Bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên: Hướng tới phú cường và yên bình

VOV.VN - Ông Phạm Đại Dương cho biết, việc phát triển phải hướng tới một Phú Yên phú cường và yên bình, một Phú Yên mà ở đó, sự phát triển không để ai ở lại phía sau.

Sáng nay (16/10), Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII bế mạc, thông qua Nghị quyết với 15 chỉ tiêu chủ yếu, phấn đấu đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Sau 3 ngày làm việc với phương châm: Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới, phát triển, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung của chương trình làm việc.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết, với mục tiêu tổng quát phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lục, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

Nghị quyết Đại hội đặt ra chỉ tiêu chủ yếu cho nhiệm kỳ 2020-2025 là tốc độ tăng GRDP 8,5%/năm, thu ngân sách năm 2025 đạt 11 nghìn tỷ đồng, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm từ 1,5-2%/ năm… Nghị quyết cũng nêu rõ 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: cần xây dựng con người Phú Yên phát triển toàn diện; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, đặc biệt là kinh tế tư nhân; khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, trọng tâm là kinh tế biển…

Ông Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên cho biết, việc phát triển phải hướng tới một Phú Yên phú cường và yên bình, một Phú Yên giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh, một Phú Yên mà ở đó, sự phát triển không để ai ở lại phía sau.

Ông Dương cho biết: "Nông nghiệp là tập trung nông nghiệp công nghệ cao, phát triển sản phẩm theo chuỗi. Công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, năng lượng tái tạo, phát triển đô thị định hướng của Phú Yên chúng ta trong báo cáo chính trị rất rõ. Điều kiện phát triển du lịch rất tốt, các nhà đầu tư lớn đã bắt đầu đến với Phú Yên. Đặc biệt, chúng tôi thực hiện rất công khai, minh bạch công tác đấu thầu, đấu giá chọn chủ đầu tư"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Phạm Đại Dương trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên
Ông Phạm Đại Dương trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

VOV.VN - Tháng 8/2018, ông Phạm Đại Dương được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Phạm Đại Dương trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

Ông Phạm Đại Dương trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

VOV.VN - Tháng 8/2018, ông Phạm Đại Dương được Ban Bí thư Trung ương Đảng luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2015-2020 và giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội Đảng bộ Phú Yên sử dụng cặp giấy, không nhận hoa
Đại hội Đảng bộ Phú Yên sử dụng cặp giấy, không nhận hoa

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên sắp tới sẽ không nhận lẵng hoa chúc mừng, chỉ sử dụng cặp giấy giả da để đựng tài liệu.

Đại hội Đảng bộ Phú Yên sử dụng cặp giấy, không nhận hoa

Đại hội Đảng bộ Phú Yên sử dụng cặp giấy, không nhận hoa

VOV.VN - Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên sắp tới sẽ không nhận lẵng hoa chúc mừng, chỉ sử dụng cặp giấy giả da để đựng tài liệu.