“Cả thế giới đang hướng về Hà Nội!”

Khẳng định trên đây của Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan với phóng viên VOV đã nói lên tầm quan trọng của cả năm 2010 nói chung, và của gần 20 Hội nghị diễn ra trong tháng 7 giữa các Bộ trưởng ASEAN và giữa ASEAN với các nước đối tác nói riêng.

>> Việt Nam là một phần của gia đình ASEAN

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và các hội nghị liên quan trong tuần này là các cuộc gặp hàng năm quan trọng nhất của các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN và Bộ trưởng Ngoại giao các nước đối tác. Và mặc dù chỉ ở cấp Bộ trưởng, song các sự kiện tuần này đóng vai trò kết nối xuyên suốt các hội nghị cấp cao ASEAN và hướng tới Hội nghị cấp cao lần thứ 17 tại Hà Nội vào cuối năm nay, tạo một đột phá thực sự cho một “ASEAN hành động” trong năm 2010. Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan đánh giá tầm quan trọng của Tuần Hội nghị ASEAN lần này: “Cả thế giới đang hướng về Hà Nội, nơi hội tụ 10 Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN với các cuộc thảo luận quan trọng của khu vực Đông Nam Á nói riêng, Đông Á nói chung. Và không chỉ có ASEAN, các hội nghị còn có các đối tác của khối, bao gồm hầu hết các cường quốc lớn trên thế giới như Nga, Mỹ, Canada, Liên minh châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand... Tất cả các nước thành viên đang đồng lòng cùng Việt Nam đưa ASEAN bước vào giai đoạn phát triển lịch sử và trở thành một chủ thể quan trọng ở tầm cỡ toàn cầu”.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia ASEAN 2010 đánh giá, các hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt không kém Hội nghị cấp cao. Dự kiến, cùng với Thông cáo chung của Hội nghị các Bộ trưởng Ngoại giao lần thứ 43, hai văn kiện quan trọng khác sẽ được ký trong dịp này là Nghị định thư về sửa đổi Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Đông Nam Á; Chương trình Hành động Hà Nội nhằm triển khai Tầm nhìn của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) đến năm 2020. Đồng thời, nhiều chương trình hành động trong giai đoạn mới như ASEAN - Canada, ASEAN - New Zealand, ASEAN - Ấn Độ... cũng sẽ được thông qua trong dịp này.

Bên cạnh đó, việc tăng cường hợp tác giữa các nước Tiểu vùng Mekong với các đối tác của ASEAN là điểm nhấn đáng chú ý trong tuần này; gồm có Hội nghị Bộ trưởng Mekong - Nhật Bản lần thứ ba và Hội nghị Tiểu vùng Mekong - Mỹ lần thứ hai. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2010, Việt Nam chủ trương thúc đẩy hợp tác tiểu vùng, hỗ trợ tăng trưởng cho các nước thành viên mới, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển trong nội khối, một trọng điểm trong hợp tác ASEAN.

Là một trong ba hoạt động chính trong khuôn khổ Hội nghị AMM 43, Diễn đàn khu vực ARF lần thứ 17 thu hút sự tham gia của đại diện 25 nước thành viên với chủ đề “Xúc tiến hòa bình và an ninh qua đối thoại và hợp tác ở châu Á - Thái Bình Dương”. Sự có mặt của Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Diễn đàn lần này sẽ tái khẳng định sự ưu tiên của Washington trong thúc đẩy quan hệ với ASEAN.

Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan bày tỏ tin tưởng vào thành công của các hội nghị lần này với vai trò Chủ tịch của Việt Nam: “Công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam đã phát huy hiệu quả tuyệt vời. Từ hội nghị không chính thức các Bộ trưởng Ngoại giao tại Đà Nẵng hồi đầu năm, Hội nghị Bộ trưởng và Hội nghị cấp cao lần thứ 16 vào tháng 4 cho đến hội nghị lần này, mọi khâu tổ chức đều hoàn hảo. Tôi tin rằng từ nay đến cuối năm, chúng ta sẽ thấy một Việt Nam “toả sáng” hơn nữa trong vai trò Chủ tịch ASEAN”.

Sau 15 năm gia nhập ASEAN và đặc biệt là vai trò Chủ tịch ASEAN trong năm 2010, Việt Nam đang có được sự tín nhiệm của cả khối để cùng đưa ASEAN “bừng sáng” hơn nữa./.

Tổng Thư ký ASEAN Surin Pitsuwan:

"Cùng Việt Nam đưa ASEAN vào giai đoạn phát triển"

Thế giới ngày nay chấp nhận vai trò trung tâm của ASEAN trong xây dựng cộng đồng Đông Á chứ không chỉ ở Đông Nam Á. Trung tâm tăng trưởng của thế giới giờ đây đã chuyển từ Tây sang Đông; từ châu Âu, Bắc Mỹ chuyển sang Đông Á. Và ASEAN đang đóng vai trò chủ chốt dẫn đầu cuộc cách mạng tăng trưởng này. Để nắm giữ vai trò chủ chốt đó, các nước thành viên ASEAN sẽ thảo luận về khả năng kết nối trong nội khối, xây dựng cơ sở hạ tầng như đường sá, cảng biển, sân bay, phát triển viễn thông, công nghệ, truyền thông... Các nỗ lực đó đòi hỏi ASEAN phải kết nối tốt hơn, nhờ nguồn lực từ chính chúng ta cũng như với sự hỗ trợ của các đối tác...

15 năm qua, Việt Nam đã chứng tỏ là một thành viên có trách nhiệm, luôn tích cực từ những giai đoạn đầu tiên gia nhập. Năm 2010, Việt Nam trong cương vị Chủ tịch ASEAN đã chứng tỏ khả năng lãnh đạo, dẫn dắt cả khối đi từ tầm nhìn đến hành động cụ thể. Tất cả các nước thành viên đang đồng lòng cùng Việt Nam đưa ASEAN bước vào giai đoạn phát triển lịch sử và trở thành một chủ thể quan trọng ở tầm cỡ toàn cầu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.