Bảo đảm hài hoà lợi ích tôn giáo và lợi ích dân tộc
Chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng và Nhà nước tạo được sự đồng tình ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Sáng nay (13/1), tại Đà Nẵng, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tôn giáo năm 2009 và quán triệt chỉ thị 1940 của Thủ tương Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo. Trung tướng Lưu Phước Lượng, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam bộ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo Ban Tôn giáo 63 tỉnh thành trong cả nước cùng tham dự.
Năm 2009, là năm thứ 6 thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá 9 về công tác tôn giáo, năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 10 và là năm diễn ra nhiều hoạt động tôn giáo lớn trên phạm vi cả nước, như: Hội nghị Ni sư giới thế giới lần thứ 11, Lễ hội La Vang, Lễ khai mạc năm Thánh 2010 và chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập hàng giáo phẩm Việt Nam và Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới lần thứ 6 năm 2010... Qua đó, khẳng định chính sách tôn giáo đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong việc tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của đồng bào có đạo trong cả nước, tạo được sự đồng tình ủng hộ của dư luận trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo, quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo và công tác đối ngoại tôn giáo cũng đã được Ban Tôn giáo các cấp, các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho đồng bào theo đạo tham gia các sinh hoạt tôn giáo tín ngưỡng đúng đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước và đúng theo pháp luật, thực hiện sống tốt đời đẹp đạo cũng như tích cực tham gia công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng quê hương đất nước.
Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt Chỉ thị số 1940 của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất liên quan đến tôn giáo. Qua đó khẳng định tính đúng đắn của pháp luật Việt Nam về nhà đất cũng như chính sách nhất quán tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tôn giáo theo quy định của pháp luật và nhu cầu chính đáng về nhà đất để phục vụ mục đích tôn giáo của tổ chức, tín đồ tôn giáo; từ đó ra soát quy hoạch tổng thể về quản lý, sử dụng và chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề về nhà, đất liên quan đến tôn giáo, bảo đảm hài hoà giữa lợi ích tôn giáo và lợi ích dân tộc. (Xuân Ánh)
Đồng bào công giáo sống phúc âm giữa lòng dân tộc
Cũng trong sáng nay, tại Hà Nội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tổ chức Hội nghị toàn thể Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam lần thứ 2, nhiệm kỳ 5, tổng kết phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo và hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam năm 2009, triển khai phương hướng hoạt động trong năm 2010.
Năm 2009, tiếp tục phương châm sống phúc âm giữa lòng dân tộc, đồng bào công giáo cả nước hăng hái lao động trên tất cả các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng khu dân cư văn hoá…
Tiêu biểu như họ đạo Cái Bè, Cai Lậy, Hòa Hưng, Ngũ Hiệp… tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để đạt năng xuất, chất lượng cao; Uỷ ban Đoàn kết Tôn giáo tỉnh Nam Định tổ chức phong trào xây dựng xứ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu đã góp phần nâng cao tình làng nghĩa xóm, an ninh trật tự ổn định.
Tại các tỉnh miền Nam, miền Tây Nam bộ, bà con giáo dân còn tự vận động xây dựng nhiều cầu bắc qua sông, làm đường bê tông để giao thông đi lại thuận tiện; bà con giáo dân giúp nhau xoá nhà tạm nhà dột; khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo; dạy học cho trẻ mồ côi…
Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức, kêu gọi, đồng bào công giáo cả nước đã đóng góp, ủng hộ hơn 203 tỷ đồng.
Trong năm tới, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam và Uỷ ban Đoàn kết Công giáo các cấp tiếp tục thực hiện đường hướng “sống phúc âm giữa lòng dân tộc”, thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, cùng xây dựng Tổ quốc giàu mạnh, văn minh.
Linh mục Phan Khắc Từ, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho biết: “Năm 2010, Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo”; Tiếp tục động viên phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo cùng toàn dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của cả nước. Tích cực tham gia các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, trọng tâm là cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”./. (Phi Long - Như Trang)