ASEAN cần thiết lập một hệ thống giao thông - vận tải thông suốt

Tại Hội nghị Bộ trưởng Giao thông-Vận tải ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh đến vai trò rất quan trọng của giao thông - vận tải đối với sự phát triển của mỗi quốc gia và sự thịnh vượng chung của ASEAN.

Sáng nay (10/12), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân cùng đoàn công tác Chính phủ đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Lễ khai mạc SEA Games 25 tổ chức tại Thủ đô Vientiane, Lào. Qua các cuộc gặp gỡ với các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ Lào và sự hiện diện của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại lễ khai mạc SEA Games 25 đã góp phần thắt chặt quan hệ hữu nghị và tin cậy, thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước, đồng thời vun đắp sâu sắc hơn tình đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.

Ngay sau khi về tới Hà Nội, sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Bộ trưởng Giao thông - Vận tải các nước ASEAN lần thứ 15.

Thủ tướng nêu rõ: kết nối giao thông vận tải là một nhân tố không thể thiếu trong tiến trình hiện thực hóa Cộng đồng ASEAN vào năm 2015, càng trở nên cấp thiết hơn trong bối cảnh các quốc gia tăng cường hợp tác nhằm phục hồi và phát triển kinh tế sau cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng cho rằng, mỗi nước và toàn khối phải có tầm nhìn chung và các hoạch định hợp tác chiến lược, xây dựng các đoạn kết nối còn thiếu, gỡ bỏ các trở ngại đối với từng lĩnh vực vận tải như đường không, đường biển, đường sông, đường sắt và đường bộ, nhất là phải tập trung xóa bỏ các điểm còn ách tắc, bao gồm cả những vấn đề liên quan đến thủ tục hành chính.

Đối với Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông - vận tải là điều kiện tiên quyết để phát triển kinh tế - xã hội. Trong kế hoạch phát triển giao thông - vận tải đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Chính phủ Việt Nam tiếp tục dành ưu tiên hơn nữa đầu tư cho giao thông vận tải, đặc biệt là tập trung phát triển cảng nước sâu, hệ thống giao thông đô thị, phát triển đường sắt cao tốc, mạng lưới đường bộ cao tốc bao gồm cả đường bộ kết nối với các quốc gia ASEAN.

Thủ tướng nêu rõ: Việt Nam xác định trọng tâm ưu tiên trong năm Chủ tịch ASEAN 2010 là tăng cường đoàn kết và liên kết nội khối, hoàn tất đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Lộ trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, mở rộng và làm sâu sắc quan hệ giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài nhằm nâng cao vai trò và vị thế của ASEAN trên trường quốc tế.

Thủ tướng nhấn mạnh: “Hợp tác giao thông - vận tải trong ASEAN có vị trí hết sức quan trọng trong tiến trình này nên phải được ưu tiên đầu tư thỏa đáng”. Trên tinh thần này, Thủ tướng kêu gọi các nước ASEAN cùng nhau hành động thiết lập một hệ thống giao thông vận tải thông suốt. Đây là việc làm thiết thực để các nước ASEAN cùng phát triển thịnh vượng và thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng Cộng đồng vào năm 2015.

Tại hội nghị Bộ trưởng Giao thông - Vận tải các nước ASEAN lần này, các đại biểu tập trung trao đổi về chương trình, kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực giao thông - vận tải; thảo luận chi tiết hợp tác trong các lĩnh vực hàng không, hàng hải, vận tải mặt đất và các biện pháp tăng cường kết nối về giao thông vận tải, tự do hóa và mở cửa thị trường các dịch vụ vận tải, cũng như tạo thuận lợi cho vận tải đường bộ qua biên giới giữa các nước ASEAN.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.