Bắc Giang xây dựng KCN phải có đất xây nhà ở cho công nhân

VOV.VN - Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác Chính phủ đã làm việc với tỉnh Bắc Giang và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế-xã hội; thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; lưu thông hàng hóa và phục hồi sản xuất kinh doanh.

Theo báo cáo của tỉnh Bắc Giang đến thời điểm này, kinh tế-xã hội của tỉnh đã hồi phục đạt mức độ tương đương và cao hơn trước thời điểm dịch bùng phát. Tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm nay đạt 5,5%; Thu ngân sách tăng hơn 48% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút FDI đứng thứ 9 cả nước. Đến nay, toàn bộ các doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp đã hoạt động trở lại.

Trong 6 khu công nghiệp đã có 385 doanh nghiệp đang hoạt động với gần 192 nghìn lao động (tăng 23 doanh nghiệp và trên 41.000 lao động so với thời điểm trước khi bùng phát dịch Covid-19); 221 doanh nghiệp trong các cụm công nghiệp hoạt động trở lại với hơn 48 nghìn lao động, đạt tỷ lệ 98% so với thời điểm trước khi bùng phát dịch Covid-19; đặc biệt, các doanh nghiệp quy mô lớn phục hồi sản xuất nhanh, đã sử dụng lao động ở mức tương đương, thậm chí nhiều hơn lao động so thời điểm trước dịch.

Một số doanh nghiệp lớn trong Khu công nghiệp đều tăng ca tất cả các ngày trong tuần để bù lại các đơn hàng bị chậm do nghỉ dịch. Với chủ trương thu hút lao động quay trở lại làm việc, nhiều giải pháp đã và đang được doanh nghiệp áp dụng hiệu quả, như:  Hỗ trợ thu nhập từ 1-2 triệu đồng/người/tháng; lập đội xe đưa đón công nhân từ các tỉnh lân cận tới Bắc Giang làm việc…

Mặc dù đã có sự phục hồi nhanh chóng nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn gặp nhiều khó khăn như: Hoạt động xuất, nhập khẩu của nhiều doanh nghiệp khó khăn do khan hiếm vỏ container và chi phí vận chuyển tăng cao; giá sắt thép, xăng dầu tăng cao ảnh hưởng tới các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng; Nhiều doanh nghiệp muốn mở rộng đầu tư nhưng quỹ đất công nghiệp của tỉnh không còn.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang kiến nghị: “Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm sớm hoàn tất thủ tục để trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cho 3 khu công nghiệp thành lập mới và 2 khu công nghiệp mở rộng. Rất mong Bộ cũng quan tâm đẩy nhanh tiến độ thẩm định sớm trình Thủ tướng, Phó Thủ tướng phê duyệt mở thêm quỹ đất công nghiệp để Bắc Giang thu hút đầu tư”.

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao tỉnh Bắc Giang thời gian qua vừa triển khai phòng chống dịch tốt, với những giải pháp thích ứng với từng gia đoạn, vừa phát triển kinh tế. Tốc độ phục hồi sản xuất của tịnh rất nhanh, từ giai đoạn đầu sau dịch chỉ có 32% số công nhân làm việc đến nay đạt hơn 80% công nhân quay trở lại làm việc. Đặc biệt hiện nay lượng công nhân quay lại làm việc cao hơn thời gian trước dịch. Qua đó tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách tăng hơn 48%. Phó Thủ tướng cho rằng dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Vì vậy cùng với phát triển kinh tế phải giữ được địa bàn xanh, nên tỉnh cần đặc biệt chú trọng kiểm soát tình hình dịch bệnh.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị: “Yêu cầu của Chính phủ là phục hồi kinh tế nhanh nhưng đi song song với đó là phải kiên quyết giữ được địa bàn sạch, không để các ổ dịch dịch lớn. Tới đây các khu công nghiệp mới mà thành phố trình, tỉnh trình và Chính phủ phê duyệt  phải có đất cho công nhân. Các đồng chí chú ý, một là xây dựng các khu bên đó chung; hai là khi quy hoạch khu công nghiệp, các đồng chí phải tính lượng công nhân và quy hoạch nhà ở cho công nhân”

Trước đó, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra tình hình sản xuất và công tác phục hồi sau dịch bệnh của Công ty Hosiden, khu công nghiệp Quang Châu nơi từng là tâm dịch tỉnh Bắc Giang. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đánh giá cao sự phục hồi sản xuất của khu công nghiệp cũng như của Hosiden, doanh nghiệp từng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh tại Bắc Giang. Toàn tỉnh có khoảng 5 nghìn ca nhiễm Covid thì công ty này có hơn 1 nghìn 400 ca. Phó Thủ tướng cho rằng doanh nghiệp là chủ thể trong quá trình phục hồi sản xuất cũng như bảo đảm an toàn dịch bệnh.  Vì vậy để phục hồi sản xuất nhanh, các doanh nghiệp phải kết nối chặt chẽ, thường xuyên với chính quyền địa phương trong thực hiện giải pháp phòng chống dịch../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng
Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

VOV.VN - Sáng 8/4, tại Kỳ họp 11, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

Ông Lê Minh Khái và Lê Văn Thành giữ chức Phó Thủ tướng

VOV.VN - Sáng 8/4, tại Kỳ họp 11, Quốc hội đã phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 12 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk
Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Phạm Minh Chính đề nghị Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk tiếp tục phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang, khơi dậy mọi tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thanh Hóa
Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thanh Hóa

VOV.VN - Thanh Hóa cần tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo vun đắp cho sự đoàn kết trong thống nhất trong đảng và các tầng lớp nhân dân.

Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thanh Hóa

Ông Phạm Minh Chính dự lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng bộ Thanh Hóa

VOV.VN - Thanh Hóa cần tiếp tục giữ gìn, củng cố, dày công chăm lo vun đắp cho sự đoàn kết trong thống nhất trong đảng và các tầng lớp nhân dân.