Bình Dương: Đối thoại để nắm bắt lòng dân

VOV.VN - Qua những buổi đối thoại, lãnh đạo địa phương được trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân. Rất nhiều vấn đề người dân đưa ra được các cấp chính quyền giải quyết nhanh chóng.

Sau 15 năm sống trong nỗi lo âu, thấp thỏm vì mua nhà giấy tay, thì nay 8 hộ dân ở tổ 23, khu phố Đông Tân, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã thở phào nhẹ nhỏm vì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đây cũng là kết quả từ cuộc đối thoại giữa chính quyền thành phố với người dân.

Ông Trần Tuấn Kiệt, Trưởng khu phố Đông Tân cho biết, việc giải quyết cấp sổ đỏ giúp người dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của các cấp chính quyền:

Việc đối thoại trực tiếp với người dân được Bình Dương thực hiện nhiều năm nay. Tuy nhiên, để đối thoại đi vào thực chất, năm 2018, Tỉnh ủy Bình Dương ban hành Quy chế số 10 “Về việc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền với nhân dân”. Với quy chế này, Tỉnh ủy Bình Dương yêu cầu đơn vị thực hiện đối thoại sau 10 ngày phải có kết luận giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết vấn đề người dân quan tâm. Chính vì vậy mà nhiều vấn đề bức xúc của người dân nêu lên tại buổi đối thoại được giải quyết một cách nhanh chóng. 

 Điển hình tại phường Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thời gian qua một số đối tượng “cộm cán” lợi dụng địa bàn giáp ranh với thành phố Dĩ An và quận Thủ Đức của TPHCM để hoạt động phạm pháp, khiến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến phức tạp. Sau buổi đối thoại thường niên với lãnh đạo tỉnh Bình Dương, lắng nghe những bức xúc, lo lắng của người dân, tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo lực lượng công an vào cuộc, quyết liệt xoá bỏ “điểm nóng” về an ninh trật tự, mang lại sự bình yên cho người dân ở phường Bình Hoà.

Ông Vũ Đức Mạnh, người dân phường Bình Hòa kiến nghị lãnh đạo tỉnh Bình Dương cần duy trì và tăng cường tổ chức đối thoại để người dân có cơ hội tiếp cận dễ hơn. Từ đó, người dân nói lên những vấn đề còn vướng mắc.

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương cho biết, vai trò của người đứng đầu cấp ủy trong đối thoại cũng được thực hiện theo Quy định 11 ban hành năm 2019 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Theo đó, người đứng đầu sẽ bị xem xét xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng trong lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc đối thoại, xử lý giải quyết phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân; vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân, đối thoại xử lý giải quyết phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo dẫn đến tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp…

Phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân

Đối thoại không chỉ là giải pháp hiệu quả để giải toả bức xúc, lo lắng của người dân, của doanh nghiệp, hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, mà còn nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tạo điều kiện để người dân trực tiếp tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Ông Phạm Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Dĩ An cho biết, thành phố Dĩ An là địa phương đông dân nhất tỉnh Bình Dương; gánh nhiều áp lực về phát triển kinh tế xã hội, các vấn đề phát sinh trong cuộc sống... Để thành phố phát triển toàn diện, ngoài nỗ lực của các cấp chính quyền còn có sự đồng thuận của người dân. Do đó, đối thoại là kênh hiệu quả để chính quyền đưa quyết sách đến với người dân và cũng là nơi để người dân “hiến kế” xây dựng địa phương.

Theo ông Võ Văn Minh- Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương, đối thoại là kênh hiệu quả để nắm bắt lòng dân; phát huy tinh thần dân chủ trong xây dựng Đảng, chính quyền. Bởi, qua các kỳ đối thoại, chính quyền nhận được sự đồng tình, hoan nghênh của người dân. Những câu hỏi, những vấn đề đó được trả lời rất sâu sắc, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ở cơ sở.

“Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu vẫn xong” – có được sự giúp sức, ủng hộ và tin tưởng của nhân dân thì không việc gì là không làm được. Cho nên, lắng nghe dân nói, nói lại với dân và cùng nhân dân thực hiện sẽ là phương pháp để lãnh đạo tỉnh Bình Dương điều hành công việc hiệu quả, giúp Bình Dương phát triển bền vững về các mặt trong đời sống kinh tế - xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngày 27/11 sẽ tổ chức đối thoại với người dân Thủ Thiêm
Ngày 27/11 sẽ tổ chức đối thoại với người dân Thủ Thiêm

VOV.VN - Buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm diễn ra tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 2. Các cơ quan báo chí sẽ theo dõi tại Trung tâm báo chí.

Ngày 27/11 sẽ tổ chức đối thoại với người dân Thủ Thiêm

Ngày 27/11 sẽ tổ chức đối thoại với người dân Thủ Thiêm

VOV.VN - Buổi đối thoại với người dân Thủ Thiêm diễn ra tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 2. Các cơ quan báo chí sẽ theo dõi tại Trung tâm báo chí.

Đối thoại trực tuyến với Nhóm Nghị sĩ Liên đảng trong Quốc hội Anh
Đối thoại trực tuyến với Nhóm Nghị sĩ Liên đảng trong Quốc hội Anh

VOV.VN - Chiều ngày 1/10, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương đã diễn ra cuộc Đối thoại trực tuyến lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhóm các Nghị sĩ Liên đảng trong Quốc hội Anh (APPG).

Đối thoại trực tuyến với Nhóm Nghị sĩ Liên đảng trong Quốc hội Anh

Đối thoại trực tuyến với Nhóm Nghị sĩ Liên đảng trong Quốc hội Anh

VOV.VN - Chiều ngày 1/10, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương đã diễn ra cuộc Đối thoại trực tuyến lần thứ nhất giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhóm các Nghị sĩ Liên đảng trong Quốc hội Anh (APPG).

TP Hồ Chí Minh sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào cuối tháng 11
TP Hồ Chí Minh sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào cuối tháng 11

VOV.VN - Ngoài ra, UBND TPHCM cho biết, chậm nhất đến ngày 31/12/2020, TP sẽ bàn giao nền tái định cư cho người dân ở khu 4,3 ha.

TP Hồ Chí Minh sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào cuối tháng 11

TP Hồ Chí Minh sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào cuối tháng 11

VOV.VN - Ngoài ra, UBND TPHCM cho biết, chậm nhất đến ngày 31/12/2020, TP sẽ bàn giao nền tái định cư cho người dân ở khu 4,3 ha.