Bế mạc Liên hoan hữu nghị nhân dân biên giới Việt- Trung
Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi tại thành phố cảng Phòng Thành- Trung Quốc và thành phố Móng Cái của Việt Nam, Liên hoan đã bế mạc sáng 8/6 tại cầu Bắc Luân- cây cầu nối liền hai nước Việt- Trung.
Các hoạt động qua lại tại cửa khẩu sáng nay tạm dừng trong khoảng thời gian 2 tiếng để tiến hành Lễ bế mạc. Cũng giống như thành phố Móng Cái, khu vực diễn ra lễ bế mạc được trang hoàng rực rỡ bởi băng rôn, cờ và hoa. Dự lễ bế mạc, về phía Trung Quốc có bà Cố Tú Liên, Chủ tịch Hội Trung Quốc- ASEAN, ông Tôn Quốc Tường, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam. Phía Việt Nam có ông Vũ Xuân Hồng- Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Nguyễn Văn Thơ- Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc. Hàng ngàn người dân hai bên biên giới và các em học sinh đứng hai bên đường vẫy cờ hoa.
Tại lễ bế mạc, ông Vũ Xuân Hồng-Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và bà Cố Tú Liên, Chủ tịch Hội Trung Quốc -ASEAN đã đọc Tuyên bố của Liên hoan bằng tiếng Việt và tiếng Trung. Tuyên bố nêu rõ, việc hoàn thành công tác phân giới cắm mốc trên đất liền giữa hai nước Việt- Trung có ý nghĩa lịch sử quan trọng, tạo tiền đề để ổn định lâu dài cho cuộc sống của nhân dân vùng biên và phát triển kinh tế- xã hội của mỗi nước, là bài học kinh nghiệm tốt để giải quyết các vấn đề tồn tại trong quan hệ giữa hai nước thông qua các biện pháp thương lượng hữu nghị.
Tuyên bố cũng khẳng định quyết tâm hợp tác giữa hai nước trên tinh thần “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt” theo phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. Kết thúc lễ bế mạc, cùng với màn thả bóng hữu nghị, đại biểu hai nước đã cùng nhau hát bài “ Việt Nam- Trung Hoa”, bài ca của tình hữu nghị, đoàn kết giữa hai nước láng giềng./.