Bảo tàng Hồ Chí Minh nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất

Chỉ tính từ năm 2006 đến 2010, bảo tàng đón gần 15 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghiên cứu và học tập

>>Khánh thành Bảo tàng Hà Nội

Sáng 23/11 tại Hà Nội, Bảo tàng Hồ Chí Minh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan tới dự và trao Huân chương Độc lập hạng Nhất, tặng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao cho.

40 năm trước, ngày 25/11/1970, một năm sau ngày Bác Hồ đi xa, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định về việc thành lập Ban phụ trách xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh. Ngày 12/9/1977, Bộ Chính trị ra Nghị quyết thành lập Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh. Năm 1978, Hội đồng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ thiết kế Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh đón hàng triệu khách tham quan

Ngày 31/8/1990, Lễ khởi công xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh được tổ chức trọng thể. Ngày 19/5/1990, Bảo tàng Hồ Chí Minh chính thức khánh thành, đúng dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người.

Bằng nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, công chức Bảo tàng Hồ Chí Minh, trong 40 năm qua, công tác sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, nghiên cứu xác minh tư liệu hiện vật bảo tàng đã được tiến hành nghiêm túc và khoa học. Bảo tàng Hồ Chí Minh đã cử các đoàn đi sưu tầm ở các nước như Nga, Pháp, Trung Quốc, Thái Lan… và nhiều địa phương trong nước.

Theo số liệu thống kê, từ năm 2006 đến 2010, Bảo tàng đã sưu tầm và tiếp nhận được 3.287 tài liệu, hiện vật, trong đó có hàng trăm tài liệu bút tích và tài liệu gốc quí. Bảo tàng Hồ Chí Minh cũng tổ chức tiếp nhận hàng nghìn tài liệu, hiện vật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trao tặng.

Hiện nay, kho cơ sở của Bảo tàng Hồ Chí Minh đang lưu giữ hơn 130.000 tài liệu, hiện vật; kho Tư liệu thư viện lưu giữ 12.000 đầu tư liệu và 6.700 đầu sách chuyên đề về Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã cung cấp hàng nghìn tư liệu, hiện vật phục vụ các tổ chức và cá nhân nghiên cứu về Bác Hồ…

Bảo tàng Hồ Chí Minh là công trình hữu nghị, thể hiện tình cảm sâu sắc của nhân dân Liên Xô đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; đó cũng là sự đóng góp hiệu quả cả về sức người và của cải của nhân dân ta, đặc biệt là của cán bộ, chiến sĩ, các nhà khoa học, các hoạ sĩ, kiến trúc sư… những người trực tiếp tham gia xây dựng công trình.

Thời gian tới, Bảo tàng Hồ Chí Minh sẽ tiến hành chỉnh lý trưng bày nhằm phát huy những nét độc đáo, riêng chỉ có ở Bảo tàng danh nhân; đa dạng hoá các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động bảo tàng… Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh thực sự trở thành một trung tâm nghiên cứu, tuyên truyền, giáo dục về đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.