Bà Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc

VOV.VN - Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện Kết luận 62.

Chiều 28/5, tại Hà Nội, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, đã làm việc với Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện Kết luận 62 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội”. Cùng dự có ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Bà Trương Thị Mai phát biểu kết luận buổi làm việc.

Qua 10 năm tổ chức thực hiện Kết luận 62, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác Mặt trận, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân về vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong hệ thống chính trị.

Các địa phương có nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tích cực tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội.

Các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền từng bước đi vào nề nếp, qua đó Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện rõ nét hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, đoàn viên và nhân dân. 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thực hiện Kết luận 62. Trong đó, đã lựa chọn nội dung đổi mới phù hợp với điều kiện của Mặt trận, phương thức thực hiện linh hoạt, có tính kế thừa trên cơ sở tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phối hợp của chính quyền các cấp và phát huy vai trò chủ động của các các tổ chức thành viên. Đồng thời Mặt trận Tổ quốc phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính quyền các cấp để xây dựng cơ chế, chính sách và đảm bảo nguồn_lực cho hoạt động.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, thực hiện kết luận 62, Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương thực hiện rất tốt vai trò Hội đồng tư vấn trong công tác phản biện và công tác giám sát. Tuy nhiên, tại một số tỉnh, huyện vẫn còn lúng túng chưa làm được.

“Có địa phương làm tốt việc phát huy lực lượng, trí tuệ của mặt trận trong tham gia phản biện nhưng có những địa phương vẫn còn lúng túng và không làm được bởi không có kinh nghiệm, có kiến thức. Như vậy với mô hình ở Trung ương hoạt động hiệu quả chúng ta có thể nhân rộng và hướng dẫn để làm sao phát huy, tập hợp nhận sỹ, trí thức ở cấp tỉnh, cấp huyện đặc biệt là ở các vùng mà nhận thức, cách tiếp cận của những người làm mặt trận chưa có nhiều mô hình và cách làm hiệu quả, giúp hướng dẫn sẽ phát huy được tốt hơn”, ông Lê Quốc Phong nói.

Kết luận Hội nghị, bà Trương Thị Mai đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm là đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân và phải là một liên minh chính trị thật sự. Đồng thời cần phải phát huy được sức mạnh của các thành viên. Cùng với đó, Mặt trận cũng phải có cơ chế để các thành viên tham gia đóng góp ý kiến. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động để đáp ứng yêu cầu mới.

Bà Trương Thị Mai đề nghị: “Mặt trận cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động như vậy mới đáp ứng được tình hình mới, yêu cầu mới và quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân cần được xem trọng hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Lào
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, cùng nhau xem xét đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Lào

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Lào

VOV.VN - Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, cùng nhau xem xét đánh giá kết quả hợp tác thời gian qua.

Bà Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Hội nhà báo Việt Nam
Bà Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Hội nhà báo Việt Nam

VOV.VN -  Bà Trương Thị Mai muốn nghe ý kiến về quá trình chuyển sang cơ chế khoán kinh phí hoạt động,  khoán biên chế... của các Hội quần chúng. 

Bà Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Hội nhà báo Việt Nam

Bà Trương Thị Mai làm việc với Đảng đoàn Hội nhà báo Việt Nam

VOV.VN -  Bà Trương Thị Mai muốn nghe ý kiến về quá trình chuyển sang cơ chế khoán kinh phí hoạt động,  khoán biên chế... của các Hội quần chúng. 

Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai tiếp xúc lãnh đạo cấp cao của Lào
Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai tiếp xúc lãnh đạo cấp cao của Lào

VOV.VN -TBT-CTN Bounnhang Vorachith và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay.

Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai tiếp xúc lãnh đạo cấp cao của Lào

Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai tiếp xúc lãnh đạo cấp cao của Lào

VOV.VN -TBT-CTN Bounnhang Vorachith và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotu cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời mà Việt Nam dành cho Lào từ trước đến nay.

Bà Trương Thị Mai: Khánh Hòa cần tập trung phát triển ngành du lịch
Bà Trương Thị Mai: Khánh Hòa cần tập trung phát triển ngành du lịch

VOV.VN -Bà Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần tập trung lãnh đạo phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Bà Trương Thị Mai: Khánh Hòa cần tập trung phát triển ngành du lịch

Bà Trương Thị Mai: Khánh Hòa cần tập trung phát triển ngành du lịch

VOV.VN -Bà Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần tập trung lãnh đạo phát triển ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.