Bộ trưởng Tài chính: Facebook, Google và Microsoft đã nộp hàng nghìn tỷ đồng

VOV.VN - Thu từ các hoạt động kinh tế thông qua Google, Facebook, Youtube, bán hàng online... đang được đẩy mạnh và đã thu được hàng nghìn tỷ đồng.

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức sáng 16/3, Đại biểu Đỗ Đức Hiển (TP HCM) nêu vấn đề về quản lý với hoạt động thương mại điện tử. Đại biểu cho rằng thương mại điện tử đã trở thành một xu thế, có bước phát triển nóng gần đây, nhưng cũng kéo theo nhiều vấn đề, hiện tượng dùng thương mại điện tử để buôn bán hàng lậu, hàng cấm, trốn thuế.

"Giải pháp nào để xử lý vấn đề này?", đại biểu nêu câu hỏi cho Bộ trưởng Công Thương và Bộ trưởng tài chính.

Trả lời nội dung này, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết ngành tài chính đã rất chủ động thu và quản lý dòng thuế với hoạt động bán hàng online và thương mại xuyên biên giới. Ngành thuế đã thu gần 5.000 tỷ đồng từ kinh doanh trên môi trường mạng. Nhiều doanh nghiệp lớn đã nộp thuế như Facebook nộp 1.694 tỷ đồng, Google nộp 1.618 tỷ đồng, Microsoft nộp 576 tỷ đồng, thu thuế từ thương mại xuyên biên giới đạt 1.317,7 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng chỉ đạo Tổng Cục thuế xây dựng cổng thông tin điện tử về kê khai thuế xuyên biên giới, trên mạng và đầu tuân sau sẽ khai trương. Các doanh nghiệp nước ngoài khi bán hàng qua biên giới trực tiếp kê khai, nộp thuế qua cổng này. Bộ cũng có hướng dẫn nộp thuế với sàn thương mại điện tử và mua bán online, sắp tới xây dựng app để tính trích nộp tự động.

Cơ ở dữ liệu thuế cũng được kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư để lấy mã định danh dân cư làm mã số thuế, từ đó mua bán online xác lập nhanh gọn, chính xác, loại bỏ mã số ảo, tài khoản ảo.

Ông Hồ Đức Phớc cũng nhấn mạnh trọng tâm chuyển đổi số ngành thuế thời gian tới khi xây dựng trung tâm dữ liệu điện tử về thuế, áp dụng AI phân tích dữ liệu, ngày 21/3 tới triển khai để hộ kinh doanh nộp thuế trên điện thoại di động. Hiện Kho bạc Nhà nước kết nối với 54 ngân hàng và 63 tỉnh thành thực hiện hoá đơn điện tử từ 1/7, từ đó quản ý thuế chặt chẽ hơn, người dân cũng không phải đến cơ quan thuế.

Trước ý kiến đại biểu liên quan đến việc nước ta có dự trữ quốc gia về xăng dầu hay không, Bộ trưởng Bộ Tài chính thừa nhận hiện chưa tách được dự trữ qốc gia ra khỏi dự trữ thương mại.

“Đây là lỗ hổng cần khắc phục, cần có hệ thống gói dự trữ riêng. Quỹ bình ổn giá xăng dầu lâu nay tính bằng tiền, nhưng sắp tới có thể tính đến dự trữ hàng để cung ứng ra thị trường khi cần thiết” – ông Hồ Đức Phớc nêu ý kiến./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: “Có chuyện găm hàng xăng dầu từ đầu mối hay không?”
Đại biểu Quốc hội: “Có chuyện găm hàng xăng dầu từ đầu mối hay không?”

VOV.VN - “Dư luận cho rằng, không chỉ đại lý bán lẻ xăng dầu găm hàng, vì nhiều nơi nói không có xăng dầu để bán. Vậy có hiện tượng găm hàng từ doanh nghiệp đầu mối phía trên hay không?”

Đại biểu Quốc hội: “Có chuyện găm hàng xăng dầu từ đầu mối hay không?”

Đại biểu Quốc hội: “Có chuyện găm hàng xăng dầu từ đầu mối hay không?”

VOV.VN - “Dư luận cho rằng, không chỉ đại lý bán lẻ xăng dầu găm hàng, vì nhiều nơi nói không có xăng dầu để bán. Vậy có hiện tượng găm hàng từ doanh nghiệp đầu mối phía trên hay không?”

Bộ trưởng Công Thương: “Nguồn cung xăng dầu đáp ứng đủ nhu cầu"
Bộ trưởng Công Thương: “Nguồn cung xăng dầu đáp ứng đủ nhu cầu"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh điều này trong Báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bộ trưởng Công Thương: “Nguồn cung xăng dầu đáp ứng đủ nhu cầu"

Bộ trưởng Công Thương: “Nguồn cung xăng dầu đáp ứng đủ nhu cầu"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh điều này trong Báo cáo một số nội dung liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn tại Phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Giám sát tại 5 địa phương có công dân khiếu nại đông người, phức tạp
Giám sát tại 5 địa phương có công dân khiếu nại đông người, phức tạp

VOV.VN - Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tại 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, là các địa phương có công dân khiếu nại đông người, phức tạp.

Giám sát tại 5 địa phương có công dân khiếu nại đông người, phức tạp

Giám sát tại 5 địa phương có công dân khiếu nại đông người, phức tạp

VOV.VN - Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tại 5 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Kiên Giang, là các địa phương có công dân khiếu nại đông người, phức tạp.

Giám sát về sắp xếp xã, huyện: Nơi nào làm tốt, nơi nào lơ là?
Giám sát về sắp xếp xã, huyện: Nơi nào làm tốt, nơi nào lơ là?

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ việc giải quyết số cán bộ dôi dư còn lại thì cần bao nhiêu kinh phí? Xử lý công sản thế nào khi xây trụ sở mới trong khi trụ sở cũ lại để không? Nơi nào làm tốt, trách nhiệm ra sao?

Giám sát về sắp xếp xã, huyện: Nơi nào làm tốt, nơi nào lơ là?

Giám sát về sắp xếp xã, huyện: Nơi nào làm tốt, nơi nào lơ là?

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị làm rõ việc giải quyết số cán bộ dôi dư còn lại thì cần bao nhiêu kinh phí? Xử lý công sản thế nào khi xây trụ sở mới trong khi trụ sở cũ lại để không? Nơi nào làm tốt, trách nhiệm ra sao?