Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Nhật Bản
Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.
Ngày 9/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản theo lời mời của Chính phủ Nhật Bản. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một Ủy viên Bộ Chính trị kể từ sau Đại hội lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đồng thời tìm hiểu kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc nâng cao năng lực và trình độ cho các cán bộ, công chức.
Trong thời gian ở Nhật Bản, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc gặp với Chánh Văn phòng Nội các Yukio Edano, quyền Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền Yoshito Sengoku, lãnh đạo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp, Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch, Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật-Việt, Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).
Bộ trưởng cũng có các cuộc tiếp xúc với Đại sứ hữu nghị Nhật-Việt Sugi Ryotaro, Diễn đàn hợp tác kinh tế Nhật-Việt và lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản như Hitachi, Sumitomo.
Tại các cuộc gặp và tiếp xúc, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với Nhật Bản. Việt Nam luôn trân trọng sự giúp đỡ quý báu của Nhật Bản trong công cuộc phát triển đất nước trong những năm qua. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ mong muốn Nhật Bản tiếp tục giúp Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, bao gồm cả việc nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ công chức của Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho biết Việt Nam mong muốn sớm thực hiện thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm Việt Nam tháng 10/2010 của Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan về xây dựng nhà máy điện hạt nhân và hợp tác trong khai thác chế biến đất hiếm.
Về phần mình, các quan chức và đại diện các doanh nghiệp, tổ chức của Nhật Bản đều bày tỏ ấn tượng đối với sự phát triển nhanh chóng của Việt Nam. Phía Nhật Bản mong muốn quan hệ giữa hai nước ngày càng phát triển trên nhiều lĩnh vực, không chỉ kinh tế, chính trị, mà còn tăng cường giao lưu nhân dân và văn hóa giữa người dân hai nước.
Quyền Chủ tịch Đảng Dân chủ cầm quyền Sengoku trong buổi chiêu đãi Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc đã chuyển thông điệp của Thủ tướng Naoto Kan trong đó khẳng định Nhật Bản mong muốn làm hết sức mình để phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Việt Nam. Trong thông điệp của mình, Thủ tướng Kan cho rằng việc thực hiện thỏa thuận cấp cao về xây dựng nhà máy điện hạt nhân và khai thác chế biến đất hiếm sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước./.