Bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Trước khi được bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, bà Giàng Páo Mỷ từng giữ các chức vụ quan trọng tại Lai Châu.

Sáng nay (23/10), Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã ra mắt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và công bố các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Theo đó, tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu bà Giàng Páo Mỷ tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Các ông Lê Văn Lương, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy và ông Trần Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. Đại hội cũng bầu 11 ủy viên UBKT Tỉnh ủy, ông Nguyễn Ngọc Vinh được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy.

Bà Giàng Páo Mỷ, sinh ngày 22/12/1963, dân tộc Mông, quê quán xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu; ngày vào Đảng: 20/11/1998; trình độ văn hóa 12/12, chuyên môn Đại học An ninh Nhân dân, Lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu tái cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu khóa XIV, bà Giàng Páo Mỷ từng giữ các chức vụ quan trọng như: Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy khóa XIII.

Cũng trong sáng nay, đại hội đã chia tay 11 đồng chí Ban Chấp hành khóa XIII, bầu 15 đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII./.

Tóm tắt quá trình công tác bà Giàng Páo Mỷ:

Từ tháng 2/1984 - tháng 9/1985: Công tác tại Phòng PX13, Công an tỉnh Lai Châu

Từ tháng 10/1985 - tháng 11/1991: Học viên Trường Đại học An ninh nhân dân tại Thanh Xuân, Hà Nội

Từ tháng 12/1991 - tháng 12/1999: Cán bộ Công an huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Từ tháng 1/2000 - tháng 8/2002: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu

Từ tháng 9/2002 - tháng 12/2003: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Từ tháng 1/2004 - tháng 5/2004: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (lâm thời), Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Đại biểu HĐND tỉnh, Chủ tịch HĐND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu

Từ tháng 6/2004 - tháng 5/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Từ tháng 6/2007 - tháng 7/2008: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Từ tháng 8/2008 - tháng 5/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Từ tháng 6/2015 - tháng 1/2016: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Từ tháng 2/2016 - tháng 6/2016: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu

Từ tháng 7/2016 - tháng 8/2018: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu

Từ tháng 9/2018 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu bầu 47 đại biểu vào Ban Chấp hành khoá mới
Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu bầu 47 đại biểu vào Ban Chấp hành khoá mới

VOV.VN - Đại biểu trúng cử có số phiếu cao nhất 100%, đại biểu có số phiếu thấp nhất đạt 55,18%, trong đó có 30 đại biểu tái cử, 17 đại biểu trúng cử lần đầu.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu bầu 47 đại biểu vào Ban Chấp hành khoá mới

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu bầu 47 đại biểu vào Ban Chấp hành khoá mới

VOV.VN - Đại biểu trúng cử có số phiếu cao nhất 100%, đại biểu có số phiếu thấp nhất đạt 55,18%, trong đó có 30 đại biểu tái cử, 17 đại biểu trúng cử lần đầu.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV đề ra mục tiêu đến năm 2030 đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV đề ra mục tiêu đến năm 2030 đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực miền núi phía Bắc.

Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung
Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Trước tình hình mưa lũ nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Lai Châu quyết định ngừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng và dự kiến phát động lễ ủng hộ đồng bào miền Trung ngay tại đại hội. 

Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung

Lai Châu cắt giảm chương trình Đại hội Đảng, hướng về vùng lũ miền Trung

VOV.VN - Trước tình hình mưa lũ nặng nề tại các tỉnh miền Trung, Lai Châu quyết định ngừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng và dự kiến phát động lễ ủng hộ đồng bào miền Trung ngay tại đại hội.