Bộ trưởng Nội vụ trả lời chất vấn chưa thuyết phục

Sau khi Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội, nhiều cử tri phản ánh với Đài TNVN cho rằng, phần trả lời chưa thoả đáng.

Qua theo dõi phiên chất vấn của các đại biểu Quốc hội đối với  các thành viên của Chính phủ, được Đài TNVN tường thuật trực tiếp trên Hệ Thời sự Chính trị Tổng hợp VOV1, nhiều cử tri An Giang cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Trần Văn Tuấn về các vấn đề thi tuyển công chức, bố trí cán bộ, chế độ khen thưởng và nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền của ngành Nội vụ vẫn còn chung chung,  chưa đưa ra những giải pháp khắc phục. Theo ý kiến cử trị, thực tế, những vấn đề về chạy chức chạy quyền vẫn còn diễn ra phổ biến, gây bức xúc trong nhân dân.

Riêng nội dung trả lời về chủ trương thực hiện ngày làm việc thứ Bảy, một cử tri cho rằng: “Tôi thấy chủ trương làm việc ngày thứ Bảy lúc đầu thực hiện rất quyết liệt. Nhưng dần về sau thì hình như là đuối dần. Bản thân tôi khi đi giải quyết công việc ở cơ quan hành chính ngày thứ 7 cũng thấy ngại vì tinh thần làm việc của công chức không cao. Vì vậy, Bộ trưởng cũng cần nhìn nhận hạn chế của lĩnh vực mình phụ trách trong việc tham mưu cho Chính phủ”.

Cử tri Trần Huy Miện ở tổ 2, phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đánh giá cao những câu hỏi của các vị đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, ông Miện cho rằng phần trả lời của Bộ trưởng Trần Văn Tuấn còn chung chung, chưa đáp ứng được mong mỏi của cử tri. Cử tri Trần Huy Miện nhận xét: “Tôi thấy các câu hỏi của các vị đại biểu nói chung là sát, chặt chẽ, nhưng ngược lại, phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ thì dàn trải, không sát mà cũng không toàn diện, chưa đáp ứng được mong mỏi của cử tri”.

Nhiều cử tri tỉnh Lào Cai cũng đồng tình với cách hỏi thẳng thắn của các đại biểu... Cử tri mong muốn Bộ Nội vụ cần có các qui định rõ ràng việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho cán bộ vùng cao đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; phân định giới phường loại 1, loại 2, loại 3 cho các thành phố miền núi như các tỉnh miền xuôi; tăng biên chế cho các phường có dân số đông…./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.