Bảo tồn, phát huy các giá trị di tích lưu niệm về cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng” nhân dịp tưởng niệm 29 năm ngày mất của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980- 30/3/2009).

Hôm nay (11/3), tại thành phố Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Tôn Đức Thắng tại thành phố phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, Bảo tàng An Giang tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng”, nhân dịp tưởng niệm 29 năm ngày mất của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng (30/3/1980- 30/3/2009). 

Hơn 40 tham luận của các cơ quan, đơn vị đang trực tiếp quản lý và làm nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di tích lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng thuộc các tỉnh, thành phố như An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Sóc Trăng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Tuyên Quang và thành phố Hồ Chí Minh trình bày tại Hội thảo khẳng định vị trí, vai trò của di tích trong công tác tuyên truyền giáo dục về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với các thế hệ.

Hơn 70 năm cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước, cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng đã đảm nhận nhiều trọng trách do Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc giao phó. Ở cương vị nào Bác Tôn cũng nêu cao tấm gương sáng về tinh thần anh dũng, bất khuất, sự tận tụy, đức hy sinh. Trong những năm qua, các di tích và địa điểm lưu niệm của cố Chủ tịch Tôn Đức Thắng luôn được các địa phương quan tâm đầu tư, tôn tạo, tuy nhiên so với yêu cầu còn chưa xứng tầm. Ngoài 10 di tích đã được xếp hạng quốc gia và cấp tỉnh, trên cả nước còn nhiều di tích về Bác Tôn đang cần được bảo tồn và phát huy giá trị.

Ông Nguyễn Minh Sang, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh An Giang nhấn mạnh, hội thảo là dịp để các địa phương tập trung tìm ra biện pháp bảo tồn, phát huy các di tích về Bác Tôn. Ngoài nguồn kinh phí của nhà nước, các địa phương cũng khuyến khích công tác xã hội hóa để tôn tạo di tích, sao cho các di tích về Bác Tôn ngày càng xứng tầm với thời đại mới, đáp ứng công tác giáo dục truyền thống ở địa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.