Bình Định: Chuẩn bị chu đáo Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

VOV.VN - Trong phương hướng nhiệm vụ Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới, Bình Định mạnh dạn đặt ra 5 trụ cột tăng trưởng chính.

Chiều nay (5/10), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định tổ chức họp báo thông tin về Đai hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020- 2025. Đai hội diễn ra từ 14 đến 16/10, có 350 đại biểu chính thức, trong đó 51 đại biểu đương nhiên, 299 đại biểu được bầu tại đại hội các Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Nổi bật trong phương hướng nhiệm vụ Ban Chấp hành nhiệm kỳ tới đặt ra đó là mạnh dạn đặt ra 5 trụ cột tăng trưởng là phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ cảng và Logistics, nông- lâm nghiệp- thủy sản, phát triển kinh tế đô thị gắn với quá trình đô thị hóa. Tỉnh Bình Định đặt ra mục tiêu tổng sản phẩm địa phương bình quân hàng năm tăng từ 7,0 đến 7,5%; tổng kim nghạch xuất khẩu giai đoạn 2020- 2025 đạt trên 6 tỷ USD, trên 85% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới và 7 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Về công tác nhân sự, rút kinh nghiệm từ các Đại hội trước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý. Công tác chuẩn bị nhân sự được triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy trình. Chất lượng và cơ cấu tỷ lệ được đảm bảo.

Ông Hồ Xuân Ánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Định cho biết: “Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh cơ bản hoàn thành đúng tiến độ theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Báo cáo Chính trị trình Đại hội được chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, khoa học, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực và tập hợp được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Công tác nhân sự cũng được thực hiện dân chủ, khách quan, đúng nguyên tắc, đúng quy trình, đảm bảo đúng các quy định hướng dẫn của Trung ương theo tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị./.”

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Bình Định: Cán bộ nữ tham gia Cấp ủy mới đạt tỷ lệ cao
Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Bình Định: Cán bộ nữ tham gia Cấp ủy mới đạt tỷ lệ cao

VOV.VN - Đến thời điểm này, Đảng bộ tỉnh Bình Định đã hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Kết quả nổi bật là có nhiều cán bộ nữ tham gia cấp ủy với sự tín nhiệm cao.

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Bình Định: Cán bộ nữ tham gia Cấp ủy mới đạt tỷ lệ cao

Đại hội Đảng cấp trên cơ sở ở Bình Định: Cán bộ nữ tham gia Cấp ủy mới đạt tỷ lệ cao

VOV.VN - Đến thời điểm này, Đảng bộ tỉnh Bình Định đã hoàn thành Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở. Kết quả nổi bật là có nhiều cán bộ nữ tham gia cấp ủy với sự tín nhiệm cao.

Bình Định sẽ thu hút khoảng 2 tỷ USD vào sản xuất công nghiệp
Bình Định sẽ thu hút khoảng 2 tỷ USD vào sản xuất công nghiệp

VOV.VN - Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định sẽ tạo việc làm cho 120.000 - 150.000 lao động địa phương và khu vực lân cận.

Bình Định sẽ thu hút khoảng 2 tỷ USD vào sản xuất công nghiệp

Bình Định sẽ thu hút khoảng 2 tỷ USD vào sản xuất công nghiệp

VOV.VN - Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định sẽ tạo việc làm cho 120.000 - 150.000 lao động địa phương và khu vực lân cận.