Bắc Australia ưu tiên hợp tác với Việt Nam

VOV.VN - Thống đốc Vicki O’Hallorand ủng hộ sớm triển khai nhiều hoạt động thiết thực để thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giữa Bắc Australia với các địa phương của Việt Nam.

Theo lời mời của Thủ hiến Natasha Fyles, Đại sứ Việt Nam tại Australia Nguyễn Tất Thành thăm chính thức Bắc Australia từ ngày 30/5 đến 2/6 nhằm tăng cường kết nối, nâng cao hiệu quả hợp tác với địa phương Việt Nam hậu Covid-19 và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư tại vùng lãnh thổ này.

Trong chuyến thăm, Đại sứ Nguyễn Tất Thành đã chào xã giao Thống đốc Vicki O’Halloran, Thủ hiến Natasha Fyles, Lãnh đạo đối lập Lia Finocchiaro, quyền Chủ tịch Hạ viện Mark Monaghan, Thị trưởng Darwin Kon Vatskalis.

Đại sứ cũng có các cuộc làm việc với Cao ủy về đầu tư Andrew Cowan, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Quốc tế Gina Cassimatis, Giám đốc Cơ quan Di trú Pompea Sweet và CEO của Bộ Công nghiệp - Du lịch-Thương mại Shaun Drabsch cùng một số quan chức phụ trách các lĩnh vực nông nghiệp, khai khoáng, năng lượng, giáo dục, du lịch...

Thống đốc Vicki O’Hallorand ủng hộ sớm triển khai nhiều hoạt động thiết thực để thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giữa Bắc Australia với các địa phương của Việt Nam; nhất trí phối hợp tổ chức các sự kiện kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Australia - Việt Nam, mong muốn đón các đoàn công tác của Việt Nam để thúc đẩy hợp tác toàn diện với Bắc Australia, trong đó có hợp tác về vấn đề dân tộc thiểu số.

Thống đốc bày tỏ tự hào về vùng lãnh thổ Bắc Australia rộng lớn, trù phú và đánh giá cao đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại đây, đồng thời nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của cộng đồng người Việt (khoảng 2.500 người) đối với kinh tế, xã hội, tạo nên nét đặc sắc trong cộng đồng đa sắc tộc tại Bắc Australia.

Tiếp Đại sứ đầu tiên sau khi nhậm chức, Thủ hiến Natasha Fyles bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển thuận lợi trong quan hệ Australia -Việt Nam dù trong bối cảnh Covid-19 và tin tưởng Chính phủ Liên bang mới sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ toàn diện giữa hai nước.

Thủ hiến nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong Chiến lược hợp tác quốc tế 2022-2026 của Bắc Australia, ủng hộ việc kết nối, nâng cao hiệu quả hoạt động hợp tác giữa Bắc Australia với các địa phương Việt Nam, đồng thời nhất trí sớm cử đoàn sang thăm để ký kết thỏa thuận hợp tác với tỉnh Kiên Giang. Liên quan đến những khó khăn của doanh nghiệp Việt Nam như Tập đoàn Hòa Phát, TH Group, Thủ hiến khẳng định các bộ, ngành của Bắc Australia sẽ sớm vào cuộc để tìm hướng tháo gỡ, nhất là những vướng mắc về nguồn nước, hạ tầng giao thông, lao động và chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành bày tỏ vui mừng trước những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội và khắc phục hậu quả Covid-19 của Bắc Australia, ấn tượng về tiềm năng của vùng lãnh thổ cửa ngõ châu Á, đặc biệt trong các lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, du lịch và nông nghiệp; chia sẻ đánh giá Bắc Australia có nhiều dư địa để mở rộng hợp tác đa dạng với các địa phương của Việt Nam trên cơ sở gần gũi về địa lý, tương đồng về khí hậu và song trùng về lợi ích.

Đại sứ đề nghị Bắc Australia nhanh chóng thúc đẩy các chương trình hành động thiết thực hàng năm hoặc 3-5 năm để khôi phục, nâng cao hiệu quả các thỏa thuận hợp tác hiện có với Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu và Hải Phòng.

Lãnh đạo đối lập Lia Finocchiaro đánh giá cao các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam tại Bắc Australia và ủng hộ sớm xử lý các khó khăn để các doanh nghiệp yên tâm hoạt động lâu dài tại đây. Quyền Chủ tịch Hạ viện Mark Monaghan khẳng định Bắc Australia có vị trí chiến lược, gần gũi với Đông Nam Á nên đã điều chỉnh tiếp cận hướng ra bên ngoài, trong đó đặc biệt ưu tiên Việt Nam, và cân nhắc việc thành lập nhóm nghị sỹ hữu nghị của địa phương.

Thị trưởng Darwin Kon Vatskalis nhấn mạnh những hoạt động hỗ trợ, khuyến khích sinh viên Việt Nam du học tại Darwin và cân nhắc mở rộng hợp tác với Đại học Hải Phòng trên nền tảng hợp tác giáo dục và sự tương đồng về phát triển thành phố cảng.

Tiếp Đại sứ cùng với đoàn Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài do Chủ tịch Nguyễn Mại làm trưởng đoàn, Cao ủy Đầu tư Andrew Cowan và CEO Bộ Công nghiệp-Du lịch-Thương mại Shaun Drabsch nhấn mạnh các cơ hội hợp tác thương mại, đầu tư, giáo dục, giao thông và du lịch với Việt Nam.

Đại sứ Nguyễn Tất Thành nêu bật những đóng góp của doanh nghiệp Việt Nam đầu tư tại Bắc Australia và nhấn mạnh việc các cơ quan chức năng địa phương xử lý các vướng mắc đối với doanh nghiệp ta sẽ thu hút thêm đầu tư trong thời gian tới. Đại sứ cũng đề nghị cơ quan hữu quan Bắc Australia thúc đẩy đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và chống biến đổi khí hậu.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Tất Thành thăm Đại học Charles Darwin, gặp gỡ các em du học sinh Việt Nam học tập tại đây và thăm một số cơ sở nghiên cứu, trồng trọt, chăn nuôi của địa phương cũng như người Việt tại Bắc Australia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đại học RMIT Australia
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đại học RMIT Australia

VOV.VN - Chiều 7/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đại học RMIT Australia Giáo sư Alec Cameron. Cùng dự có Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đại học RMIT Australia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đại học RMIT Australia

VOV.VN - Chiều 7/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Đại học RMIT Australia Giáo sư Alec Cameron. Cùng dự có Đại sứ Australia tại Việt Nam Robyn Mudie.

Việt Nam đánh giá cao việc Australia hỗ trợ thêm vaccine Covid-19 để tiêm cho trẻ em
Việt Nam đánh giá cao việc Australia hỗ trợ thêm vaccine Covid-19 để tiêm cho trẻ em

VOV.VN - Chiều 24/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne.

Việt Nam đánh giá cao việc Australia hỗ trợ thêm vaccine Covid-19 để tiêm cho trẻ em

Việt Nam đánh giá cao việc Australia hỗ trợ thêm vaccine Covid-19 để tiêm cho trẻ em

VOV.VN - Chiều 24/3, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Australia
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Australia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam- Australia thời gian qua bất chấp tác động của đại dịch Covid-19 vẫn được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng Quốc khánh Australia

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vui mừng nhận thấy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam- Australia thời gian qua bất chấp tác động của đại dịch Covid-19 vẫn được củng cố và phát triển tốt đẹp.