Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm dự Ngày hội Đại đoàn kết tại xã Hưng Tân, Nghệ An

VOV.VN - Hôm nay (17/11), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã về dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Làng Phan, xã Hưng Tân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an bày tỏ vui mừng khi xã thuần nông, giàu truyền thống cách mạng Hưng Tân là xã đạt chuẩn nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao đầu tiên của huyện Hưng Nguyên.

Bộ trưởng biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Hưng Tân nói chung, khu dân cư Làng Phan nói riêng đã đạt được. Trong đó, đã xây dựng và phát huy hiệu quả được các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng cao; Hưng Tân cũng là xã đầu tiên của huyện được công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2014; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 98%...

Trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp của tỉnh Nghệ An nói chung, xã Hưng Tân, khu dân cư Làng Phan nói riêng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp và xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh. Cấp ủy, chính quyền các cấp phải tăng cường bám cơ sở; sâu sát, gần gũi, tôn trọng Nhân dân và vì Nhân dân phục vụ.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng mong muốn nhân dân làng Phan tiếp tục đoàn kết, gắn bó keo sơn, chung sức xây quê hương, luôn xứng đáng là mô hình điểm, là khuôn mẫu của xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao với phương châm “xóm, làng mạnh thì xã mạnh; xã mạnh thì huyện mạnh; huyện mạnh thì tỉnh mạnh; tỉnh mạnh thì đất nước mới phát triển và hùng cường”.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị lực lượng Công an các cấp từ tỉnh đến xã, phải nắm chắc tình hình; kịp thời phát hiện, tham mưu và xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở; luôn giữ vững sự bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Nhân dịp về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Làng Phan, xã Hưng Tân, Bộ trưởng Tô Lâm trao 20 ngôi nhà "Đại đoàn kết" trị giá 1 tỷ đồng tặng các hộ nghèo trên địa bàn huyện Hưng Nguyên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hòa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper
Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hòa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper

VOV.VN - Chiều 9/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hòa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ Hòa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper

VOV.VN - Chiều 9/11, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hợp chúng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper.

Bộ trưởng Tô Lâm: Các vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ tăng hơn 40% năm 2022
Bộ trưởng Tô Lâm: Các vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ tăng hơn 40% năm 2022

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết điều này khi thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4, sáng 8/11.

Bộ trưởng Tô Lâm: Các vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ tăng hơn 40% năm 2022

Bộ trưởng Tô Lâm: Các vụ phạm tội về tham nhũng, chức vụ tăng hơn 40% năm 2022

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cho biết điều này khi thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2022 tại Kỳ họp thứ 4, sáng 8/11.

Bộ trưởng Tô Lâm: Cần sớm bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu mới
Bộ trưởng Tô Lâm: Cần sớm bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu mới

VOV.VN - Chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện (trước ngày 1/1/2023).

Bộ trưởng Tô Lâm: Cần sớm bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu mới

Bộ trưởng Tô Lâm: Cần sớm bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu mới

VOV.VN - Chính phủ nhận thấy việc nghiên cứu bổ sung thông tin “nơi sinh” vào trang nhân thân trong hộ chiếu là cần thiết và cần sớm thực hiện (trước ngày 1/1/2023).