Bão số 10 gây thiệt hại tại nhiều địa phương
Tại Phú Yên, bão số 10 đã làm 3 ngư dân tại huyện Sông cầu mất tích.
Đây là 3 anh em ruột Nguyễn Văn Tin 41 tuổi, Nguyễn Văn Dân 39 tuổi và Nguyễn Văn Thanh 29 tuổi đều cư trú tại khu phố Vạn Phước, thị trấn Sông Cầu. Được biết, 20 giờ ngày 16/11, cả 3 người này đi trên 1 chiếc thuyền công suất 30 VC xuất bến. Sáng nay đã tìm thấy xác anh Nguyễn Văn Thanh trôi dạt tại vùng biển Phú Lâm, thành phố Tuy Hòa. 2 người còn lại vẫn chưa có tin tức. Ban chỉ huy phòng chống lụt bão huyện Sông Cầu đang phối hợp cùng với Ban chỉ huy phòng cống lụt bão các huyện thành phố tìm kiếm 2 nạn nhân trên. Trong đợt mưa bão từ ngày 14/11 đến nay Phú Yên có 7 người chết và mất tích. (Trình Kế)
** Mưa lớn suốt đêm qua đến sáng nay (18/11) làm mực nước trên các sông ở tỉnh Quảng Nam lên nhanh. Đặc biệt, nước sông Trường dâng cao, làm cho cầu ngầm trên tỉnh lộ 616 bị ngập sâu gần 1 mét, gây tắc nghẽn giao thông lên huyện miền núi Nam Trà My, tại cầu ngầm thuộc xã Tiên Cảnh, huyện Tiên Phước, nước ngập sâu gần nửa mét. Hiện nay, chính quyền địa phương cử lực lượng xung kích canh trực, làm rào tạm, không để người dân và phương tiện qua lại, nhằm đảm bảo an toàn.
** Tại Bình Định, do mưa to nên đến sáng 18/11, mực nước sông Kôn ở tỉnh Bình Định trên báo động 2 hơn nửa mét, gây ngập nặng phía đông huyện Tuy Phước, tỉnh lộ 640, nhiều tuyến đường giao thông liên xã của huyện bị ngập sâu, người dân phải đi lại bằng đò ngang. Từ sáng 18/11, hơn 30.000 học sinh các cấp ở huyện Tuy Phước phải nghỉ học. Đáng chú ý là đêm qua (17/11), tại thôn Lạc Điền, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước xảy ra lốc xoáy, làm tốc mái 21 nhà dân, trong đó 4 nhà hư hỏng nặng. Tại xã Phước Thuận, 6 nhà bị sập hoàn toàn. Hệ thống đê sông, đê biển ở 2 xã Phước Thuận, Phước Hoà sạt lở hơn 500 mét, 5 người dân xã Phước Thuận bị thương trong khi tham gia đắp đoạn đê bị sạt lở. Thiệt hại ban đầu do mưa bão gây ra ước tính 10 tỉ đồng. Một nạn nhân bị thiệt mạng là anh Nguyễn Văn Chương (27 tuổi), trú tại xã Canh Vinh (huyện miền núi Vân Canh). Một số địa phương vẫn đang ngập trong mưa lũ nên chưa thể thống kê hết mức độ thiệt hại.
** Tại Bình Thuận, đến 10 giờ sáng 18/11, gần 3.000 tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận đánh bắt gần bờ đã ra biển hành nghề và trên 1.000 tàu thuyền đánh bắt xa bờ đang chuẩn bị nhiên liệu, nước đá, lương thực thực phẩm tiếp tục ra khơi. Riêng ở huyện đảo Phú Quí, hơn 1.000 tàu thuyền của ngư dân được kéo lên bờ tránh bão số 10 đang được khẩn trương hạ thuỷ và dự kiến ngày mai ra khơi. Mặc dù bão số 10 đã tan, nhưng ngư dân ra khơi vẫn trang bị đầy đủ phao cứu hộ, áo cứu sinh, radio, máy thông tin liên lạc tầm xa, máy định vị… để theo dõi thông tin và liên lạc với đất liền. Còn tại khu vực hồ đập, Chi cục Thuỷ lợi tỉnh Bình Thuận bố trí lực lượng tăng cường kiểm tra những vị trí xung yếu, nhất là các hồ lớn như Sông Quao, Lòng Sông, Cà Dây đề phòng sự cố trong mùa mưa bão. Đến hôm nay (18/11), lượng nước ở các hồ chứa của tỉnh Bình Thuận cơ bản đạt dung tích thiết kế.
** Tại huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, 3 ngày qua mưa lớn liên tục làm 450 héc ta cây trồng bị ngập, 7 buôn của xã Chư Gu bị cô lập vì đường bị ngập sâu. Đường từ xã Ia Rsươm đi các xã Chư Drăng, Ia Rmok, Ia Đreh, Krông Năng cũng bị ngập nhiều đoạn. Một số đoạn trên quốc lộ 25 bị xói lở nền, mặt đường, cầu Klúi bị xói lở mố, một số tuyến kênh mương, cầu máng tại các công trình thuỷ lợi Ia Dreh, Phú Cần, Uar bị sạt lở phần đất đắp với khối lượng lớn. Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Ban Phòng chống lụt bão huyện Krông Pa khẩn trương thực hiện mọi biện pháp nhằm giảm thiệt hại, đặc biệt là khắc phục sự cố sạt lở trên quốc lộ 25.
** Sáng nay, Bộ đội vùng 4 Hải quân cứu được 3 ngư dân đang có nguy cơ chìm thuyền, đó là hai anh em ruột Trần Văn Thanh (26 tuổi), Trần Văn Hải (23 tuổi) và cháu Trương Hoàng Tâm (14 tuổi). Cả 3 trú tại đảo Bình Hưng, xã Cam Bình, thị xã Cam Ranh (Khánh Hoà). Khoảng 12 giờ ngày 17/11, tàu HQ 950 thuộc Đoàn M. 62 Hải quân phát hiện tại khu vực cửa vịnh Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa có 3 ngư dân trên một chiếc thuyền thúng nhỏ đang cố vượt sóng lớn để vào bờ, nhưng không vào được. Mặc dù nhận được lệnh khẩn cấp về nơi tránh bão số 10, nhưng chỉ huy tàu HQ 950 vẫn ra lệnh cho tàu quay lại cứu ngư dân đang gặp nạn. Hơn nửa giờ sau, các chiến sĩ tàu HQ 950 mới tiếp cận được thuyền và cứu 3 ngư dân đưa lên tàu. 3 ngư dân cho biết: khi bão số 10 đổ bộ vào hướng Cam Ranh, họ phải đưa 2 chiếc thuyền của gia đình vào trú tại khu vực cầu Long Hồ, nhưng khi vào đến cửa Vịnh, do sóng to nên cả 2 thuyền bị chìm./.