Bước đi thần tốc

Đến nay, tầm phủ sóng của Đài TNVN đã mạnh gấp nhiều lần so với ngày thành lập (từ 1kW đến nay gần 8.000kW), giờ phát sóng tăng từ 3 giờ nay gần 1.500giờ/ngày. Từ một loại hình báo chí là báo nói, nay Đài đã có đủ  4 loại hình báo chí

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2010), phóng viên Báo TNVN phỏng vấn ông Đào Duy Hứa, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN, phụ trách công tác nội chính, doanh nghiệp và tài chính.

 PV: Thưa Phó Tổng Giám đốc, được biết ông về công tác ở Đài TNVN từ những năm 1970, liên tục gần 40 năm trong ngành PT-TH, ông đã từng làm Giám đốc các đài phát sóng phát thanh, trực tiếp chỉ đạo các dự án đầu tư của Đài. Xin ông cho biết đôi nét về Đài Phát thanh năm xưa?

Ông Đào Duy Hứa: Tôi rất vinh dự và tự hào là một sinh viên Khoa Vô tuyến điện tử Trường ĐH Bách

Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN Đào Duy Hứa
Khoa Hà Nội, được về công tác tại Đài TNVN (58 Quán Sứ), được làm việc đúng nghề đào tạo trong trường. Cán bộ công chức, viên chức Đài TNVN hôm nay rất tự hào và khâm phục thế hệ Lãnh đạo qua các thời kỳ, các bác, anh chị đi trước đã có bước đi thần tốc xây dựng phát triển Đài TNVN nói riêng và sự nghiệp PT-TH nói chung vững mạnh, toàn diện. Đài TNVN đã 14 lần di chuyển địa điểm để phục vụ công cuộc kháng chiến, con số ấy đủ nói lên những kỳ tích của Đài. Chuyển một Đài Phát thanh là chuyển cả bộ máy từ biên tập đến kỹ thuật; chuyển cả một hệ thống thiết bị máy móc từ thiết bị sản xuất chương trình phát thanh, máy phát điện, máy phát sóng tới antena; hàng chục, hàng trăm tấn thiết bị vượt qua bom đạn, trèo đèo lội suối để đặt máy trong hang đá, rừng núi hiểm trở.

Sau ngày đất nước thống nhất, Lãnh đạo Đài TNVN xây dựng các Đài, Bia lịch sử thuộc địa danh tại các nơi Đài sơ tán ở Bắc, Trung, Nam trong cả nước. Kể từ đó, hằng năm có phong trào về nguồn của tập thể Lãnh đạo Đài, Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Liên Chi hội Nhà báo, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh Đài TNVN về với địa danh lịch sử để từ quá khứ, từ truyền thống làm tốt hơn công việc hôm nay.

 PV: Xin ông cho biết sau khi đất nước hoàn toàn giải phóng, Đài TNVN đã có kế hoạch phát triển Đài Quốc gia ra sao?

Ông Đào Duy Hứa: Việc đầu tiên là tiếp quản các Đài PT-TH các khu vực, củng cố lực lượng, sắp xếp các Đài phát sóng nhỏ để tập trung vào các địa điểm thuận lợi. Xây dựng mô hình tổ chức toàn ngành PT-TH rồi từ đó phát triển thành 2 Đài Quốc gia, xây dựng quy hoạch phát triển dài hạn 10 năm, 20 năm, đầu tư xây dựng Đài đủ mạnh phủ sóng trong nước và Quốc tế bằng nhiều phương thức: cáp, viba, sóng trung, sóng ngắn, sóng FM và vệ tinh.

Giai đoạn 1975 - 2005 là Chiến lược tăng tốc, xây dựng lại Đài Phát thanh Mễ Trì (1978 - 1981), xây dựng Đài PSPT VN1 (2/1973-1978), Đài PSPT VN2, VN3 (1996-1998) thực hiện Quy hoạch phủ sóng giai đoạn (1996-2005) được Chính phủ phê duyệt; củng cố, nâng cấp các Đài PSPT khu vực miền Trung, Tây Nguyên và TP.HCM. Tập trung xây dựng các Đài PSPT công suất lớn phủ sóng mạnh bằng sóng trung, sóng ngắn tầm xa thuê phát sóng ở nước ngoài, trong nước; tổng công suất phát sóng lúc này gần 6.000kW và thuê vệ tinh của Indonesia và Thái Lan, góp phần đưa tỉ lệ phủ sóng đạt gần 60% dân cư cả nước.

Giai đoạn 2005 - 2010 là nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, phủ sóng FM vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và thềm lục địa bằng sóng ngắn công suất lớn, tầm xa phủ sóng biển Đông 4.000km tính từ bờ, đưa tỉ lệ phủ sóng trong dân cư đạt 99,8% năm 2010. Thực hiện cả 4 loại hình báo chí: báo nói, báo in, báo điện tử và phát thanh có hình. Xây dựng, đào tạo đội ngũ hơn 2.000 cán bộ công chức, viên chức làm việc chuyên nghiệp, làm chủ công nghệ mới, số hóa toàn hệ thống và sử dụng kỹ thuật không dây, tăng cường phát thanh trực tiếp thể hiện trên VOV Giao thông, VOVTV và các Hệ phát thanh của Đài. Phát sóng 11 thứ tiếng nước ngoài, phủ sóng toàn cầu trên Internet và sóng ngắn cực mạnh, 12 thứ tiếng dân tộc thiểu số ở 5 cơ quan thường trú Đài TNVN (Tây Bắc, miền Trung, Tây Nguyên, TP.HCM, Đồng bằng sông Cửu Long); Lập 9 cơ quan đại diện Đài TNVN ở nước ngoài.

PV: Qua 65 năm phát triển và trưởng thành của Đài TNVN, xin ông cho biết Đảng và Nhà nước ta đánh giá như thế nào về Đài Tiếng nói Việt Nam?

Ông Đào Duy Hứa: Trong suốt 65 năm xây dựng và trưởng thành, Đài TNVN luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội ở Trung ương và địa phương, đặc biệt là tình cảm vô bờ bến của nhân dân và bạn bè thế giới ủng hộ Đài. Đài rất vinh dự được 5 lần Bác Hồ về thăm và làm việc, khen ngợi, động viên cán bộ, công nhân viên, phóng viên, ca sỹ, nghệ sỹ của Đài.

Kể từ ngày thành lập Đài 7/9/1945 đến nay, đã trải qua 2 cuộc kháng chiến, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Đài Tiếng nói Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu to lớn đi lên cùng đất nước. Tầm phủ sóng mạnh gấp nhiều lần so với ngày thành lập (từ 1kW đến nay gần 8.000kW), giờ phát sóng tăng từ 3 giờ nay gần 1.500giờ/ngày, từ một loại hình báo chí là báo nói nay phát triển thành 4 loại hình (báo nói, báo in, báo điện tử, báo hình); đội ngũ CBCNVC phát triển toàn diện. Hàng ngàn cán bộ công chức, viên chức, nhà báo, ca sỹ, nghệ sỹ, kỹ thuật đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Đài Quốc gia xứng tầm khu vực và Quốc tế, Đài trở thành một trong những Cơ quan truyền thông hàng đầu của cả nước.

Để ghi nhận công lao đóng góp của các thế hệ công chức, viên chức của Đài qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước ta đã tặng thưởng Đài TNVN nhiều danh hiệu cao quý: Anh hùng Lao động (thời kỳ đổi mới) và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (2009), gần 100 nghệ sỹ nhân dân, nghệ sỹ ưu tú; 10 Huân chương cao quý các hạng: Huân chương Sao Vàng (1995), Huân chương Hồ Chí Minh (1999 và 2010), Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất (1955), Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất (1973), Huân chương Lao động hạng Nhất lần 2 (1980); Huân chương Lao động hạng Nhất của CHDCND Lào (2003) và nhiều tập thể, cá nhân của Đài được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu.

Đài Tiếng nói Việt Nam xứng danh là Đài Anh hùng.

PV: Xin cảm ơn ông!

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.