Australia đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị ADMM+
Các biện pháp đưa ra từ những cuộc họp cấp Bộ trưởng và quan chức trong lĩnh vực quốc phòng sẽ làm gia tăng lòng tin giữa các nước
Sáng 12/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ nhất sẽ khai mạc. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia Stephen Smith đã có cuộc trao đổii ngắn với phóng viên báo chí về các nội dung liên quan đến Hội nghị này.
PV: Thưa Bộ trưởng, Australia đánh giá như thế nào về tầm quan trọng của ADMM+?
Bộ trưởng Stephen Smith: Tổ chức ASEAN cũng như các nước thành viên liên quan đóng vai trò quan trọng đối với Australia.
Australia là nước đối thoại đầu tiên của ASEAN khi chúng ta thiết lập quan hệ vào khoảng 30 năm trước đây. ASEAN đã trải qua giai đoạn phát triển và nay là một tổ chức gồm 10 quốc gia quan trọng ở khu vực Đông Nam Á. ASEAN cũng liên quan tới các cấu trúc an ninh khu vực như là Cấp cao Đông Á hay là Diễn đàn khu vực ASEAN.
ADMM+ là một hội nghị rất quan trọng đối của ASEAN trong mối tương tác của tổ chức này với các cấu trúc liên quan.
Như chúng ta đã biết, ASEAN cũng đã đề xuất mở rộng Cấp cao Đông Á thêm 2 thành viên là Nga và Mỹ. Hội nghị ADMM+ cũng bao gồm 8 quốc gia thành viên tham gia Cấp cao Đông Á mở rộng. Như vậy, trong tương lai, triển vọng 8 quốc gia này và 10 quốc gia ASEAN sẽ gặp mặt trên cấp độ Nguyên thủ quốc gia, cấp Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng.
Theo quan điểm của Australia, đây là đóng góp quan trọng đối với an ninh, hoà bình ở khu vực. ASEAN là trung tâm của khu vực này. Chúng tôi rất hài lòng và cho rằng, việc hình thành cơ chế hợp tác này sẽ có hiệu quả và quan trọng đối với vấn đề hoà bình và an ninh trong tương lai.
PV: Hiện tại đã có một số cơ chế hợp tác về an ninh giữa các quốc gia ASEAN với các đối tác như là ARF hay là Cấp cao Đông Á. Vậy tại sao lại cần có cơ chế hợp tác mới là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng, thưa Bộ trưởng?
Bộ trưởng Stephen Smith: Điều quan trọng là lần đầu tiên có cuộc gặp chính thức giữa các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN với các nước đối tác. ASEAN mới có cuộc gặp chính thức của các Bộ trưởng kể từ năm 2006, tức là 4 năm trước đây.
Như vậy, đối với Australia đây là điều tốt và khá nhanh khi chúng tôi và 7 quốc gia khác nhận được giấy mời từ các nước ASEAN đến tham dự cuộc họp quốc phòng mở rộng đầu tiên ở cấp Bộ trưởng.
Đây là điều quan trọng vì việc các biện pháp đưa ra từ những cuộc họp cấp Bộ trưởng và quan chức trong lĩnh vực quốc phòng sẽ làm gia tăng lòng tin giữa các nước và đóng góp vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đồng thời còn cung cấp những kinh nghiệm thực tế từ việc triển khai cơ chế hợp tác. Ví dụ, Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF). Mặc dù có 27 thành viên nhưng lại không có những nội dung liên quan đến việc xây dựng nguồn nhân lực như là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng.
PV: An ninh biển là một trong 5 vấn đề trọng tâm mà ASEAN đưa ra bàn thảo tại Hội nghị ADMM+ đầu tiên này. Vậy Australia đóng góp như thế nào vào nội dung thảo luận này?
Bộ trưởng Stephen Smith: Là quốc đảo, quốc gia biển vì vậy, các vấn đề liên quan đến biển như quy định về phân định đường biển, luật biển là rất quan trọng đối với chúng tôi. Vì vậy, thông điệp hoà bình, các quy định quốc tế rõ ràng về biển là điều rất quan trọng đối với Australia.
Chính vì thế, chúng tôi trở thành đồng chủ toạ với Malaysia trong Nhóm làm việc của chuyên gia về an ninh biển. Chúng tôi cho rằng, đây là cơ hội tốt cho Australia để đưa các quan điểm và chuyên gia vào thảo luận về vấn đề này. Tất nhiên Hội nghị ADMM+ còn có những nội dung hợp tác khác như phòng chống và cứu trợ thiên tai, chống khủng bố… Đây cũng là những chủ đề quan trọng cần có sự hợp tác ở cấp độ khu vực.
PV: Việt Nam là Chủ tịch của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng lần thứ nhất. Vậy ông có thể cho biết Việt Nam có vai trò như thế nào việc đảm bảo an ninh khu vực?
Bộ trưởng Stephen Smith: Chúng tôi chúc mừng Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất. Chúng tôi đánh giá cao việc Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và mời Australia tham gia diễn đàn này. Thực tế này thể hiện mối quan hệ rất tốt giữa hai nước chúng ta trong lĩnh vực quốc phòng.
Tối 11/10, Australia cũng vừa ký với Việt Nam Biên bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực quốc phòng. Đây là minh chứng cho thấy hai quốc gia chính thức đẩy mạnh việc hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Australia nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam để trở thành 1 bên của ADMM+ và chúng tôi cũng ủng hộ mạnh mẽ Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN.
Chúng tôi trông đợi sẽ làm việc với Việt Nam ở cấp độ song phương lẫn đa phương như là tại diễn đàn ADMM+. Những tiến triển này diễn ra sau cuộc thăm Australia gần đây của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Chúng tôi rất mừng trước những tiến triển này, càng cho thấy quan hệ giữa hai nước ngày càng nồng ấm và chặt chẽ hơn.
** Xin cảm ơn Bộ trưởng!/.