, Ủy ban Dân tộc phối hợp với với UBND thành phố Cần Thơ, cùng một số bộ ngành Trung ương và các tỉnh thành phố khu vực Nam Bộ tổ chức Họp mặt các đại biểu tiêu biểu nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer. Trong ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự buổi họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2019 của đồng bào dân tộc Khmer.

Cuộc họp mặt do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì với sự tham dự của 500 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, nhân sĩ, trí thức, học sinh, sinh viên và những người tiêu biểu xuất sắc trên các lĩnh vực, các vị chức sắc, tăng sinh trong Phật giáo Nam tông Khmer tiêu biểu tại 17 tỉnh, thành phố khu vực Nam Bộ.

Cùng dự họp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy Ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.

Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây là Tết có ý nghĩa quan trọng trong đời sống sinh hoạt văn hóa của người Khmer. 

Trong 3 ngày Tết, từ 14 - 16/4, đồng bào dân tộc Khmer đều đến các chùa Khmer trong khu vực để chiêm bái và thực hiện các nghi lễ tín ngưỡng, đồng thời các chùa cũng tổ chức các trò chơi dân gian để bà con vui chơi, giao lưu, gặp gỡ nhân dịp Tết. Trong ảnh: Toàn cảnh buổi Họp mặt các đại biểu tiêu biểu nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.

Buổi họp mặt và chúc mừng Tết thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer Nam Bộ. Đây cũng là dịp để ghi nhận sự đóng góp của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ và chư tăng Khmer trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nêu lên những thành tựu kinh tế - xã hội đất nước thời gian qua, Thủ tướng khẳng định có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.
 Thủ tướng tặng quà cho các vị chức sắc tiêu biểu nhân dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
Các tiết mục văn nghệ tại lễ họp mặt.
Tiết mục văn nghệ tại buổi họp mặt Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây.
 
Cuộc họp mặt do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì với sự tham dự của 500 đại biểu là Người có uy tín tiêu biểu.
Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai tích cực các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.
Thủ tướng chỉ đạo, cần quan tâm hơn nữa đến sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực các dân tộc thiểu số./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng dự họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây
Thủ tướng dự họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Buổi gặp mặt và chúc mừng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer Nam Bộ.

Thủ tướng dự họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

Thủ tướng dự họp mặt mừng Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây

VOV.VN - Buổi gặp mặt và chúc mừng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, đối với đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có đồng bào Khmer Nam Bộ.

Thủ tướng: Phải phát triển hạ tầng thông minh ở ĐBSCL
Thủ tướng: Phải phát triển hạ tầng thông minh ở ĐBSCL

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm dành nhiều nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bằng sông Cửu Long.

Thủ tướng: Phải phát triển hạ tầng thông minh ở ĐBSCL

Thủ tướng: Phải phát triển hạ tầng thông minh ở ĐBSCL

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm dành nhiều nguồn lực đầu tư để phát triển đồng bằng sông Cửu Long.

"Thành tựu của đất nước có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Khmer"
"Thành tựu của đất nước có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Khmer"

VOV.VN - Nêu những thành tựu kinh tế xã hội đất nước thời gian qua, Thủ tướng khẳng định có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.

"Thành tựu của đất nước có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Khmer"

"Thành tựu của đất nước có sự đóng góp quan trọng của đồng bào Khmer"

VOV.VN - Nêu những thành tựu kinh tế xã hội đất nước thời gian qua, Thủ tướng khẳng định có sự đóng góp rất quan trọng của đồng bào dân tộc Khmer Nam Bộ.