Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói về cơ chế đặc thù đối với TP HCM

VOV.VN - Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định không cần đặc thù thì TP đã phát triển, nhưng không có cơ chế đặc thù TP sẽ đứng trước nguy cơ tăng trưởng chậm lại. 

Sáng 9/1, Thành ủy TPHCM tổ chức buổi gặp gỡ lãnh đạo một số cơ quan báo chí về triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi gặp.

Thành ủy TPHCM gặp gỡ lãnh đạo một số cơ quan báo chí 
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết: TPHCM có dân số và quy mô kinh tế lớn nhất cả nước nên sự vận hành của thành phố có đặc điểm khác với các tỉnh, thành khác. Từ năm 2005, lãnh đạo thành phố đã yêu cầu nghiên cứu, làm rõ đặc thù, các vấn đề đặt ra và chính sách cho thành phố... Đề án đã được xây dựng theo hướng gắn cơ chế đặc thù và trách nhiệm với cả nước, xuất phát từ 3 vấn đề cần phải trả lời: Thành phố có đặc thù gì? Vì sao vừa qua không cần đặc thù vẫn phát triển? Vì sao cần cơ chế, chính sách đặc thù?

TPHCM có 2 đặc thù là đô thị dân số lớn nhất cả nước và trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Năm 1975 thành phố có 3,5 triệu dân, bây giờ gần 10 triệu và tốc độ tăng chưa kiềm hãm. Mật độ dân số gấp 17 lần cả nước, áp lực ùn tắc giao thông đô thị và hạ tầng phục vụ dân số ngày càng cao. TPHCM còn là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước (đóng góp 22% GDP cả nước), bộ máy rất lớn và đầu tư cho vận hành cũng lớn. TPHCM đóng góp 28% ngân sách cả nước, trách nhiệm rất nặng nề và phải giữ vai trò này.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự vào cuộc hiệu quả của báo chí về triển khai Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân khẳng định không cần đặc thù thì TP đã phát triển. Nhưng với những thách thức cạnh tranh, biến đổi khí hậu thì không có cơ chế đặc thù TP sẽ đứng trước nguy cơ tăng trưởng chậm lại. Từ đó, TPHCM đã làm việc rất khẩn trương với 15 bộ, ngành Trung ương về 5 lĩnh vực, 18 nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cảm ơn sự vào cuộc rất hiệu quả của báo chí đã khẳng định, làm rõ vấn đề cơ chế này tạo điều kiện thành phố phát triển mạnh hơn, đóng góp nhiều hơn cho cả nước. Trong thời gian tới, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp của báo chí về các vấn đề quan tâm, làm sao để việc thực hiện Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù đạt hiệu quả.

"Chúng tôi rất mong 2018 thực sự là năm khởi đầu 3 năm đột phá đổi mới cơ chế chính sách trên nền tảng kết luận 21 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 54. Qua đó, hàng tháng, hàng quý, hàng năm, đời sống nhân dân tiến bộ, kinh tế phát triển, quốc phòng an ninh được giữ vững và niềm tin, niềm vui luôn hiện hữu trong mỗi con người, đem lại niềm vui cho mỗi gia đình, đem hạnh phúc cho nhân dân và góp phần cùng cả nước", Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

TPHCM họp bàn triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù
TPHCM họp bàn triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: Nếu không nỗ lực đạt các nội dung mình đề xuất thì TPHCM sẽ không phát triển mới. 

TPHCM họp bàn triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù

TPHCM họp bàn triển khai Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù

VOV.VN - Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM nhấn mạnh: Nếu không nỗ lực đạt các nội dung mình đề xuất thì TPHCM sẽ không phát triển mới. 

“TPHCM là đầu tàu mà đi chậm thì các toa chậm theo”
“TPHCM là đầu tàu mà đi chậm thì các toa chậm theo”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh như vậy tại thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, sáng 14/11.

“TPHCM là đầu tàu mà đi chậm thì các toa chậm theo”

“TPHCM là đầu tàu mà đi chậm thì các toa chậm theo”

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh như vậy tại thảo luận tổ về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM, sáng 14/11.

TPHCM có thể được quyết nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền Thủ tướng
TPHCM có thể được quyết nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền Thủ tướng

VOV.VN - Nhiều vấn đề  thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ nay phân quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

TPHCM có thể được quyết nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền Thủ tướng

TPHCM có thể được quyết nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền Thủ tướng

VOV.VN - Nhiều vấn đề  thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ nay phân quyền cho Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

“Lường trước những vấn đề nảy sinh khi phân quyền cho TPHCM“
“Lường trước những vấn đề nảy sinh khi phân quyền cho TPHCM“

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định điều này khi báo cáo thêm một số vấn đề về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM.

“Lường trước những vấn đề nảy sinh khi phân quyền cho TPHCM“

“Lường trước những vấn đề nảy sinh khi phân quyền cho TPHCM“

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng khẳng định điều này khi báo cáo thêm một số vấn đề về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM.

“Cái gốc của sự phát triển của TPHCM hiện nằm ở con người”
“Cái gốc của sự phát triển của TPHCM hiện nằm ở con người”

VOV.VN - PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho rằng, để phát triển thành phố HCM, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phải vừa có trí tuệ, vừa năng động...

“Cái gốc của sự phát triển của TPHCM hiện nằm ở con người”

“Cái gốc của sự phát triển của TPHCM hiện nằm ở con người”

VOV.VN - PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho rằng, để phát triển thành phố HCM, đòi hỏi đội ngũ cán bộ công chức, viên chức phải vừa có trí tuệ, vừa năng động...

Có cơ chế đặc thù, TPHCM không phải loay hoay “xé rào”
Có cơ chế đặc thù, TPHCM không phải loay hoay “xé rào”

VOV.VN - Quốc hội ban hành nghị quyết thì Thành phố sẽ không cần phải loay hoay “xé rào” mà có đủ căn cứ pháp lý để bứt phá, tiên phong cho cả nước.

Có cơ chế đặc thù, TPHCM không phải loay hoay “xé rào”

Có cơ chế đặc thù, TPHCM không phải loay hoay “xé rào”

VOV.VN - Quốc hội ban hành nghị quyết thì Thành phố sẽ không cần phải loay hoay “xé rào” mà có đủ căn cứ pháp lý để bứt phá, tiên phong cho cả nước.

Đội ngũ cán bộ phải ngang tầm với vị trí mới của TPHCM
Đội ngũ cán bộ phải ngang tầm với vị trí mới của TPHCM

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vị trí TPHCM cao thì đội ngũ cán bộ phải tương xứng mới đảm bảo hoàn thành được các nhiệm vụ được giao.

Đội ngũ cán bộ phải ngang tầm với vị trí mới của TPHCM

Đội ngũ cán bộ phải ngang tầm với vị trí mới của TPHCM

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính nhấn mạnh, vị trí TPHCM cao thì đội ngũ cán bộ phải tương xứng mới đảm bảo hoàn thành được các nhiệm vụ được giao.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM
Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM

VOV.VN - Chiều nay (24/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM

Quốc hội thông qua Nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển TPHCM

VOV.VN - Chiều nay (24/11), Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.