Bình Phước có lợi thế để phát triển công nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, diện tích đất rộng để phát triển mạnh công nghiệp nhưng phải lựa chọn các dự án có suất đầu tư cao/1ha, sử dụng công nghệ hiện đại  

Chiều 10/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Phước và có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 5 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến định hướng tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để Bình Phước tiếp tục phát triển nhanh, bền vững.

Báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và đoàn công tác Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình phước Trương Tấn Thiệu khẳng định: Trong 5 năm qua, Bình Phước đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra, nhất là tốc độ tăng trưởng bình quân 14%/năm, trong đó ngành nông - lâm- nghiệp và thủy sản tăng trưởng hơn 9%; thu nhập bình quân đầu người vượt ngưỡng 1.000 USD, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 4%, thu nhập bình quân đầu người gần bằng bình quân chung cả nước...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc tại Bình Phước

 
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Phước đã nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Phước tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm nay, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác cải cách hành chính và giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Song song với đó cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp…

Để Bình Phước có bước tiến vượt trội, phát triển nhanh và bền vững trong 5 năm tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phân tích rõ tiềm năng, lợi thế của Bình Phước nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, diện tích đất rộng để phát triển mạnh công nghiệp nhưng phải lựa chọn các dự án có suất đầu tư cao/1ha, sử dụng công nghệ hiện đại, bảo vệ môi trường gắn với phát triển đô thị, khu dân cư cũng như tính toán khai thác tiềm năng đá vôi để phát triển xi măng cung cấp cho thị trường phía Nam.

Với thổ nhưỡng tốt, điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp, Thủ tướng lưu ý Bình Phước cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp và cả giá trị kinh tế/1ha đất rừng.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Phước trước hết phải quan tâm cập nhật quy hoạch phát triển một cách căn cơ và đặt trong tổng thể phát triển của cả vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; tập trung đầu tư phát triển mạng lưới giao thông từ quốc lộ, huyện lộ đến các tuyến đường liên xã; tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển tại địa phương; tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực, không chỉ đào tạo nghề cho lao động phổ thông, rút bớt tỷ lệ lao động trong nông nghiệp mà còn đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý các cấp…

Cũng tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung ương đã cho ý kiến định hướng giải quyết nhiều kiến nghị của tỉnh Bình Phước, nhất là đồng ý bổ sung vào quy hoạch Khu liên hợp công nghiệp, dân cư và dịch vụ Đồng Phú diện tích 10.000 ha; Tính toán phương thức đầu tư nâng cấp, mở rộng một số tuyến đường quan trọng như quốc lộ 13, 14 và tuyến đường Sao Động- Đăng Hà cũng như đầu tư phát triển lưới điện nông thôn và các công trình văn hóa ở Bình Phước.

Bình Dương cần phấn đấu trở thành thành phố công nghiệp và dịch vụ

Trước đó, sáng 10/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ đến thăm và làm việc tại tỉnh Bình Dương về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Bình Dương, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh đặc biệt coi trọng công tác quy hoạch phát triển Bình Dương sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố công nghiệp và dịch vụ gắn đô thị văn minh, hiện đại.

 
Trên cơ sở báo cáo của tỉnh Bình Dương về tình hình kinh tế-xã hội 5 năm qua và ý kiến của các Bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã đoàn kết, nhất trí, cùng chung sức vượt qua khó khăn, phát huy nội lực thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển khá toàn diện trong 5 năm qua, nhất là duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân 14%/năm trong bối cảnh khó khăn; công nghiệp, dịch vụ đã chiếm hơn 95% cơ cấu kinh tế; cả tỉnh không còn hộ nghèo nếu theo tiêu chí cả nước; thu nhập bình quân đầu người ở Bình Dương cao hơn bình quân chung cả nước với trên 30 triệu đồng/năm… Những kết quả này đã mở ra tiền đề để Bình Dương trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố công nghiệp và dịch vụ. Đây là bước chuyển sâu sắc không chỉ về kinh tế mà còn về cả xã hội.

Thủ tướng thăm khu dự án Đại học quốc tế Miền Tây

Thủ tướng yêu cầu tỉnh Bình Dương tính toán các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong 5 năm tới theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với đô thị hóa theo hướng văn minh, hiện đại. Thủ tướng nêu rõ: phát triển công nghiệp ở Bình Dương phải là công nghiệp công nghệ cao, nói đúng hơn là phát triển kinh tế trí thức gắn với phát triển các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, tư vấn, xuất nhập khẩu thương mại.

Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bình Dương quy hoạch lại diện tích đất nông nghiệp và đẩy mạnh sản xuất theo hướng ứng dụng khoa học công nghệ tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm nông nghiệp sạch đi liền với chế biến, đồng thời đẩy nhanh tỷ trọng chăn nuôi trong nông nghiệp.

Thủ tướng lưu Bình Dương cần quan tâm đến chất lượng công tác quy hoạch phát triển của tỉnh gắn với quy hoạch phát triển chung của cả vùng; tiếp tục chủ động xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi, tạo mọi điều kiện thuận lợi mời gọi các thành phần kinh tế đến đầu tư tại địa phương; tập trung ưu tiên cho công tác đào tạo nguồn nhân lực theo hướng đào tạo theo nhu cầu và đào tạo nghề; tăng cường đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng, nhất là mạng lưới đường giao thông và các khu công nghiệp; tiếp tục chú trọng các giải pháp nâng cao đời sống của nhân dân, công nhân lao động về tiền lương và nhà ở, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động.

Từ nay đến cuối năm, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh Bình Dương tiếp tục tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các biện pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã đề ra trong năm nay, gắn với tổ chức thành công đại hội đảng các cấp.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Bình Dương xây dựng Nghị quyết cần cụ thể hóa sát với thực tiễn nhu cầu phát triển bền vững của tỉnh…

Cũng trong sáng 10/8, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng Dự án Thành phố mới Bình Dương và dự án xây dựng trường đại học quốc tế Miền Tây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.