Bà Nguyễn Thị Kim Ngân dự kỷ niệm thành lập Đảng bộ tỉnh Hải Dương

Sau 75 năm, toàn Đảng bộ đã có gần 100.000 đảng viên sinh hoạt ở 790 chi, đảng bộ cơ sở thuộc 16 đảng bộ cấp trên cơ sở.

Ngày 9/6, tại thành phố Hải Dương, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương tổ chức kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh (10/6/1940 – 10/6/2015).

Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Đảng bộ tỉnh Hải Dương tại buổi lễ. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN

Thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, được sự đồng ý của Xứ ủy Bắc Kỳ và Liên tỉnh B, ngày 10/6/1940, diễn ra Hội nghị thành lập Đảng bộ Hải Dương tại nhà cụ Lê Thị Thạnh, thôn Tạ Xá, xã Hợp Tiến, huyện Nam Sách.

Liên tỉnh B đã chỉ định Ban Tỉnh ủy lâm thời Hải Dương gồm 3 đồng chí do đồng chí Nguyễn Mạnh Hoan làm Bí thư.

Đây là một sự kiện hết sức quan trọng đối với phong trào cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Hải Dương là một trong số ít tỉnh mà Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân nổi dậy giành chính quyền, đập tan xích xiềng nô lệ của chế độ thực dân, phong kiến, thành lập chính quyền cách mạng vào ngày 17/8/1945, sớm trước cả nước 2 ngày.

Sau 75 năm, toàn Đảng bộ đã có gần 100.000 đảng viên sinh hoạt ở 790 chi, đảng bộ cơ sở thuộc 16 đảng bộ cấp trên cơ sở.

Từ một tỉnh nghèo nàn, lạc hậu, Hải Dương đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và đời đời biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước… đã cống hiến tuổi trẻ, máu xương, trí tuệ, tài năng, công sức, của cải cho cuộc kháng chiến cứu nước vĩ đại.

Đã từng có thời gian là Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tự hào về những thành tựu và kết quả đạt được của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hải Dương những năm qua trên tất cả các lĩnh vực.

Trong giai đoạn phát triển mới, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Hải Dương cần phát huy cao độ tinh thần yêu nước, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội; tập trung hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15…

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Hải Dương cần thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu và đổi mới phương thức lãnh đạo của các tổ chức Đảng từ tỉnh đến cơ sở.

Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, lấy phục vụ người dân, doanh nghiệp là mục tiêu cao nhất.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mỗi cán bộ, Đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Tỉnh cần quan tâm thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương theo hình thức BT
Xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương theo hình thức BT

VOV.VN - Theo dự kiến, Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương rộng 19,15 héc ta tại khu đô thị mới phía đông thành phố Hải Dương.

Xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương theo hình thức BT

Xây dựng Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương theo hình thức BT

VOV.VN - Theo dự kiến, Khu hành chính tập trung tỉnh Hải Dương rộng 19,15 héc ta tại khu đô thị mới phía đông thành phố Hải Dương.

Hải Dương dừng thu hút đầu tư 6 lĩnh vực
Hải Dương dừng thu hút đầu tư 6 lĩnh vực

Sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất, khai thác tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản cũng thuộc diện bị tạm dừng thu hút đầu tư.

Hải Dương dừng thu hút đầu tư 6 lĩnh vực

Hải Dương dừng thu hút đầu tư 6 lĩnh vực

Sản xuất vật liệu xây dựng, hóa chất, khai thác tài nguyên thiên nhiên, khoáng sản cũng thuộc diện bị tạm dừng thu hút đầu tư.

Hải Dương phát triển khoảng 1.500 ha vải VietGAP
Hải Dương phát triển khoảng 1.500 ha vải VietGAP

VOV.VN - Trồng vải theo tiêu chuẩn VietGap trong 3 năm tại tỉnh Hải Dương năng suất tăng từ 20%-30%.

Hải Dương phát triển khoảng 1.500 ha vải VietGAP

Hải Dương phát triển khoảng 1.500 ha vải VietGAP

VOV.VN - Trồng vải theo tiêu chuẩn VietGap trong 3 năm tại tỉnh Hải Dương năng suất tăng từ 20%-30%.

Hải Dương hoàn thành công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia
Hải Dương hoàn thành công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Đến thời điểm này, Hải Dương đã xây dựng xong phương án tổ chức thi; công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ coi thi, chấm thi.

Hải Dương hoàn thành công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia

Hải Dương hoàn thành công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia

VOV.VN - Đến thời điểm này, Hải Dương đã xây dựng xong phương án tổ chức thi; công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, đội ngũ coi thi, chấm thi.