APEC thông qua tuyên bố chung “Tầm nhìn Yokohama”

Tuyên bố chung theo đuổi một chiến lược gồm 5 yếu tố đó là cân bằng, toàn diện, bền vững, cải tiến và an toàn

>> Việt Nam - thành viên tích cực và có trách nhiệm trong APECAPEC hành động vì sự phát triển bền vững

Nghe thêm tin âm thanh tại đây

 

Sau 2 ngày nhóm họp, Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 18 đã bế mạc vào ngày 14/11. Trong phiên bế mạc các lãnh đạo đã thông qua tuyên bố chung "Tầm nhìn Yokohama",  trong đó lần đầu tiên đưa ra khái niệm về cộng đồng APEC và các biện pháp cụ thể hóa tầm nhìn về cộng đồng mang tính khu vực này.

21 lãnh đạo các nước thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) tuyên bố theo đuổi một chiến lược nhấn mạnh 5 yêu tố: cân bằng, toàn diện, bền vững, cải tiến và an toàn, đi đến xây dựng một Khu vực Thương mại Tự do trong 5 năm tới.

Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan phát biểu tại phiên bế mạc APEC (Ảnh: Reuters)

Các nhà lãnh đạo APEC nhất trí triển khai các biện pháp cụ thể thằm xây dựng một Khu vực Thương mại tự do rộng lớn tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, vốn chiếm tới một nửa GDP thế giới. Các nhà lãnh đạo cũng cam kết từ bỏ mọi hành vi hạ giá đồng tiền của mình vì mục đích cạnh tranh.

Thông cáo sau Hội nghị nhấn mạnh: “Đã đến lúc APEC biến kế hoạch Khu vực Thương mại tự do châu Á Thái Bình Dương thành một tầm nhìn cụ thể. APEC cần đưa ra những bước cụ thể nhằm công nhận Khu vực Thương mại tự do, đó là một công cụ chính để tiến tới một nghị trình hợp tác kinh tế trong khu vực tiến xa hơn”.

Thông cáo cũng cho biết, việc thành lập Khu vực Thương mại tự do cần phải dựa trên các kế hoạc khu vực hiện hành như ASEAN+3, ASEAN+6 và Hiệp định thương mại tự do xuyên Thái Bình Dương (TPP), cũng như các khu vực tự do thương mại đang hình thành. ASEAN+3 gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), cùng với Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc. ASEAN+6 gồm các nước tham gia ASEAN+3 cùng với Ấn Độ, Australia và New Zealand.

Phát biểu sau khi các nhà lãnh đạo APEC thông qua tuyên bố chung, Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan nhấn mạnh, các nền kinh tế thành viên APEC sẽ hướng tới tự do hóa thương mại và đầu tư.

Ngoài ra, ông Kan cũng cho biết APEC đã lần đầu tiên "công thức hóa" một chiến lược phát triển mới vì mục tiêu tăng trưởng ổn định và cân bằng trong khu vực.

Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo APEC cũng khẳng định diễn đàn này đang đứng trước các cơ hội và thách thức lớn do môi trường khu vực và toàn cầu đang thay đổi cũng như tầm ảnh hưởng ngày càng tăng của khu vực châu Á-Thái Bình Dương, sự phát triển của các chuỗi cung cấp lớn và sự phát triển của công nghệ thông tin-truyền thông.

Phát biểu sau cuộc họp, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào khẳng định cam kết theo đuổi các mối quan hệ "láng giềng hữu hảo và thân thiện" tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời cảnh báo "chủ nghĩa bảo hộ dưới nhiều hình thái khác nhau đang gia tăng đáng kể" tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng những bất ổn nghiêm trọng vẫn tồn tại trong quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu.

Các nhà lãnh đạo APEC thông qua tuyên bố chung "Tầm nhìn Yokohama" (Ảnh: Reuters)

Cũng trong "Tầm nhìn Yokohama", các nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết nỗ lực để sớm kết thúc thành công vòng đàm phán Doha về tự do hóa thương mại toàn cầu và Các mục tiêu Bogor về tự do và mở rộng thương mại-đầu tư.

Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo APEC đã thông qua Báo cáo về các tiến bộ của 13 nền kinh tế APEC trong việc thực hiện các mục tiêu Bogor, trong đó có 5 nền kinh tế phát triển bắt buộc phải báo cáo và 8 nền kinh tế đang phát triển báo cáo trên cơ sở tự nguyện. Về vấn đề kết nạp thành viên mới, các nhà lãnh đạo APEC nhất trí sẽ tiếp tục xem xét vấn đề này trong thời gian tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.