Bắc Giang cần đẩy mạnh phát triển kinh tế nhanh nhưng phải bền vững

VOV.VN - Bắc Giang cần xác định phát triển công nghiệp là động lực, nông nghiệp là nền tảng bảo đảm ổn định, phát triển nhanh nhưng phải bền vững.

Đây là yêu cầu được ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao đặt ra tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra sáng 14/10. Phát biểu chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang, nhằm khẳng định bản lĩnh, sự trưởng thành và những thành quả của Đảng bộ trong thời gian qua; đồng thời, đi đến những chủ trương, định hướng căn bản cho sự phát triển của địa phương thời gian tới.

Trong 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang đã kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, ra sức nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, giành nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực; Đảng bộ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ 18 đề ra.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ ra một số mặt còn tồn tại của tỉnh như, tăng trưởng kinh tế chủ yếu tập trung ở lĩnh vực công nghiệp nhưng còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài. Công nghiệp phát triển về quy mô nhưng chưa thu hút được nhiều dự án lớn, công nghệ cao. Chưa thu hút được nhiều doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Dịch vụ phát triển chậm, chưa theo kịp sự phát triển của công nghiệp. Thu ngân sách từ đất còn chiếm tỉ trọng khá lớn, cần có điều chỉnh hợp lý để bảo đảm phát triển bền vững.

Công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch tổng thể của tỉnh chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực, nhất là đất đai, tài nguyên khoáng sản còn chưa chặt chẽ. Công tác bảo vệ môi trường còn nhiều hạn chế. Đời sống của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số miền núi và đời sống của công nhân tại các khu công nghiệp còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Hòa Bình cũng gợi mở những vấn đề Đại hội cần tập trung thảo luận. Theo đó, là một tỉnh miền núi Đông Bắc của Tổ quốc, hội tụ cả 3 vùng xen kẽ (miền núi, trung du và đồng bằng), nằm trên hành lang kinh tế Nam Ninh-Lạng Sơn-Hà Nội-Hải Phòng, Bắc Giang có nhiều lợi thế phát triển. Tỉnh cần xác định rõ hơn tầm quan trọng về địa chính trị, địa kinh tế, phân tích, đánh giá sâu sắc, cụ thể hơn những thuận lợi, khó khăn của địa phương. Tập trung rà soát, xây dựng quy hoạch tổng thể đối với các ngành, lĩnh vực quan trọng.

Bắc Giang cần phát triển đồng bộ cả công nghiệp và nông nghiệp, trong đó công nghiệp được xác định là động lực, nông nghiệp là nền tảng bảo đảm ổn định, phát triển nhanh nhưng phải bền vững.

Phát triển công nghiệp trên cơ sở thu hút, lựa chọn các dự án đầu tư có hàm lượng công nghệ giá trị gia tăng cao, đảm bảo môi trường bền vững; quan tâm thu hút các doanh nghiệp lớn trong nước. Có chính sách giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ; tăng cường nội lực, tạo sự chủ động của tỉnh trong phát triển kinh tế-xã hội.

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, đảm bảo môi trường bền vững; tăng cường khâu chế biến, bảo quản sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi. Đẩy mạnh việc trồng và bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng gắn với sinh kế người dân. Tăng tỷ lệ che phủ rừng.

Ông Nguyễn Hòa Bình đề nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa mới cần khẩn trương cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội thành một chương trình hành động toàn khóa bảo đảm thật cụ thể, chi tiết, trên cơ sở bám sát tình hình thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra ngay từ những ngày đầu tiên của nhiệm kỳ mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắc Giang phấn đấu ở nhóm 15 tỉnh, thành có quy mô kinh tế dẫn đầu
Bắc Giang phấn đấu ở nhóm 15 tỉnh, thành có quy mô kinh tế dẫn đầu

VOV.VN - Bắc Giang sẽ nỗ lực phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025.

Bắc Giang phấn đấu ở nhóm 15 tỉnh, thành có quy mô kinh tế dẫn đầu

Bắc Giang phấn đấu ở nhóm 15 tỉnh, thành có quy mô kinh tế dẫn đầu

VOV.VN - Bắc Giang sẽ nỗ lực phát triển toàn diện, vững chắc, nằm trong nhóm 15 tỉnh, thành phát triển có quy mô kinh tế dẫn đầu cả nước vào năm 2025.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10

VOV.VN - Công tác nhân sự của tỉnh Bắc Giang theo tinh thần chỉ đạo Trung ương, cấp ủy nhiệm kỳ mới giảm 5% so với nhiệm kỳ trước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang diễn ra từ ngày 13- 15/10

VOV.VN - Công tác nhân sự của tỉnh Bắc Giang theo tinh thần chỉ đạo Trung ương, cấp ủy nhiệm kỳ mới giảm 5% so với nhiệm kỳ trước.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang
Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ trưởng Bộ KHCN.

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng phê chuẩn nhân sự thành phố Hà Nội và tỉnh Bắc Giang

Thủ tướng đã phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ trưởng Bộ KHCN.