Bế mạc kỳ họp HĐND TP HCM: Dồn sức ưu tiên tháo gỡ khó khăn

(VOV) - Những thiếu sót, bất cập trong quá trình điều hành đòi hỏi TP HCM quyết tâm khắc phục, hoàn thành cao nhất các mục tiêu KT-XH 2013.

Sau 3 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng nay (13/7), kỳ họp thứ 10 HĐND Nhân dân TP HCM khóa VIII họp phiên bế mạc.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND thành phố đã đóng góp trên 100 ý kiến, tập trung thảo luận công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành triển khai các Nghị quyết của HĐND TP HCM về phát triển kinh tế-xã hội, thu chi ngân sách trong 6 tháng đầu năm; các báo cáo và tờ trình của UBND thành phố.

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND thành phố đã đóng góp trên 100 ý kiến, tập trung thảo luận công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành triển khai các Nghị quyết của HĐND TP HCM (Ảnh: Vnexpress)

Đặc biệt trong kỳ họp, các đại biểu lần đầu tiên thực hiện lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND thành phố bầu ra.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân thẳng thắn nhận trách nhiệm về những thiếu sót khuyết điểm, chậm khắc phục trong quá trình điều hành; đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND và cử tri thành phố, quyết tâm khắc phục bất cập yếu kém, hoàn thành cao nhất các mục tiêu kinh tế-xã hội của năm 2013.

“Các vấn đề mà UBND thành phố sẽ tập trung trong những tháng cuối năm, thứ nhất là dồn sức ưu tiên tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa; triển khai có hiệu quả chính sách miễn, giảm, giãn thuế theo Nghị quyết 02 của Chính phủ. Đồng thời tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước; đề án tổng thể tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh giai đoạn 2013-2020. Tăng cường quản lý thị trường ngoại tệ và vàng, quản lý giá trên địa bàn, góp phần kiềm chế lạm phát, đề phòng tái lạm phát trong những tháng cuối năm”, ông Lê Hoàng Quân nhấn mạnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lấy phiếu tín nhiệm đại biểu HĐND: Sự đồng thuận của cử tri
Lấy phiếu tín nhiệm đại biểu HĐND: Sự đồng thuận của cử tri

(VOV) -Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch.

Lấy phiếu tín nhiệm đại biểu HĐND: Sự đồng thuận của cử tri

Lấy phiếu tín nhiệm đại biểu HĐND: Sự đồng thuận của cử tri

(VOV) -Toàn bộ quy trình lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện một cách dân chủ, công khai, minh bạch.

TP HCM họp HĐND: Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém
TP HCM họp HĐND: Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém

(VOV) -Sáng nay (10/7), Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa VIII khai mạc kỳ họp thứ 10.

TP HCM họp HĐND: Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém

TP HCM họp HĐND: Thẳng thắn nhìn nhận hạn chế, yếu kém

(VOV) -Sáng nay (10/7), Hội đồng Nhân dân TP HCM khóa VIII khai mạc kỳ họp thứ 10.