Bình Thuận kỷ niệm 37 năm ngày giải phóng
Sáng 19/4, tại thành phố Phan Thiết, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Thuận đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 37 năm giải phóng tỉnh Bình Thuận và 20 năm tái lập tỉnh.
Đến dự có ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh, đại diện các gia đình có công với nước; đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân trong tỉnh.
Đọc diễn văn tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Tý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nêu rõ: Trong chặng đường lịch sử vẻ vang của sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Bình Thuận với truyền thống cách mạng kiên cường đã vượt qua gian khổ, hy sinh, chiến đấu anh dũng, góp phần cùng quân dân cả nước làm thất bại hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đơn phương”, “Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ” và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của đế quốc Mỹ, góp phần cùng quân dân cả nước tổng tấn công giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Qua 20 năm tái lập tỉnh (từ 1992 – 2012), Bình Thuận đã vươn lên trở thành một cực phát triển mới của khu vực Nam Trung Bộ với những nhân tố phát triển mới như du lịch, khai thác dầu khí, nuôi trồng thủy sản, thủy điện, phong điện, nhiệt điện.
GDP bình quân hàng năm tăng 12,3%. Đến nay tỉnh không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,6% theo chuẩn mới của quốc gia, xuất khẩu hàng năm tăng 20%. Trong năm 2011, Bình Thuận đã đón 2,8 triệu lượt khách du lịch, trong đó có 260.000 lượt khách quốc tế. Ngành du lịch đã tạo động lực thúc đẩy các ngành kinh tế khác, góp phần nâng cao vị thế của tỉnh. Để thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhiệt liệt biểu dương những thành tựu của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Bình Thuận đạt được sau 37 năm giải phóng và đặc biệt là sau 20 năm tái lập tỉnh. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tỉnh cần tập trung điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch của địa phương để phát triển đồng bộ, bền vững, trên các cơ sở phát huy tiềm năng thế mạnh của mình để tận dụng lợi thế cạnh tranh nhằm phát triển nhanh và bền vững. Trước hết, tỉnh cần tập trung thế mạnh về kinh tế biển, phải phát triển các ngành công nghiệp chế biến. Tiếp tục xây dựng thành phố Phan Thiết văn minh, hiện đại. Đặc biệt chú trọng đào tạo phát triển nguồn nhân lực để nhằm phát huy cao độ tiềm năng lợi thế của toàn vùng.
Dịp này, tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khởi công xây dựng hệ thống cấp nước Khu Lê, huyện Bắc Bình; công trình xây dựng kè chống xói lở bờ biển đảo Phú Quý; khánh thành ga Phan Thiết, nhà máy phong điện 1 huyện Tuy Phong.
Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao cũng đã được tổ chức trong ngày./.