Bộ Quốc phòng Lào kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Việt Nam
Trung tướng Sengnuon Saynhalat nhấn mạnh những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 65 năm qua có ý nghĩa động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước
Ngày 30/8, Bộ Quốc phòng Lào đã tổ chức mít tinh trọng thể kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Đến dự buổi lễ có Trung tướng Sengnuon Saynhalat, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng Lào; Trung tướng Chansamon Channhalat, cùng nhiều sĩ quan cao cấp quân đội Lào. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Lào Tạ Minh Châu, cùng nhiều cán bộ ngoại giao đang công tác tại Lào.
Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Sengnuon Saynhalat ôn lại chặng đường vẻ vang của Cách mạng Việt Nam trong 65 năm qua, mở đầu bằng cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa Việt Nam vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên của độc lập, tự do.
Trung tướng Sengnuon Saynhalat khẳng định Việt Nam ngày nay đang vững bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, uy tín của Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Trung tướng Sengnuon Saynhalat cũng nhấn mạnh những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong 65 năm qua có ý nghĩa lịch sử động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn quân và nhân dân Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước.
Nhân kỷ niệm 65 năm Quốc khánh Việt Nam, thay mặt Bộ Quốc phòng Lào, Trung tướng Sengnuon Saynhalat bày tỏ lòng cảm chân thành tới Đảng, Chính phủ, quân đội và nhân dân Việt Nam đã hết lòng giúp đỡ cách mạng Lào trong suốt thời gian qua. Trung tướng Sengnuon Saynhalat chúc nhân dân Việt Nam giành được nhiều thắng lợi trong công cuộc đổi mới và tin tưởng quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào ngày một xanh tươi, bền vững.
Về phần mình, Đại sứ Tạ Minh Châu đã nêu ý nghĩa lịch sử và những kinh nghiệm quý báu của Cách mạng tháng Tám vĩ đại và những thành tựu mà nhân dân Việt Nam đạt được trong 65 năm qua, cũng như sự hợp tác toàn diện, hiệu quả giữa hai nước Việt Nam-Lào.
Đại sứ nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đang có nhiều thay đổi, Đảng và nhân dân Việt Nam nguyện làm hết sức mình để cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em mãi mãi giữ gìn, không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, đưa mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đáp ứng nguyện vọng thiết tha và lợi ích của nhân dân mỗi nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.