Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 50 người và 15 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XIII của Đảng ra mắt Đại hội.

Sau 3 ngày làm việc, sáng nay (25/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình, thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI đặt mục tiêu giai đoạn 2020- 2025 kinh tế tăng trưởng bình quân 10%/ năm trở lên. Tổng sản phẩm bình quân đầu người 70 triệu đồng trở lên. Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn tăng bình quân 8,2%/ năm và đến năm 2025 đạt trên 5.000 tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3- 4%/ năm. Đến năm 2025 kết nạp 5.000 đảng viên mới...

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết, Đại hội xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Trong đó tập trung thực hiện tái cơ cấu đồng bộ kinh tế của tỉnh theo hướng nâng cao năng suất, chấp lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị- Xã hội; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội…

Là một trong 346 đại biểu dự Đại hội, bà Đinh Thị Lan, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum đặt nhiều kỳ vọng vào nhiệm kỳ mới: “Tôi mong muốn đối với Đảng bộ nhiệm kỳ tới tiếp tục quan tâm đến giáo dục và đào tạo tỉnh Kon Tum, đặc biệt đó là đối tượng giáo dục ở vùng sâu và vùng xa. Các em là học sinh dân tộc thiểu số. Đây là nguồn nhân lực tương lai cho tỉnh”.

Năm nay 31 tuổi, là đại biểu trẻ tuổi nhất dự Đại hội, đại biểu Y Hoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tu Mơ Rông cho biết kế hoạch hành động của bản thân sau khi từ Đại hội trở về địa phương. “Kết thúc Đại hội, tôi dự kiến sẽ về tuyên truyền trong Hội viên phụ nữ về Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Sau đó, triển khai cho chị em thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tại địa phương”.

Trong phiên bế mạc diễn ra sáng nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025 gồm 50 người và 15 đại biểu chính thức đi dự Đại hội XIII của Đảng ra mắt Đại hội.

Trước đó trong Phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum khóa XVI đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu 3 Phó Bí thư Tỉnh ủy và bầu 11 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ông Dương Văn Trang, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XV tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum khóa XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX chính thức khai mạc
Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX chính thức khai mạc

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX chính thức khai mạc

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX chính thức khai mạc

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX đặt mục tiêu phấn đấu xây dựng tỉnh Bắc Ninh cơ bản trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thông điệp tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thông điệp tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Hợp Quốc, góp phần xây dựng một thể chế đa phương toàn cầu công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thông điệp tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước gửi thông điệp tới Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát huy quan hệ hợp tác toàn diện với Liên Hợp Quốc, góp phần xây dựng một thể chế đa phương toàn cầu công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025
Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sơn La khóa XV được các đại biểu biểu quyết thông qua có 24 chỉ tiêu chủ yếu, tăng 5 chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội khóa XIV.

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025

Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Dự thảo Nghị quyết đại hội Đảng bộ Sơn La khóa XV được các đại biểu biểu quyết thông qua có 24 chỉ tiêu chủ yếu, tăng 5 chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội khóa XIV.