Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh đối thoại với 500 thanh niên

VOV.VN - Trong cuộc đối thoại với bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh, các đoàn viên thanh niên đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển nguồn nhân lực trẻ.

Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 85 ngày thành lập Đoàn Than niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh này đã có buổi đối thoại với trên 500 đoàn viên thanh niên tiêu biểu đại diện tuổi trẻ Quảng Ninh tại thành phố Hạ Long.

Ông Nguyễn Văn Đọc trò chuyện với đoàn viên thanh niên.

Chương trình nhận được nhiều câu hỏi của đoàn viên, thanh niên về các vấn đề: chủ trương, chính sách phát triển nguồn nhân lực trẻ, nguồn nhân lực chất lượng cao; cơ hội nghề nghiệp việc làm cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng của tỉnh và sinh viên chuyên ngành du lịch, dịch vụ;  những vấn đề đặt ra trong việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đặc biệt trong thanh thiếu niên…

Một trong những vấn đề mà thanh niên Quảng Ninh quan tâm là đã có nhiều đoàn viên thanh niên khởi nghiệp bằng cách xây dựng các mô hình kinh tế nông nghiệp, hoặc mạnh dạn vay vốn thành lập doanh nghiệp, song tâm lý chung của phần lớn thanh niên hiện nay vẫn là tìm cho mình việc làm nào đó sau khi ra trường chứ chưa chuẩn bị tâm lý khởi nghiệp. 

Anh Nguyễn Đức Phương băn khoăn về sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo cho thanh niên, đặc biệt là các bạn vừa ra trường, để có thể tạo dựng sự nghiệp cho bản thân.

Anh Phương nói: “Đối với vấn đề khởi nghiệp của thanh niên, những cơ chế chính sách thì đã có rồi nhưng việc tiếp cận nguồn vốn của đoàn viên thanh niên đôi khi còn gặp khó khăn. Mong rằng sẽ có sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp chính quyền để từ đó có được những nguồn vốn, tạo điều kiện cho thanh niên nhất là những thanh niên khởi nghiệp, những thanh niên kinh doanh ngoài có thể tiếp cận được với những nguồn vốn của trung ương, của chính phủ để bước đầu giúp đỡ thanh niên đi vào con đường phát triển kinh tế.”

Trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã tuyển nhiều học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số đi học tại các trường đại học trong cả nước. Sau khi tốt nghiệp, các bạn thanh niên này đều tìm được việc làm ổn định tại các cơ quan, công ty trên địa bàn tỉnh. Đây là thành quả tốt đẹp đến từ những chương trình định hướng cho đồng bào dân tộc ở những vùng cao.

Một học sinh đặt câu hỏi tại buổi đối thoại

Anh Tô Đình Hiệu, người dân tộc Tày tại huyện Bình Liêu chia sẻ: “Do địa hình địa lí cách biệt với miền xuôi, các định hướng của chính quyền trước đây thì ít nhưng giờ cũng được Tỉnh đoàn quan tâm. Mỗi mùa thi Tỉnh đoàn cũng cử các đội lên định hướng cho học sinh chọn nghề nghiệp. Khi mà có định hướng rõ ràng thì chắc chắn các bạn sẽ chọn được cho mình một hướng đi phù hợp. Từ đó sẽ không còn hiện trạng học xong ra không tìm được việc làm cho mình.”

Bạn Nguyên Triều An tỏ ra rất hào hứng khi được tham gia chương trình với rất nhiều thông tin, kiến thức cần thiết cho thanh niên này: “Em cảm thấy đây là cơ hội rất là hiếm, rất may mắn. Chúng em được trực tiếp trao đổi những vấn đề mà chúng em đang thắc mắc và cần giải đáp từ Bí thư Tỉnh ủy và chúng em thấy rằng câu trả lời của bác đang định hướng cho chúng e đi theo mục tiêu hiện đại hóa, công nghiệp hóa, đồng thời giải quyết nhiều vấn đề cho học sinh.”
Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định tỉnh luôn quan tâm và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân tham gia phát triển kinh tế, nâng cao cuộc sống trên tinh thần nhà nước hỗ trợ nguồn lực, song cũng phát huy được vai trò và trách nhiệm của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh hoan nghênh, khuyến khích sự tham gia của các đoàn viên thanh niên và mong muốn thế hệ trẻ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cho địa phương những cơ chế phù hợp nhất. 

Trước những thắc mắc của đoàn viên, thanh niên về định hướng việc làm trong tương lai, ông Nguyễn Văn Đọc, bí thư tỉnh Quảng Ninh chia sẻ ý kiến với các đoàn viên, thanh niên: “Chúng tôi mong rằng các em học sinh, sinh viên có thể thể hiện được sự cống hiến, đóng góp sức lực của mình xây dựng cho tỉnh Quảng Ninh, cho đất nước. Nếu chúng ta phát triển tốt, sẽ có rất nhiều nhà đầu tư tìm đến chúng ta như tập đoàn Sun Group, Vin Group, FLC... và từ đó cơ hội việc làm của chúng ta sẽ là rất nhiều.”/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đối thoại với 584 bí thư chi đoàn
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đối thoại với 584 bí thư chi đoàn

VOV.VN - Bí thư Thành ủy đánh giá cao vai trò Đoàn Thanh niên TP trong việc tổ chức tốt nhiều hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đối thoại với 584 bí thư chi đoàn

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đối thoại với 584 bí thư chi đoàn

VOV.VN - Bí thư Thành ủy đánh giá cao vai trò Đoàn Thanh niên TP trong việc tổ chức tốt nhiều hoạt động tình nguyện mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Đoàn thanh niên VOV.VN tổ chức tặng quà, khám bệnh miễn phí ở Bắc Ninh
Đoàn thanh niên VOV.VN tổ chức tặng quà, khám bệnh miễn phí ở Bắc Ninh

VOV.VN - Đoàn VOV.VN đã tới thăm các gia đình khó khăn và tổ chức tặng quà, khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho nhiều người già và trẻ nhỏ ở Bắc Ninh.

Đoàn thanh niên VOV.VN tổ chức tặng quà, khám bệnh miễn phí ở Bắc Ninh

Đoàn thanh niên VOV.VN tổ chức tặng quà, khám bệnh miễn phí ở Bắc Ninh

VOV.VN - Đoàn VOV.VN đã tới thăm các gia đình khó khăn và tổ chức tặng quà, khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho nhiều người già và trẻ nhỏ ở Bắc Ninh.

Cận cảnh chương trình thiện nguyện của VOV.VN tại Bắc Ninh
Cận cảnh chương trình thiện nguyện của VOV.VN tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 19/3, Đoàn viên, thanh niên VOV.VN đã tổ chức tặng quà và khám bệnh tư vấn sức khỏe miễn phí cho người già và trẻ nhỏ ở Bắc Ninh.

Cận cảnh chương trình thiện nguyện của VOV.VN tại Bắc Ninh

Cận cảnh chương trình thiện nguyện của VOV.VN tại Bắc Ninh

VOV.VN - Ngày 19/3, Đoàn viên, thanh niên VOV.VN đã tổ chức tặng quà và khám bệnh tư vấn sức khỏe miễn phí cho người già và trẻ nhỏ ở Bắc Ninh.

Trưởng BTC Trung ương làm việc với các địa phương của tỉnh Quảng Ninh
Trưởng BTC Trung ương làm việc với các địa phương của tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả mà các địa phương của Quảng Ninh thực hiện được trong công tác xây dựng Đảng.

Trưởng BTC Trung ương làm việc với các địa phương của tỉnh Quảng Ninh

Trưởng BTC Trung ương làm việc với các địa phương của tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả mà các địa phương của Quảng Ninh thực hiện được trong công tác xây dựng Đảng.

Bí thư Quảng Ninh làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Bí thư Quảng Ninh làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính bày tỏ quyết tâm của mình trên cương vị mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Bí thư Quảng Ninh làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Bí thư Quảng Ninh làm Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương

VOV.VN - Ông Phạm Minh Chính bày tỏ quyết tâm của mình trên cương vị mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã tin tưởng giao phó.