Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dâng hương tại Di tích quốc gia Pò Hèn

VOV.VN - Trong chuyến công tác tại Quảng Ninh, chiều 13/3, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tới thăm, làm việc tại Đồn Biên phòng Pò Hèn và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Pò Hèn (TP Móng Cái).   

Đánh giá cao những kết quả công tác của cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Pò Hèn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của đơn vị hai lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ trưởng nhấn mạnh các nhiệm vụ duy trì, thực hiện nghiêm quy định về sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, dư luận, tư tưởng quần chúng nhân dân, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, đối ngoại và phối hợp phát triển kinh tế - xã hội; nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng nhân dân vững mạnh. 

Tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Pò Hèn, Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác thành kính dâng hương, đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Chiến đấu bảo vệ biên giới, vì sự nghiệp bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Dịp này, đoàn công tác đã thăm, tặng quà đại diện gia đình chính sách, gia đình khó khăn và các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em đến trường - Con nuôi đồn biên phòng" trên địa bàn huyện Hải Hà và thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tư lệnh BĐBP và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Pò Hèn
Tư lệnh BĐBP và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Pò Hèn

VOV.VN - Khu di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái) là nơi ghi danh những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979.

Tư lệnh BĐBP và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Pò Hèn

Tư lệnh BĐBP và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Pò Hèn

VOV.VN - Khu di tích lịch sử Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái) là nơi ghi danh những người đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc tháng 2/1979.

Ông Nguyễn Xuân Thắng dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Pò Hèn
Ông Nguyễn Xuân Thắng dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Pò Hèn

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Pò Hèn, Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Xuân Thắng dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Pò Hèn

Ông Nguyễn Xuân Thắng dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc tại thôn Pò Hèn

VOV.VN - Ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc của thôn Pò Hèn, Quảng Ninh.

Cựu chiến binh Pò Hèn bồi hồi sống lại ký ức những ngày tháng 2 năm 1979
Cựu chiến binh Pò Hèn bồi hồi sống lại ký ức những ngày tháng 2 năm 1979

VOV.VN - Một tấm ảnh đen trắng đã ố màu thời gian với dòng chữ: “Tập thể cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn, tháng 12-1978” - Tấm ảnh đó tưởng bình thường như bao tấm ảnh khác, nhưng chỉ chưa đầy hai tháng sau, hầu hết họ đã hy sinh trong một sáng mùa xuân năm 1979.

Cựu chiến binh Pò Hèn bồi hồi sống lại ký ức những ngày tháng 2 năm 1979

Cựu chiến binh Pò Hèn bồi hồi sống lại ký ức những ngày tháng 2 năm 1979

VOV.VN - Một tấm ảnh đen trắng đã ố màu thời gian với dòng chữ: “Tập thể cán bộ chiến sĩ đồn Pò Hèn, tháng 12-1978” - Tấm ảnh đó tưởng bình thường như bao tấm ảnh khác, nhưng chỉ chưa đầy hai tháng sau, hầu hết họ đã hy sinh trong một sáng mùa xuân năm 1979.