Báo chí là bộ phận tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng

Ông Trương Tấn Sang: Hầu hết các cơ quan báo chí tiếp tục thể hiện rõ vai trò là bộ phận tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

>> Bài phát biểu của ông Trương Tấn Sang tại Hội nghị

Sáng 5/5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí năm 2010.

Tham dự có ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình hoạt động báo chí nước ta trong những năm qua; nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa 10 về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới, các Thông báo kết luận của Bộ Chính trị và các Quyết định của Ban Bí thư, khóa 10 về lãnh đạo, quản lý công tác báo chí.

Đây cũng là dịp các cơ quan chủ quản, các cơ quan báo chí trao đổi kinh nghiệm; trực tiếp phản ánh với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các cơ quan chỉ đạo, quản lý về báo chí những thuận lợi, khó khăn, những kiến nghị, đề xuất để góp phần thiết thực không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động báo chí.

Về nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí trong năm 2010, ông Đỗ Quý Doãn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông nêu rõ, sẽ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin kịp thời cho báo chí. Đồng thời sẽ hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động báo chí phát triển…

Tại Hội nghị, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, hầu hết các cơ quan báo chí thể hiện rõ vai trò là bộ phận tiên phong trong công tác tư tưởng của Đảng, tích cực tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tựu của công cuộc đổi mới; tuyên truyền về các sự kiện, các ngày kỷ niệm của đất nước; tuyên truyền về cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; Hoạt động tuyên truyền báo chí, về cơ bản, đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, định hướng chính trị tư tưởng và dư luận, góp phần làm cho nhân dân nhận thức đúng tình hình, đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và xu thế đi lên của đất nước ta...

Ông Trương Tấn Sang mong muốn, các cơ quan báo chí tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, tuyên truyền về quan điểm, đường lối của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước ta, thành tựu đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để bạn bè và nhân dân thế giới, đồng bào ta ở nước ngoài có thông tin đúng đắn về tình hình đất nước, đồng tình ủng hộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta…

Ông Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Báo chí nước ta cần phải tích cực tạo sự thống nhất về nhận thức, sự quyết tâm của toàn Đảng toàn dân về thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các yếu tố lớn của nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư sản xuất kinh doanh...”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: các cơ quan làm công tác chỉ đạo, quản lý báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí và những người làm báo trong cả nước cần quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo, định hướng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với công tác báo chí trước yêu cầu mới, nhất là trong năm 2010- năm có nhiều sự kiện quan trọng, nhiều ngày lễ lớn của đất nước.

Nhiệm vụ đặt ra cho công tác thông tin tuyên truyền nói chung, công tác báo chí nói riêng là to lớn, nặng nề. Tuy nhiên, đây cũng là thời cơ, vận hội rất lớn để thúc đẩy, nhân rộng khí thế thi đua yêu nước sôi nổi rộng khắp, tạo sự đồng thuận rộng rãi trong toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. 

Ông Tô Huy Rứa nêu rõ, nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và nổi bật của báo chí trong năm nay là: Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, các giải pháp của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa lạm phát cao, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc nền kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, nâng cao năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp, các tổ chức và doanh nghiệp.

Các cơ quan báo chí cần chủ động, tích cực, nhạy bén, trách nhiệm trong việc định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội trước các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước và thể hiện chủ đề trên một cách sinh động, đậm nét, có bề rộng thông tin và chiều sâu tư tưởng.

Gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới, hình ảnh đất nước tươi mới, năng động, giàu sức vươn lên là chủ đề nổi bật, dòng chủ lưu xuyên suốt. Không xem nhẹ hay né tránh mảng đề tài viết về cái xấu, cái ác, cái tiêu cực, cái non kém, nhưng các các cơ quan báo chí phải nắm vững nguyên tắc: “chống” phải bắt đầu từ “xây”. “Chống” bằng thái độ “xây, “xây” thật tốt cũng là để “chống” thật tốt.

Ông Tô Huy Rứa đã nêu lên nhiệm vụ chính trị nổi bật từ nay đến đầu năm 2011 là: Đảng ta tiến hành Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Thời gian tới, từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, Đảng sẽ công bố một số dự thảo văn kiện quan trọng trình Đại hội XI để xin ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.