Bộ Quốc phòng tổng kết công tác Khoa học Công nghệ và Môi trường
Ngày 20/4, Bộ Quốc phòng tổ chức Tổng kết công tác Khoa học Công nghệ và Môi trường 5 năm (2006-2010), phương hướng hoạt động đến năm 2015.
Đến dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân và các nhà khoa học quân sự, đại biểu các Bộ ngành Trung ương. Hội nghị cũng kết nối trực tuyến với 16 điểm cầu là các quân khu và các trường quân sự trong toàn quân. Thượng tướng Nguyễn Khắc Nghiên, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì Hội nghị.
Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Quốc phòng đánh giá cao công tác nghiên cứu khoa học của các đơn vị trong quân đội. Kết quả nghiên cứu khoa học trong quân đội đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cung cấp những luận cứ khoa học trong xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Trong 5 năm, toàn quân đã triển khai nghiên cứu 99 đề tài khoa học nghệ thuật quân sự, khoa học xã hội nhân văn quân sự cấp Bộ Quốc phòng. Trong đó có nhiều đề tài đạt suất sắc, đặc biệt là các đề tài khoa học kỹ thuật và y dược quân sự như: đề tài nghiên cứu, chế tạo phương tiện phá mìn, vật cản; chương trình nghiên cứu phát triển y học quân binh chủng đảm bảo sức khoẻ bộ đội sẵn sàng chiến đấu…
Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay đặt ra nhiều yêu cầu đòi hỏi các nhà khoa học quân sự cần đi sâu nghiên cứu như: làm thế nào để đảm bảo nước ngọt cho bộ đội tại các đảo chìm ngoài biển Đông…
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, công tác nghiên cứu khoa học công nghệ trong quân đội trong 5 năm qua đã thu được nhiều thành quả quan trọng, từ đó tăng cường tiềm lực quốc phòng, góp phần bảm đảm quốc phòng an ninh quốc gia. Phó Thủ tướng cũng lưu ý: công tác nghiên cứu khoa học trong quân đội dù đã tốt nhưng cũng cần tìm thêm những đề tài có tính ứng dụng cao hơn nữa.
Với những đóng góp trong công tác nghiên cứu Khoa học Công nghệ và Môi trường 5 năm 2006-2010 của các tập thể, cá nhân trong toàn quân, Bộ Quốc phòng quyết định tặng thưởng Bằng khen cho 25 tập thể và 19 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học-công nghệ và môi trường. Đề nghị Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương vì sự nghiệp Bảo vệ Tổ quốc cho 6 tập thể. Đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 8 tập thể và 4 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc 5 năm công tác quản lý và nghiên cứu khoa học Công nghệ và Môi trường./.