Trung Quốc phản ứng về vụ đánh bom nhằm vào xe chở công dân nước này tại Pakistan

VOV.VN - Một đoàn xe chở công dân Trung Quốc bị tấn công tự sát trên dự án đường cao tốc Gwadar, tỉnh Balochistan, Pakistan ngày 20/8, khiến 2 trẻ em thiệt mạng và nhiều người bị thương, trong đó có công dân Trung Quốc. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan đã lên tiếng phản ứng về vụ việc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan lên án mạnh mẽ hành động khủng bố này, gửi lời chia buồn tới những người bị thương ở cả hai nước và các nạn nhân vô tội thiệt mạng.

Đại sứ quán Trung Quốc yêu cầu Pakistan điều trị cho những người bị thương, tiến hành điều tra về vụ tấn công và trừng trị nghiêm khắc kẻ gây ra vụ việc, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan ở Pakistan đẩy nhanh thực hiện các biện pháp an toàn và nâng cấp cơ chế hợp tác an ninh, đảm bảo các sự việc tương tự không tái diễn.

Gần đây, tình hình an ninh ở Pakistan rất nghiêm trọng, liên tiếp xảy ra các vụ tấn công khủng bố khiến nhiều công dân Trung Quốc thương vong. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan đã cảnh báo công dân tại đây đề cao cảnh giác, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, hạn chế các chuyến đi không cần thiết để đảm bảo an toàn.

Trước đó ngày 14/7, một cuộc tấn công khủng bố xảy ra tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan làm 13 người thiệt mạng, trong đó có 9 công dân Trung Quốc. Đây là vụ tấn công khủng bố làm chết nhiều công dân Trung Quốc ở nước ngoài nhất trong những năm gần đây.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh, chủ nghĩa khủng bố là kẻ thù chung của nhân loại. Trung Quốc kiên quyết phản đối bất cứ thế lực nào lợi dụng chủ nghĩa khủng bố vì lợi ích cá nhân, kêu gọi các nước trong khu vực hợp tác xóa bỏ các tổ chức khủng bố, bảo vệ an ninh và lợi ích phát triển chung của các nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại
Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

VOV.VN - Cả Nga, Trung Quốc và Pakistan đều thể hiện sẵn sàng “làm việc” với Taliban ở một mức độ nào đó.

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

Trung Quốc, Nga và Pakistan lộ rõ ý đồ ở Afghanistan sau khi Taliban trở lại

VOV.VN - Cả Nga, Trung Quốc và Pakistan đều thể hiện sẵn sàng “làm việc” với Taliban ở một mức độ nào đó.

Phản ứng của Trung Quốc về kết quả điều tra vụ khủng bố tại Pakistan
Phản ứng của Trung Quốc về kết quả điều tra vụ khủng bố tại Pakistan

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Pakistan trong việc điều tra vụ tấn công khủng bố tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan làm 9 công dân Trung Quốc thiệt mạng.

Phản ứng của Trung Quốc về kết quả điều tra vụ khủng bố tại Pakistan

Phản ứng của Trung Quốc về kết quả điều tra vụ khủng bố tại Pakistan

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Pakistan trong việc điều tra vụ tấn công khủng bố tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan làm 9 công dân Trung Quốc thiệt mạng.

Trung Quốc tạm dừng họp song phương với Pakistan sau vụ nổ bom xe buýt
Trung Quốc tạm dừng họp song phương với Pakistan sau vụ nổ bom xe buýt

VOV.VN - Trung Quốc tạm dừng họp song phương với Pakistan sau vụ nổ bom xe buýt khiến 9 kỹ sư của Trung Quốc thiệt mạng.

Trung Quốc tạm dừng họp song phương với Pakistan sau vụ nổ bom xe buýt

Trung Quốc tạm dừng họp song phương với Pakistan sau vụ nổ bom xe buýt

VOV.VN - Trung Quốc tạm dừng họp song phương với Pakistan sau vụ nổ bom xe buýt khiến 9 kỹ sư của Trung Quốc thiệt mạng.