Bế mạc Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025

VOV.VN - Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng Khóa XXII cần phát huy cao độ sự đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu.

Sau 3 ngày làm việc, chiều nay (22/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ mới với 51 Ủy viên đã ra mắt nhận nhiệm vụ mới. Ông Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao dự và chúc mừng Đại hội thành công.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII đã nhất trí thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm và đóng góp nhiều ý kiến cho dự thảo, chương trình hành động của Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu thị sự thống nhất cao với mục tiêu: “Xây dựng tổ chức đảng và hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết và các động lực tăng trưởng; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm kinh tế - xã hội lớn, là đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống”.

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Văn Quảng, tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XXII gồm 51 người, trong đó tỷ lệ cán bộ nữ đạt 21,56%, cán bộ trẻ đạt 11,76%, cao hơn so với yêu cầu Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. 

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu Đại hội đã đề ra, ngay sau Đại hội này, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XXII sẽ khẩn trương hoàn thành Nghị quyết, Chương trình hành động và xây dựng kế hoạch, đề án lớn, nhanh chóng đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Khóa XXII cần phát huy cao độ sự đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, lắng nghe ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố, đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu.

“Mỗi đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy phải nêu gương đi đầu trong thực hiện nguyên tắc, quy định của Đảng; bản lĩnh quyết liệt trong thực hiện chức trách nhiệm vụ. Luôn bám sát thực tiễn, cảm nhận và thấu hiểu nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; vận dụng linh hoạt, phù hợp các chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của pháp luật. Kiên định mục tiêu phát triển bền vững, đặt lợi ích của người dân và thành phố lên hàng đầu trong quá trình triển khai Nghị quyết, để thành phố Đà Nẵng có bước phát triển mới, mạnh mẽ vững vàng hơn", ông Quảng nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy
Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy

Đà Nẵng có tân Bí thư Thành ủy

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nhiệm kỳ 2015-2020 được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng

VOV.VN - Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là mục tiêu đặt ra cho Đà Nẵng trong nhiệm kỳ tới.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ TP Đà Nẵng

VOV.VN - Xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh là mục tiêu đặt ra cho Đà Nẵng trong nhiệm kỳ tới.

Từ Nghị quyết 33 đến Nghị quyết 43: Đà Nẵng hướng tới đô thị biển quốc tế
Từ Nghị quyết 33 đến Nghị quyết 43: Đà Nẵng hướng tới đô thị biển quốc tế

VOV.VN - Đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đà Nẵng được xây dựng theo hướng trở thành đô thị biển quốc tế, là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên.

Từ Nghị quyết 33 đến Nghị quyết 43: Đà Nẵng hướng tới đô thị biển quốc tế

Từ Nghị quyết 33 đến Nghị quyết 43: Đà Nẵng hướng tới đô thị biển quốc tế

VOV.VN - Đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Đà Nẵng được xây dựng theo hướng trở thành đô thị biển quốc tế, là cực tăng trưởng của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung – Tây Nguyên.