Bộ Ngoại giao Việt Nam: Báo cáo nhân quyền của Mỹ thiếu khách quan

VOV.VN -Báo cáo vẫn còn một số nội dung thiếu khách quan dựa trên những thông tin không được kiểm chứng về thực tế tại Việt Nam.

Ngày 23/3/2020, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước Báo cáo Nhân quyền thường niên của Mỹ năm 2019, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ:

“Tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chủ trương nhất quán của Việt Nam. Trong những năm qua, Việt Nam không ngừng nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền con người, tham gia các điều ước quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống của người dân. Nỗ lực của Việt Nam đã mang lại những thành tựu quan trọng, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.
Việt Nam ghi nhận việc báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã nêu các bước tiến của Việt Nam trong lĩnh vực bảo vệ quyền con người. Bên cạnh đó, báo cáo vẫn còn một số nội dung thiếu khách quan dựa trên những thông tin không được kiểm chứng về thực tế tại Việt Nam"

Cũng theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Việt Nam sẵn sàng trao đổi với Hoa Kỳ về các vấn đề hai bên cùng quan tâm thông qua khuôn khổ đối thoại nhân quyền thường niên, nhằm tăng cường hiểu biết trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau, đóng góp vào việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Khóa họp lần thứ 42 Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc
Khai mạc Khóa họp lần thứ 42 Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Khóa họp sẽ diễn ra đến hết ngày 27/9, dự kiến thông qua hơn 25 dự thảo nghị quyết về các vấn đề liên quan đến quyền con người

Khai mạc Khóa họp lần thứ 42 Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc

Khai mạc Khóa họp lần thứ 42 Hội đồng nhân quyền Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Khóa họp sẽ diễn ra đến hết ngày 27/9, dự kiến thông qua hơn 25 dự thảo nghị quyết về các vấn đề liên quan đến quyền con người

Việt Nam nói gì về báo cáo nhân quyền thường niên năm 2018 của Mỹ?
Việt Nam nói gì về báo cáo nhân quyền thường niên năm 2018 của Mỹ?

VOV.VN - Tuy đã ghi nhận thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam, Báo cáo nhân quyền năm 2018 của Mỹ vẫn có một số nhận định thiếu khách quan.

Việt Nam nói gì về báo cáo nhân quyền thường niên năm 2018 của Mỹ?

Việt Nam nói gì về báo cáo nhân quyền thường niên năm 2018 của Mỹ?

VOV.VN - Tuy đã ghi nhận thành tựu bảo vệ quyền con người của Việt Nam, Báo cáo nhân quyền năm 2018 của Mỹ vẫn có một số nhận định thiếu khách quan.

Liên Hợp Quốc đánh giá cao thành tựu nhân quyền của Việt Nam
Liên Hợp Quốc đánh giá cao thành tựu nhân quyền của Việt Nam

VOV.VN - Cao ủy Nhân quyền LHQ đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người. 

Liên Hợp Quốc đánh giá cao thành tựu nhân quyền của Việt Nam

Liên Hợp Quốc đánh giá cao thành tựu nhân quyền của Việt Nam

VOV.VN - Cao ủy Nhân quyền LHQ đánh giá cao các thành tựu của Việt Nam trong thúc đẩy và bảo vệ quyền con người.