Báo Ai Cập ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân 90 năm thành lập ĐCSVN

VOV.VN - Bài báo có ý nghĩa to lớn khi đăng tải đúng dịp Việt Nam đang long trọng tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm 90 năm thành Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhân sự kiện Việt Nam tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2020), ngày 2/2, báo điện tử Al Ahram thuộc tòa soạn Al Ahram - tòa soạn uy tín nhất của Ai Cập, đã có bài viết ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vai trò sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Trích bài báo của tác giả Kamal Gaballa ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bài báo bằng tiếng Arab với tựa đề “Lãnh tụ Hồ Chí Minh và lãnh tụ Jose Marti” đã được nhà báo danh tiếng Kamal Gaballa của Ai Cập viết và đăng tải trên chuyên mục bình luận của báo điện tử Al-Ahram, thu hút hàng ngàn độc giả theo dõi và đón đọc.

Mở đầu bài viết, tác giả thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 - 1969) và đặt Người cùng với nhà lãnh đạo tài ba của phong trào đấu tranh giành độc lập của đất nước Cuba Jose Marti (1853-1895).

Tác giả viết: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị anh hùng giải phóng dân tộc và là Chủ tịch nước đầu tiên, đã đi tiên phong trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập cho đất nước Việt Nam. Trước Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng dân tộc Cuba, nhà hoạt động cách mạng, nhà thơ và là nhà chính trị lỗi lạc Jose Marti - người dẫn đầu phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc khỏi ách áp bức của thực dân ở châu Mỹ Latinh. 

Tác giả nêu “Hôm nay, ngày 3/2/2020 đánh dấu 90 năm ngày thành lập của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập vào năm 1930 bởi lãnh tụ Hồ Chí Minh và ngày nay, Đảng đang được ngài Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục lãnh đạo. Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trong lịch sử 90 năm qua, từ mốc son tuyên bố độc lập vào năm 1945 đến chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp vào năm 1954; chiến thắng trong cuộc kháng chiến chống sự xâm lược của Mỹ và thống nhất hoàn toàn đất nước vào năm 1975. Năm 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiến hành công cuộc “Đổi mới” nhằm mở cửa nền kinh tế với thế giới.” 

Cảm nhận về Việt Nam, tác giả cho biết: “Tôi chưa có cơ hội đến Việt Nam, nhưng tôi đã đọc và nghiên cứu nhiều về Việt Nam, được trao đổi với các Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập. Tôi được biết về kinh nghiệm phát triển của Việt Nam và những bước tiến “kỳ diệu” vốn đưa Việt Nam trở thành một nước đang trỗi dậy ở châu Á. Ngày nay, Việt Nam được coi là một con Hổ đang vươn lên của châu Á, chiếm lĩnh vị trí cao trong bản đồ phát triển kinh tế, xã hội của các nước trên toàn thế giới.”

Bài báo có ý nghĩa to lớn khi được tác giả đăng tải đúng dịp Chính phủ và nhân dân Việt Nam đang long trọng tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; góp phần tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong mắt bạn bè Ai Cập và thế giới Arab./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên lão thành
Trao tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên lão thành

VOV.VN -  Hải Phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên lão thành Cách mạng.

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên lão thành

Trao tặng Huy hiệu Đảng cho Đảng viên lão thành

VOV.VN -  Hải Phòng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên lão thành Cách mạng.

Khai mạc Tuần lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Khai mạc Tuần lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Tuần lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với các hoạt động như trưng bày, triển lãm tư liệu và giới thiệu sách…

Khai mạc Tuần lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Khai mạc Tuần lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

VOV.VN - Tuần lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức với các hoạt động như trưng bày, triển lãm tư liệu và giới thiệu sách…

Tổng Bí thư: Lãnh đạo phải đoàn kết chứ không cua cậy càng, cá cậy vây
Tổng Bí thư: Lãnh đạo phải đoàn kết chứ không cua cậy càng, cá cậy vây

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhân sự lãnh đạo chủ chốt phải giữ được đoàn kết, một tập thể ăn khớp, nhịp nhàng.

Tổng Bí thư: Lãnh đạo phải đoàn kết chứ không cua cậy càng, cá cậy vây

Tổng Bí thư: Lãnh đạo phải đoàn kết chứ không cua cậy càng, cá cậy vây

VOV.VN - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhân sự lãnh đạo chủ chốt phải giữ được đoàn kết, một tập thể ăn khớp, nhịp nhàng.