Bế mạc Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng CS Việt Nam và Đảng CS Trung Quốc
Cùng với 4 hội thảo trước, Hội thảo lần này càng khẳng định, đây là cơ hội và phương thức hiệu quả để hai Đảng cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác Lê-nin
Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm nay (14/12) bế mạc tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), sau 3 ngày làm việc. Hội thảo có chủ đề “Lý luận và thực tiễn ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu – Kinh nghiệm Trung Quốc, kinh nghiệm Việt Nam”.
Tại Hội thảo, ông Tô Huy Rứa – Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam - đã có bài phát biểu quan trọng nhan đề “Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam”. Ông Lưu Vân Sơn, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Bí thư, Trưởng Ban Tuyên truyền Trung ương, Trưởng đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc, có bài phát biểu quan trọng nhan đề “Suy nghĩ và thực tiễn của Trung Quốc về ứng phó với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu”. Các đại biểu Việt Nam - Trung Quốc đóng góp 22 bản tham luận, trong đó có bản tham luận về “Vai trò của nhà nước trong kinh tế thị trường nhìn từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu” của Giáo sư - Tiến sĩ Vũ Văn Hiền - Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, thành viên Hội đồng lý luận Trung ương.
Xung quanh bài phát biểu của trưởng đoàn hai nước và các tham luận, đại biểu Việt Nam - Trung Quốc đã trao đổi dân chủ, thắng thắn, sôi nổi về các vấn đề quan tâm với thái độ khoa học nghiêm túc, khách quan.

Phát biểu bế mạc Hội thảo, Giáo sư - Tiến sĩ Phùng Hữu Phú – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng lý luận Trung ương – nêu rõ, qua hội thảo, các đại biểu Việt Nam - Trung Quốc đều khẳng định, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu lần này có nhiều điểm khác biệt rõ rệt so với các cuộc khủng hoảng trước đó. Cuộc khủng hoảng lần này không chỉ là khủng hoảng tài chính, mà còn là cuộc khủng hoảng mang tính toàn diện. Cường độ, phạm vi tác động và mức tổn hại của cuộc khủng hoảng lần này là dữ dội và lớn chưa từng có. Các đại biểu đã thống nhất chỉ ra những nguyên nhân dẫn tới khủng hoảng; chỉ ra sự phá sản tất yếu của chủ nghĩa tự do mới, đồng thời, tự hào về sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác.
Giáo sư - Tiến sĩ Phùng Hữu Phú nhấn mạnh: “Thực tế ở Việt Nam và Trung Quốc một lần nữa khẳng định rằng, chế độ xã hội chủ nghĩa và nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc đã tỏ rõ sức sống to lớn, khi Việt Nam và Trung Quốc là hai trong số ít nước đã ứng phó thành công với cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay.”
Các đại biểu Việt Nam - Trung Quốc tham dự Hội thảo nhất trí cho rằng, cùng với 4 cuộc hội thảo trước đó, Hội thảo lý luận lần thứ 5 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc càng khẳng định, đây là cơ hội và phương thức hiệu quả để hai Đảng cùng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, học tập lẫn nhau, không ngừng hoàn thiện đường lối đổi mới của Việt Nam và đường lối cải cách, mở cửa của Trung Quốc, góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận chủ nghĩa Mác Lê-nin./.