Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia và Latvia đánh giá cao Hội nghị FMM9
Tại các cuộc gặp bên lề Hội nghị FMM9 với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Datuk Anifah Aman và Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hoà Latvia Maris Riekstins đều đánh giá cao việc Việt Nam tổ chức thành công hội nghị này
Nhân dịp dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Á-Âu lần thứ 9 (FMM 9) tại Hà Nội, chiều 26/5, Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Datuk Anifah Aman đã đến chào xã giao Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm một lần nữa chúc mừng Ngài Aman được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của Ngài Bộ trưởng tại FMM 9.
Bộ trưởng Aman chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công FMM 9 tại Hà Nội.
Hai bên cũng bày tỏ vui mừng trước quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Malaysia tiếp tục phát triển tốt đẹp, nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác hai nước trong thời gian tới, trong đó có việc tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao; xúc tiến triển khai họp Uỷ ban hỗn hợp hai nước lần thứ 5 tại Malaysia.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã mời Ngài Aman sang thăm chính thức Việt Nam vào thời gian thuận tiện.
** Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hoà Latvia Maris Riekstins bên lề Hội nghị FMM 9.
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với các nước Ban tích trong đó có Latvia; cảm ơn Chính phủ và nhân dân các nước Ban-tích về sự ủng hộ quý báu dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước hiện nay.
Phó Thủ tướng đề nghị Latvia và các nước Ban-tích tiếp tục ủng hộ Việt Nam phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Liên minh châu Âu (EU) và tăng cường hợp tác với Việt Nam trên các diễn đàn đa phương.
Về phần mình, Bộ trưởng Maris Riekstins đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đạt được trong công cuộc đổi mới; coi trọng vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trên trường quốc tế; mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, văn hoá và giáo dục-đào tạo, đồng thời khẳng định tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam.
Bộ trưởng Maris Riekstins chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị FMM 9 và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho các đoàn tham dự Hội nghị. Bộ trưởng Maris Riekstins cũng bày tỏ tin tưởng kết quả tích cực của Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM 9 sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước thành viên vượt qua thử thách của khủng hoảng kinh tế-tài chính thế giới hiện nay.
** Ngày 26/5, bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEM lần thứ 9 (FMM9) tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm đã tiếp ông Surin Pitsuwan, Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, các nước ASEAN cần đoàn kết và giữ vững các nguyên tắc cơ bản của Hiệp hội, nhất là nguyên tắc đồng thuận và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; cùng nhau đẩy mạnh tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các nước thành viên. Việt Nam chia sẻ những khó khăn hiện nay của Thái Lan và sẽ hỗ trợ Thái Lan hoàn thành tốt nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN hiện nay. Việt Nam sẽ làm hết sức mình để đảm nhận thành công vai trò chủ tịch ASEAN trong năm 2010 và mong nhận được sự hợp tác và hỗ trợ tích cực của Ban thư ký ASEAN nhất là của cá nhân ngài Tổng thư ký.
Tổng thư ký Surin Pitsuwan chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Hội nghị FMM9; nhất trí cần đẩy nhanh việc thực hiện các chương trình xây dựng Cộng đồng ASEAN và thu hẹp khoảng cách phát triển; cho rằng ASEAN cần có những nỗ lực to lớn hơn để tăng cường hợp tác với các đối tác bên ngoài và giữ được vai trò chủ đạo của Hiệp hội tại khu vực./.