Bộ trưởng Tô Lâm tiếp Điều phối viên thường trú LHQ tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều nay (9/8), tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp bà Pauline Tamasis, Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Chúc mừng bà Pauline Tamasis được bổ nhiệm làm Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng, trên cương vị công tác của mình, bà Tamasis sẽ tiếp tục là cầu nối thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và gìn giữ hòa bình, góp phần duy trì ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực và thế giới.

Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc. Từ đó tới nay, Việt Nam đã được bầu vào nhiều vị trí quan trọng của Liên Hợp Quốc và đã tham gia tích cực, chủ động, trách nhiệm tại các cơ chế đa phương, đề cao các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, nhất là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế.

Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, Bộ Công an Việt Nam luôn phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan của Liên Hợp Quốc về phòng chống tội phạm, bình đẳng giới, an ninh an toàn... kể cả trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan của Liên Hợp Quốc vẫn được duy trì và phát triển.

Bộ trưởng Tô Lâm vui mừng thông báo, trong năm nay, Bộ Công an sẽ chính thức cử cán bộ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, trong đó đảm bảo tỷ lệ về giới theo khuyến nghị của Liên Hợp Quốc; đồng thời nhấn mạnh, đây là nghĩa vụ quốc tế quan trọng, mang tính thường xuyên, lâu dài của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị bà Pauline Tamasis thời gian tới tiếp tục tạo điều kiện cho việc hợp tác giữa các cơ quan Liên Hợp Quốc và Bộ Công an Việt Nam. Hỗ trợ trang thiết bị, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia cho Bộ Công an Việt Nam trong các lĩnh vực như phòng chống tội phạm ma túy, tội phạm tham nhũng, tội phạm mua bán người, tội phạm rửa tiền, chống khủng bố.

Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn Liên Hợp Quốc tiếp tục ủng hộ Việt Nam ứng cử làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025, ủng hộ Việt Nam trong vai trò Phó Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. 

Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm dành thời gian tiếp, bà Pauline Tamasis bày tỏ niềm vinh dự và vui mừng được cử đến công tác tại Việt Nam; khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Việt Nam nói chung, giữa Liên Hợp Quốc và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng củng cố và phát triển lên tầm cao mới../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Công an: Đáng báo động tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội
Bộ trưởng Công an: Đáng báo động tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội

VOV.VN - Bộ tưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng tình trạng tán phát tin giả, tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội đáng báo động và đang diễn biến rất phức tạp, theo chiều hướng gia tăng.

Bộ trưởng Công an: Đáng báo động tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội

Bộ trưởng Công an: Đáng báo động tin giả, sai sự thật trên mạng xã hội

VOV.VN - Bộ tưởng Bộ Công an Tô Lâm cho rằng tình trạng tán phát tin giả, tin sai sự thật trên internet, mạng xã hội đáng báo động và đang diễn biến rất phức tạp, theo chiều hướng gia tăng.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về hộ chiếu mẫu mới và thẻ CCCD
Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về hộ chiếu mẫu mới và thẻ CCCD

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn tại UB TVQH việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới...

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về hộ chiếu mẫu mới và thẻ CCCD

Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn về hộ chiếu mẫu mới và thẻ CCCD

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm sẽ trả lời chất vấn tại UB TVQH việc triển khai thực hiện cấp thẻ căn cước công dân; việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới...

Bộ Công an: Nghiên cứu bổ sung mục nơi sinh ở hộ chiếu mới
Bộ Công an: Nghiên cứu bổ sung mục nơi sinh ở hộ chiếu mới

VOV.VN - Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu quy định pháp luật để có thể bổ sung nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu mới.

Bộ Công an: Nghiên cứu bổ sung mục nơi sinh ở hộ chiếu mới

Bộ Công an: Nghiên cứu bổ sung mục nơi sinh ở hộ chiếu mới

VOV.VN - Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết: Bộ Công an sẽ phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu quy định pháp luật để có thể bổ sung nơi sinh trong phần nhân thân của hộ chiếu mới.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về hộ chiếu mới
Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về hộ chiếu mới

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi kinh tế.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về hộ chiếu mới

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về hộ chiếu mới

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Bộ Công an nghiên cứu và có giải pháp về vấn đề liên quan tới mẫu hộ chiếu mới, tránh những tác động bất lợi trong bối cảnh mở cửa, phục hồi kinh tế.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm hỏi gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ PCCC hy sinh
Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm hỏi gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ PCCC hy sinh

VOV.VN - Chiều 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo TP Hà Nội đã đến thăm và chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội.

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm hỏi gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ PCCC hy sinh

Bộ trưởng Công an Tô Lâm thăm hỏi gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ PCCC hy sinh

VOV.VN - Chiều 2/8, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đại diện lãnh đạo TP Hà Nội đã đến thăm và chia buồn với gia đình 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC vừa hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội.